'The Hobbit' làm phép với doanh thu phòng vé

22/12/2014 14:54 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) – Tuần này, bộ phim bom tấn The Hobbit tiếp tục phủ sức mạnh ma thuật của mình lên khắp các phòng chiếu Bắc Mỹ, khi thu về hơn 56 triệu USD tiền bán vé.

Thông tin trên do trang chuyên theo dõi doanh thu phòng vé Exhibitor Relations công bố hôm Chủ nhật (21/12).

Phần cuối trong loạt phim The Hobbit gồm 3 tập của đạo diễn Peter Jackson, mang tên The Hobbit: The Battle of the Five Armies (Người Hobbit: Trận chiến giữa năm đội quân), đã thu về 56,2 triệu USD sau tuần đầu tiên ra mắt tại Hoa Kỳ và Canada.


The Hobbit: The battle of the five armies hứa hẹn sẽ tiếp tục làm mưa làm gió tại các phòng chiếu trong tuần tới

Vị trí thứ 2 thuộc về Night at the Museum: Secret of the Tomb (Đêm ở Viện Bảo tàng: Bí mật hầm mộ). Phần thứ 3 trong loạt phim hài dựa trên một cuốn sách ăn khách dành cho trẻ em phát hành năm 1993, đã thu về 17,3 triệu USD. Trong phim, cây hài Ben Stiller tiếp tục đảm nhận vai một nhân viên bảo vệ phải đối mặt với các nhân vật lịch sử sống dậy vào ban đêm tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên New York.  

Xếp thứ 3 trong danh sách cũng là một bộ phim mới ra mắt có tên Annie, chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng, kể về cuộc phiêu lưu của một cô gái mồ côi. Được biết vở nhạc kịch này cũng từng được dựng thành phim trong năm 1982 và 1999.

Phiên bản mới nhất lần này, với sự tham gia của diễn viên Quvenzhane Wallis và Jamie Foxx, đã thu về 16,3 triệu USD.

Bộ phim lịch sử Exodus: Gods and Kings của Ridley Scott với sự tham gia của Christian Bale trong vai Moses, rớt xuống vị trí thứ 4 trong tuần này với doanh thu 8,1 triệu USD.

Đấu trường sinh tử: Húng Nhại  tụt xuống vị trí thứ 5 với doanh thu 7,8 triệu USD. Tổng cộng, sau 5 tuần công chiếu, bộ phim thu về 289,2 triệu USD.

Tăng thêm 4 bậc để vươn lên vị trí thứ 6 là Wild, thu về 3,75 triệu USD. Phim do nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Reese Witherspoon thủ vai chính, kể về một người phụ nữ phải vật lộn trong cuộc hành trình băng  qua những miền hoang dã của nước Mỹ suốt 3 tháng.

Vị trí số 7 thuộc về bộ phim của đạo diễn Chris Rock mang tên Top Five, kể về nỗ lực của một diễn viên hài muốn trở thành một diễn viên chính kịch. Ngoài ra anh chàng còn phải vật lộn với vị hôn thê của mình là một ngôi sao truyền hình thực tế, về vấn đề có phát sóng đám cưới của họ hay không. Bộ phim kiếm thêm 3,6 triệu USD sau 2 tuần công chiếu.

Vị trí thứ 8 thuộc về bộ phim hoạt hình của Disney Big Hero 6 với 3,56 triệu USD. Một bộ phim hoạt hình khác là Penguins of Madagascar đứng thứ 9 với 3,5 triệu USD.

Chốt lại top 10 là PK, một bộ phim hài của Ấn Độ với sự tham gia của ngôi sao Bollywood Aamir Khan, với 3,5 triệu USD.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm