Ralph Vaessen: Đỉnh cao của kính

03/09/2014 01:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thổi vào các chất liệu tinh tuyển và cao cấp nhất một phong cách nổi loạn với các thiết kế vô cùng ngẫu hứng, vô cùng sáng tạo nhưng vẫn thấm đẫm chất thực dụng, thế giới kính mắt đang được cách mạng bởi cái tên Ralph Vaessen!

Ralph Vaessen có thể xem là một trong những nghịch lý vô cùng thú vị của thế giới thời trang. Ông là hiện thân cho sự hài hoà của những mảng đối lập. Một nhà thiết kế kính mắt đầy sáng tạo nhưng lại có profile làm việc cho các cơ quan chính phủ.

Sử dụng những chất liệu cao cấp và đòi hỏi các kỹ thuật chế tác thủ công cầu kỳ nhất nhưng ông lại chuyên tâm vào sản xuất những chiếc gọng kính - thứ chúng ta đều biết là một phụ kiện rất dễ bị đánh mất. Nhưng dường như điều này vẫn còn chưa đủ, Ralph Vaessen còn yêu cầu mỗi chiếc kính của ông đều phải là một sản phẩm duy nhất, giá mỗi sản phẩm thường tối thiểu ở mức trên $2.000 và thời gian để chế tác một chiếc kính Ralph Vaessen từ khi bắt đầu tới hoàn thiện thường kéo dài 09 tháng.


Mỗi cây kính của Ralph Vaessen luôn là một tuyệt tác, chúng hoàn hảo từ việc lựa chọn chất liệu sừng, gỗ quý để cho ra đời được những cây kính có những đường vân hoàn hảo tạo nên những hoạ tiết đặc biệt và luôn là duy nhất!

Một trong những chất liệu yêu thích của Ralph Vaessen cho bộ sưu tập 2014 là sừng. Thực tế, chất liệu sừng chính là một trong những chất liệu đặc trưng của Ralph Vaessen - nó giống như vải tweed với Chanel, len cashmere với Loro Piana vậy. Chỉ với một chất liệu sừng, Ralph Vaessen có thể mang tới cho mỗi cây kính vô số những sáng tạo.

Sừng sau khi được đánh bóng, được cắt lớp có thể được ép với các lớp kim loại để tạo độ bền. Cũng là sừng, nhưng sừng của Ralph Vaessen được nhuộm màu, được xẻ và đánh bóng theo thớ, theo hạt hoặc ngang thớ, ngang hạt vân để tạo ra những hiệu ứng khác nhau. Đó có thể là hiệu ứng hoạ tiết đồi mồi, hiệu ứng hoạ tiết màu lan toả từ đậm tới nhạt hoặc là những hiệu ứng hai màu trắng đen hiện đại.

Không ngoa khi nói, mỗi cây kính của Ralph Vaessen là một tác phẩm nghệ thuật. Trong trường hợp này, tôi xin ví mỗi cây kính của Ralph Vaessen với một bức tượng điêu khắc. Nhà thiết kế và những người thợ chế tác của thương hiệu sẽ lựa chọn chất liệu sừng để cùng nhau tạo ra những tác phẩm điêu khắc - giống như những bức tượng điêu khắc đá.

Các vân, các hạt, các thớ của từng chất liệu sừng đều được tính toán. Cùng với việc lựa chọn các chất liệu sừng, nhà thiết kế còn làm việc cùng với các thợ chế tác để kết hợp các chất liệu sừng này và tạo ra những hiệu ứng mới. Đó hoàn toàn không chỉ là việc ép sừng với các chất liệu khác mà còn là việc phát triển các kỹ thuật chế tác gọng kính mới như tạo ra các khoảng hở cut-out để kết hợp với các lớp màu phía dưới và tạo thành các hoạ tiết đặc biệt. Đây có lẽ là lý do tốt nhất giải thích tại sao mỗi cây kính của Ralph Vaessen cần tới 09 tháng trời ròng rã để thực hiện.

Có thể nói mỗi cây kính Ralph Vaessen được chế tác theo cùng một tinh thần với cách tạo ra những chiếc váy Haute Couture của Dior hay những chiếc đồng hồ của Van Cleef & Arpels. Và đây cũng chính là lý do tại sao có những khách hàng bay từ Paris tới Moscow hoặc ngược lại để chọn những cây kính Ralph Vaessen.



Nếu một chiếc váy Haute Couture của Dior cần tới tối thiểu 500 giờ để thực hiện, một cây kính của Ralph Vaessen cũng cần 09 tháng để hoàn thiện

Mẫu kính Spyker, được sản xuất theo yêu cầu của hãng sản xuất xe ô tô thể thao Spyker Hà Lan

Có thể, sẽ có những người không tin rằng có những vị khách bay từ Moscow tới Paris để có thể trực tiếp sở hữu những cây kính Ralph Vaessen. Tuy nhiên, họ sẽ tin điều này, nếu biết những điều sau: Ông hoàng của thế giới điện ảnh David Lynch là một trong những tín đồ của Ralph Vaessen. Kate Moss - nữ thần sắc đẹp của thế giới siêu mẫu - cũng lựa chọn kính Ralph Vaessen. Một trong những ông vua của thế giới thiết kế giày, Christian Louboutin cũng rất yêu thích kính Ralph Vaessen. Sir Paul Smith và nhà thiết kế Vivienne Westwood đều lựa chọn kính Ralph Vaessen.

Ralph Vaessen có quyền từ chối phục vụ bất kỳ khách hàng nổi tiếng nào nếu không thích.




Kính Ralph Vaessen với chất liệu sừng là chủ đạo và các công đoạn được chế tác hoàn toàn thủ công

Nữ diễn viên người Hà Lan Carrie Van Houten bí ẩn và quyến rũ khi đeo kính Ralph Vaessen

Đại diện hình ảnh cho kính Ralph Vaessen năm 2014 không ai khác chính là đạo diễn lừng danh David Lynch

Một điểm đặc biệt nữa trong các bộ sưu tập kính Ralph Vaessen là nó luôn mang phong cách của những năm 1970. Nhưng điều thú vị hơn nữa là Ralph Vaessen có thể dễ dàng dung hoà giữa phong cách vintage này với những âm hưởng hiện đại trong các thiết kế của mình. Những mẫu thiết kế của Ralph không bị xa lạ, chúng ấn tượng, chúng phong cách nhưng chúng vẫn rất ứng dụng và không xa rời thực tế.

Đây chính là điều đưa Ralph Vaessen trở thành đỉnh cao của thế giới kính!

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm