Ra mắt ‘Batman v. Superman' ở London, bỏ thảm đỏ sau khủng bố ở Bỉ

23/03/2016 11:11 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bom tấn Batman v. Superman: Dawn of Justice đã ra mắt ở London (Anh) đêm 22/3, tuy nhiên sau vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Brussels, Bỉ, sự kiện này đã quyết định không trải thảm đỏ như thường lệ.

Mặc dù châu Âu đã ở trong tình trạng báo động sau cuộc khủng bố ở Brussels, tuy nhiên điều đó không ngăn được đám đông người hâm mộ tới buổi chiếu ra mắt Batman v. Superman. Từ chiều, fan đã đứng chật kín quảng trường Leicester. Hai diễn viên nam chính Affleck, Cavill... đã chụp ảnh và ký tặng cho hàng trăm người hâm mộ.


Các ngôi sao phim "Batman v. Superman: Dawn of Justice" tại buổi chiếu ra mắt ở London hôm 22/3

“Trái tim chúng tôi hướng về các nạn nhân, gia đình của họ và các cộng đồng đã bị ảnh hưởng bởi khủng bố trên khắp thế giới. Thay vì đầu hàng trước sự khủng bố, chúng tôi quyết định đoàn kết với người hâm mộ” – tuyên bố của hãng Warner Bros.

Còn đạo diễn Zack Snyder chia sẻ với người hâm mộ: “Tôi chỉ muốn nói rằng trái tim, suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng tôi đang hòa cùng với mọi người và chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đang có mặt ở đây”.

Batman v. Superman: Dawn of Justice là một trong những dự án điện ảnh lớn nhất ra mắt trong năm nay và nhiều khả năng phim sẽ thu về được khoảng 300 triệu USD từ phòng vé trên toàn cầu trong dịp cuối tuần mở màn. Trong phim, tài tử Hollywood Ben Affleck thủ vai Người Dơi và tài tử Henry Cavill đóng vai Siêu nhân. Dự kiến, phim sẽ chiếu trên toàn thế giới vào cuối tuần này.


Chân dung Người Dơi và Siêu nhân trong phim"Batman v. Superman: Dawn of Justice"

Ngoài London, phim sẽ được chiếu ra mắt ở Trung Quốc, Mexico và New York, song không có kế hoạch chiếu giới thiệu ở Brussels khi các chuỗi rạp chiếu Kinepolis và UGC đã đóng cửa sau khi xảy ra khủng bố.

Sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris hồi tháng 11/2015, nhiều rạp chiếu ở thủ đô nước Pháp đã đóng cửa dịp cuối tuần. Nhiều sự kiện chiếu ra mắt và họp báo quảng bá phim mới cũng bị hủy bỏ. Sau các cuộc tấn công ở Bỉ, Anh cùng nhiều nước châu Âu đã tăng cường các biện pháp an ninh.

Đã có 34 người thiệt mạng và khoảng 230 người bị thương sau các vụ tấn công khủng bố tại sân bay và ga tầu điện ngầm ở Brussels. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom này.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm