Sở hữu 35 triệu USD, Philip Seymour Hoffman tuyên bố không cho con 1 xu

22/07/2014 16:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) – Luật sư của ngôi sao màn bạc Hollywood cho biết, trước khi qua đời, Philip Seymour Hoffman đã không để lại cho 3 đứa con của mình bất cứ một khoản tiền nào mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 35 triệu USD.

Theo luật sư riêng James Cahill của Philip, nam diễn viên nổi tiếng kinh đô điện ảnh thế giới, người đã qua đời ở tuổi 46 hồi đầu tháng 2 năm nay vì sử dụng ma túy quá liều, đã nhiều lần từ chối khi kế toán viên đề nghị anh thành lập quỹ ủy thác cho con. 

Philip Seymour Hoffman và 3 con: Cooper 10 tuổi, Tallulah 7 tuổi và Willa 5 tuổi.

Người giám hộ 3 con ruột của Philip là Hoffman Cooper 10 tuổi, Tallulah 7 tuổi và Willa 5 tuổi do tòa chỉ định, tiết lộ nam tài tử đã không để lại một đồng nào bởi anh không muốn con mình lớn lên và trở thành "những đứa trẻ nhận quỹ ủy thác".

Bạn gái lâu năm Marianne Mimi O'Donnell của nam tài tử (giữa) và con chung của 2 người.

Luật sư Cahill cũng cho biết David Freidman, kế toán riêng của Philip đã chính thức xác nhận thông tin này. "Cụ thể, Friedman khẳng định Hoffman nói anh không muốn con mình trở thành những đứa trẻ chỉ nhận quỹ ủy thác".

Friedman nói nghệ sĩ lừng danh Hollywood cũng từng nhiều lần để cập đến chủ đề này trong những năm qua, đặc biệt là trong vòng một năm trước khi qua đời. Thay vào đó, Hoffman đã để lại tất cả tài sản cho bạn gái lâu năm Marianne Mimi O'Donnell, đồng thời là mẹ của Cooper, Tallulah và Willa. 

Dương Trần
Theo New York Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm