Tranh "triệu đô" của Degas bị đánh cắp tại Cộng hòa Síp

01/10/2014 11:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 30/9, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà riêng của một người hưu trí 70 tuổi ở Limassol, thành phố lớn thứ 2 của Cộng hòa Síp, và đánh một kiệt tác trị giá khoảng 7,6 triệu USD của danh họa Pháp Edgar Degas.

Cảnh sát CH Síp cho biết bức tranh bị đánh cắp mang tên Ballerina adjusting her slipper (nghệ sĩ ballet chỉnh giày), đã không được bảo hiểm. Đây là một trong những bức tranh có giá trị nhất bị trộm tại quốc đảo ở Địa Trung Hải này. Ngoài bức tranh, bọn trộm còn lấy đi một số món đồ khác, gồm 7 chiếc đồng hồ vàng và 3 chiếc ống nhòm bằng vàng với tổng trị giá 200.000 USD.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người Síp 44 tuổi có liên quan đến vụ này. Họ cũng đang truy lùng 2 kẻ tình nghi khác, với 1 mang quốc tịch Nam Phi và kẻ còn lại là người Nga. Nhà chức trách cho biết những kẻ này quen biết chủ nhân ngôi nhà bị chúng đột nhập và lấy tài sản.

Bức tranh Ballerina adjusting her slipper của danh họa Pháp Edgar Degas, trị giá khoảng 7,6 triệu USD

Degas (1834-1917) là một trong những người sáng lập trường phái Ấn tượng. Ông nổi tiếng với nhiều bức tranh, tác phẩm điêu khắc mô tả các nghệ sĩ múa. Bức tranh bị đánh cắp là 1 trong số họa phẩm được Degas vẽ vào khoảng năm 1873-1874, mô tả một nghệ sĩ ballet đang chỉnh giày ở các tư thế khác nhau, từ các góc độ khác nhau. 

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm