Vua hài Châu Tinh Trì bị 'tố' tham lam, vô đạo đức

15/09/2014 08:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bà Trần Lam, vợ của nhà sản xuất phim Hướng Hoa Cường, vừa gây chú ý khi kể nhiều thói xấu của Vua hài Hong Kong (Trung Quốc) Châu Tinh Trì. Thực tế thì không chỉ bà Trần mà nhiều nhân vật nổi tiếng khác ở Hong Kong cũng có những lời lẽ tương tự về huyền thoại điện ảnh này.

1. Châu Tinh Trì là một diễn viên, đạo diễn vô cùng tài năng của làng điện ảnh Hong Kong. Ông đã gặt hái được thành công vang dội với những bộ phim hài như Thiếu Lâm túc cầu, Tuyệt đỉnh Kung Fu và gần đây là siêu phẩm ăn khách Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện. Tuy nhiên, dường như cách đối nhân xử thế của Châu lại không được lòng nhiều đồng nghiệp.

Bà Trần Lam đã “bêu xấu” Châu sau khi làng báo mạng Hoa ngữ có đăng tải một bài báo ca ngợi ông. Vấn đề nằm ở chỗ bài báo có ám chỉ nhà sản xuất phim Hướng Hoa Cường là người của Hội Tam Hoàng (tổ chức bí mật của người Hoa dính líu đến các hoạt động tội phạm).

Việc này khiến bà Trần Lam rất tức giận và tin rằng Châu Tinh Trì là kẻ chủ mưu, đứng sau hành vi bôi nhọ. “Nếu Châu Tinh Trì thực sự không có trách nhiệm gì trong vụ này thì ít ra anh ta phải lên tiếng làm rõ vấn đề” – bà Trần tuyên bố.


Vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì

Theo bài báo, hoạt động xin nhập cư sang Canada của Châu Tinh Trì, kéo dài từ năm 1993 đến năm 1996, đã liên tục bị nhà chức trách khước từ do chủ lao động họ Hướng từng tham gia Hội Tam Hoàng. Song bà Trần Lam khẳng định, nếu ông Hướng là người của Hội Tam Hoàng thì chính quyền Hong Kong đã ra tay hạ bệ và ông không thể biến Công ty Giải trí China Star thành một tập đoàn kinh doanh công khai vào năm 1997. Bà cũng nói rằng hơn 100 diễn viên khác từng đóng phim cho China Star vẫn được nhập cư ở Canada.

Bà Trần Lam tiếp tục kể tội xấu, cho biết Châu Tinh Trì từng yêu cầu Trương Bá Chi phải cạo đầu để đóng phim. Lúc đó, Châu Tinh Trì đang nắm giữ hợp đồng sắp hết hạn với Trương Bá Chi và hy vọng cô sẵn sàng tuân lệnh mình để quay một bộ phim trong vòng 6 tháng. Song khi yêu cầu của Châu Tinh Trì không được Trương Bá Chi chấp thuận, ông liền mắng mỏ cô đã quên đi xuất thân của mình và rằng chính ông là người đã tạo dựng danh tiếng cho cô qua bộ phim Hỉ kịch chi vương (Vua hài). Châu Tinh Trì đe dọa kiện nữ diễn viên họ Trương 3,5 triệu HKD (451.000 USD) vì vi phạm hợp đồng, tuy nhiên cuối cùng lại chỉ đòi bồi thường 5.000 HKD.

Bà Trần Lam còn cho biết, siêu sao Lưu Đức Hoa không muốn bạn bè gì với Châu Tinh Trì. “Mọi người đều thấy rõ Lưu Đức Hoa đối đãi fan như thế nào, anh giúp đỡ bạn bè mình chân thành ra sao. Nhưng Lưu Đức Hoa và Châu Tinh Trì  không giống nhau. Châu Tinh Trì không tôn trọng Lưu Đức Hoa. Anh ta yêu cầu trả cát-xê cho mình 20 triệu HKD (2,5 triệu USD), nhưng chỉ trả Lưu ở mức 1,2 triệu HKD” – bà nói.

Không rõ bên trong câu chuyện này thực hư ra sao, song tại buổi giới thiệu phim tài liệu My Voice, My Life ở Hong Kong hôm 12/9, Lưu Đức Hoa đã gạt bỏ những thông tin đó và tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ nói Châu không phải là bạn tôi và những thông tin về cát-xê đóng phim chỉ là tin đồn”.

2. Ngoài bà Trần Lam, mà một số nhân vật nổi tiếng khác cũng đã lên tiếng về tính cách của Châu Tinh Trì. Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong kêu ca Châu là người “ích kỷ và thiếu đạo đức”. “Châu Tinh Trì có một vị thế đầy quyền uy, tuy nhiên tôi không nghĩ anh ta đã đóng góp được gì cho nền điện ảnh Hong Kong. Mặc dù có tài, nhưng tài năng của Châu không góp phần cải thiện các bộ phim của Hong Kong. Tôi ngưỡng mộ tài năng của anh ta, nhưng về con người thì không” – Đỗ Kỳ Phong khẳng định.

Trong khi đó, đạo diễn Vương Tinh, người từng hợp tác với Châu Tinh Trì trong 13 năm, phàn nàn ông là một kẻ bạo ngược. Có thông tin rằng, Châu Tinh Trì đã từ chối tham dự một buổi chiếu ra mắt phim và chỉ chấp thuận nếu như nhà sản xuất phim quỳ gối trước mặt ông. “Thật không còn lời nào để tả về Châu Tinh Trì. Anh ta la mắng kẻ khác không ngừng” – Vương Tinh nói.

Còn Lâm Tiểu Minh thì ca thán về tính tham lam của Châu Tinh Trì. Được biết, công ty Universal International của Lâm Tiểu Minh đã đầu tư làm phim Thiếu Lâm túc cầu của Châu Tinh Trì. Do nảy sinh những vấn đề về bản quyền, Lâm và Châu đã chấm dứt làm ăn trước tòa. Lâm chỉ trích Châu là người tham lam. “Chẳng có ai tồi tệ hơn Châu Tinh Trì. Không thể tạo mối làm ăn với anh ta được. Chỉ anh ta mới có thể được hưởng lợi nhuận cao hơn kẻ khác. Mặc dù là người có tài, nhưng Châu Tinh Trì chẳng bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác” – Lâm Tiểu Minh than thở.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm