Yazemeenah Rossi - Người mẫu lôi cuốn ở tuổi 60

09/03/2016 07:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 60, khi phụ nữ, nhất là những người làm việc trong ngành kinh doanh sắc đẹp, thường muốn giấu đi sự lão hóa của mình bằng nhiều cách, thì Yazemeenah Rossi (Mỹ) vẫn là người mẫu tạo sự lôi cuốn bằng vẻ đẹp tự nhiên và phong cách độc đáo của mình.

Gần đây, liên tiếp hình ảnh và bài viết về bà được lan truyền nhanh và rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng bởi ngoại hình ấn tượng và phong cách tự tin của bà.

Tự tin với vẻ đẹp tự nhiên

Người yêu thời trang hẳn không lạ gì với những người mẫu lớn tuổi, như Yasmin Le Bon (51 tuổi), Ines de la Fressange (58 tuổi), Carmen Dell'Orefice (84 tuổi) và Daphne Selfe, hiện được coi là siêu mẫu lớn tuổi nhất thế giới (87 tuổi) hay những gương mặt quen thuộc như nữ diễn viên Hollywood Jane Fonda (78 tuổi) và Lauren Hutton (72 tuổi).

Song Yazemeenah, không giống với hầu hết các người mẫu nữ được đề cập ở trên, bà bất chấp các quan niệm truyền thống về vẻ đẹp, bà để tóc bạc tự nhiên và nuôi dài. Gương mặt bà, nhuốm màu thời gian với những nếp nhăn, song bà không hề “động” đến botox, độn má hay căng da mặt.

“Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi làm thế nào để chấp nhận tuổi già một cách tự nhiên như vậy. Tôi nói với họ, hãy luôn giữ sự độc đáo của mình, tận dụng lợi thế đó và luôn cố gắng tái tạo mình. Đừng quan tâm quá nhiều tới ngoại hình mà là trải nghiệm” – Yazemeenah nhấn mạnh.


Yazemeenah nuôi dưỡng vẻ đẹp tự nhiên với mái tóc dài bạc, không căng da mặt hay bơm botox

Tuy nhiên cũng phải khá muộn Yazemeenah mới có được những trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời mình và 28 tuổi bà mới trở thành người mẫu. “Tôi bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một người mẫu cho các sản phẩm may sẵn chứ không phải là gương mặt xuất hiện trên các trang bìa tạp chí thời trang hay trong các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu. Tôi từng trải qua một thời gian dài liên tục phải đứng trên các đôi giày cao gót, không được di chuyển, để các nhà thiết kế thử quần áo. Cao 1m72 song tôi từng bị coi là quá lùn và quá béo để hoạt động trong làng thời trang cao cấp, nhưng nó được coi là hoàn hảo cho các màn trình diễn thương mại và quần áo may sẵn” - Yazemeenah cho biết.

Nhưng dần dần Yazemeenah đã thâm nhập được vào giới thời trang cao cấp và trở thành người mẫu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như YSL, Jil Sander, Hermes, Fendi, Guy Laroche, Thierry Mugler, Christian Lacroix... Bà còn làm việc cho các cửa hàng bách hóa và thương hiệu chăm sóc sắc đẹp như Macy's, Blooming-dales, Nordstrom, Target, Ann Taylor, J Crew, Kanebo và Dove.

Yazemeenah tự nhận cuộc sống của mình khá viên mãn. Yazemeenah đã “qua 2 lần đò”, nhưng bà vẫn làm bạn với chồng cũ và yêu thích cuộc sống “lẻ bóng” của mình. Là một người mẹ đơn thân, giờ bà đã là bà của 2 đứa cháu gái. Thu nhập từ nghề người mẫu đã hỗ trợ Yazemeenah trong cuộc sống.

Khi đánh giá về vẻ đẹp, đừng phán xét

Giữa những năm 1990, sự nghiệp của Yazemeenah tạo bước đột phá dù lúc đó với một người mẫu, bà bị coi là “đã có tuổi”. Đó là khi cửa hàng bách hóa Isetan nổi tiếng của Nhật Bản đưa hình ảnh bà vào chiến dịch quảng cáo tôn vinh phụ nữ đã có tuổi.

Với công việc của một người mẫu, Yazemeenah đã tới nhiều nơi trên thế giới, từ Paris (Pháp) tới Cape Town (Nam Phi), New York City (Mỹ) và hiện đang ở biển Malibu, California.

Yazemeenah luôn tin rằng dấn thân vào những lĩnh vực mới và tiếp tục khẳng định mình là yếu tố cơ bản giúp sống vui, khỏe và có ích. Bởi vậy, ngoài nghề người mẫu, bà còn tham gia diễn xuất trong một số phim tiếng Pháp, chụp ảnh chân dung thời trang. “Có được sự tự tin là một phần rất quan trọng trong quá trình lão hóa, song nhất thiết không sống với cái tôi quá lớn hoặc tự mãn, mà phải có được điều gì đó thật sâu sắc bên trong con người mình” – Yazemeenah chia sẻ.

Với Yazemeenah, giới trẻ ngày nay ỷ quá nhiều vào những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức trẻ mà quên đi sự nhìn nhận về chính bản thân. Bà chia sẻ: “Mặc quần áo đẹp và trang điểm vào thì trông ai cũng đẹp, tuy nhiên vẻ đẹp còn được đánh giá theo cách bạn nhìn nhận bản thân và những người khác. Khi đánh giá vẻ đẹp những người khác, đừng phán xét hay ghen tị”. Và dường như bà chưa muốn nghỉ ngơi khi tiếp tục dấn thân với các dự án mới trong vai trò nhiếp ảnh gia và diễn viên.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm