Câu chuyện điện ảnh: 'Tenet' khởi đầu ấn tượng trong thời kỳ bình thường mới

07/09/2020 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh các rạp chiếu phim gắng sức để trở lại hoạt động bình thường trong thời kỳ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang hoành hành, siêu phẩm Tenet của đạo diễn Christopher Nolan đã thu về 20,2 triệu USD sau 5 ngày công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ. Đây cũng là "bom tấn" đầu tiên được phát hành tại Hollywood trong suốt 6 tháng qua.  

Du lịch màn ảnh qua 6 quốc gia nổi tiếng trong bom tấn ‘Tenet’

Du lịch màn ảnh qua 6 quốc gia nổi tiếng trong bom tấn ‘Tenet’

Đạo diễn Christopher Nolan hứa hẹn sẽ chiêu đãi khán giả bữa tiệc thị giác mãn nhãn qua 6 quốc gia với nhiều bối cánh hoành tráng trong bom tấn “Tenet”.

Bộ phim về đề tài gián điệp xen lẫn khoa học viễn tưởng này được chiếu tại 2.810 cụm rạp tại Bắc Mỹ, với thời điểm phát hành muộn hơn tới 2 tháng so với dự kiến ban đầu do các diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Nếu như không phải đang trong thời kỳ dịch bệnh, doanh thu 20,2 triệu USD tại Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu đối với một "bom tấn" có thể được xem là điều đáng lo ngại đối với hãng Warner Bros. Pictures - đơn vị phát hành phim Tenet.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim

Mặc dù vậy, nhà phân tích Shawn Robbins của Boxoffice.com vẫn cho rằng đây là khởi đầu đáng khích lệ đối với Tenet khi các thị trường lớn tại Mỹ như New York và Los Angeles chưa thể mở cửa vì COVID-19, trong khi nhiều rạp phim đã giảm quy mô phục vụ khán giả duy trì công tác phòng dịch.

Chuyên gia này nhấn mạnh: “Là một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm 2020, 'Tenet' đánh dấu sự khởi sắc cho con đường phục hồi của ngành công nghiệp điện ảnh”. Trên thực tế, doanh thu tại Bắc Mỹ của bộ phim có kinh phí sản xuất 200 triệu USD và được quay tại 7 quốc gia này cũng đã vượt mức dự báo của các nhà phân tích trước đó.  

Những con số thống kê tại thị trường quốc tế cũng xác nhận rằng đại dịch COVID-19 chính là "kỳ đà" cản bước người hâm mộ Bắc Mỹ đến với siêu phẩm điện ảnh mới của đạo diễn Christopher Nolan. 

Tenet đã thành công hơn tại các thị trường ngoài Bắc Mỹ, khi chạm mốc doanh thu 126 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, trong đó bao gồm cả Việt Nam. Tính riêng tại Trung Quốc - nơi khởi phát dịch COVID-19, bộ phim đã mang về 30 triệu USD doanh thu phòng vé. Như vậy, xét trên toàn thế giới, bộ phim đã đạt doanh thu 146,2 triệu USD trong tuần đầu ra mắt.  

Warner Bros. Pictures chứng tỏ sự sáng suốt khi xây dựng chiến lược dựa trên những thành tích trước đây và khả năng thu hút đám đông của Nolan, như việc ông đã tái hiện bộ phim Người dơi trong bộ ba phim về Hiệp sĩ bóng đêm và thu về hơn 4 tỷ USD. 

Tại thời điểm này, Tenet đã được phát hành tại hơn 70 quốc gia, trong đó gồm hầu hết các nước châu Âu, Canada, Australia và Hàn Quốc. Bộ phim không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một điệp viên bí mật mà còn khiến khán giả dán mắt vào màn hình với những tình tiết đảo ngược thời gian của các nhân vật chính - nét đặc trưng trong phong cách phim của Nolan, với sự diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội như John David Washington, Robert Pattinson hay Elizabeth Debicki...

Trong một tuyên bố ngày 6/9, Warner Bros. Pictures cho biết hãng phim "rất hài lòng" với kết quả ban đầu của Tenet, đồng thời nhấn mạnh rằng việc phát hành phim này sẽ là "một cuộc đua marathon, chứ không phải là một cuộc chạy nước rút" - có nghĩa là hãng phim không coi tổng doanh thu tuần đầu ra rạp là thước đo thành công của bộ phim này. 

Theo kế hoạch, hãng Warner Bros. Pictures dự kiến sẽ tiếp tục trình làng bộ phim mới mang tên Wonder Woman 1984 vào ngày 2/10 tới.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm