Triển lãm tranh cắt giấy của Henri Matisse thành công vang dội

18/09/2014 09:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hoạt động trưng bày tranh cắt giấy của họa sĩ Pháp Henri Matisse, mang tên Matisse: The Cut-Outs, đã trở thành triển lãm thành công nhất cho đến nay tại Phòng trưng bày Tate Modern (Anh).

Tổng cộng triển lãm đã thu hút được hơn 560.000 khách tham quan. Trong lịch sử tồn tại Tate Modern, đây là triển lãm đầu tiên thu hút được hơn nửa triệu lượt người xem. Triển lãm nêu bật thời kỳ cuối trong sự nghiệp của nghệ sĩ Matisse, kéo dài từ năm 1937 đến năm 1954.

Các tác phẩm cắt giấy của nghệ sĩ Pháp Henri Matisse tại Phòng trưng bày Tate Modern

Ông Nicholas Serota, Giám đốc Phòng trưng bày Tate Modern, cho biết ông rất vui mừng trước thành công của triển lãm. Kỷ lục trước đó ở Tate Modern thuộc về cuộc triển lãm Matisse Picasso, tổ chức hồi năm 2002, đã thu hút được 467.166 khách tham quan. Tiếp đó là triển lãm của nghệ sĩ đương đại Damien Hirst hồi năm 2012, thu hút hơn 463.000 lượt khách tham quan. 

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm