NTK Audrey Hiếu Nguyễn: Đức sẽ vô địch vì có 'màu sắc riêng'

26/06/2016 13:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Yêu thể thao và thuộc thế hệ NTK 9X, Audrey Hiếu Nguyễn dành tình yêu cho “môn thể thao vua”. Anh thích những khoảnh khắc quây quần cùng xem những trận cầu đỉnh cao bên gia đình. Với Audrey Hiếu Nguyễn, nhà thiết kế và đội bóng đều tạo nên sự khác biệt, cá tính riêng tại sân chơi của mình.

Audrey Hiếu Nguyễn sinh năm 1992, người Hà Nội gốc, từng có thời gian du học 10 năm ở Mỹ. Anh tốt nghiệp loại ưu Học viện Nghệ thuật bang California, chuyên ngành thời trang. Audrey Hiếu Nguyễn vừa được tin tưởng giao vai trò thiết kế trang phục dạ hội ở chung kết Hoa khôi Áo dài.

* 10 năm du học ở Mỹ, anh thấy người Mỹ có yêu bóng đá?

- Người Mỹ rất yêu thể thao. Đặc biệt là bóng bầu dục và bóng rổ, nhưng bóng đá dường như lép vế so với hai môn thể thao kia!


NTK Audrey Hiếu Nguyễn

* Không khí xem ở EURO hay World Cup hoặc Copa America ở Mỹ thế nào?

- Ở Mỹ, người dân rất thích tụ tập đông và vui vẻ. Các lễ hội, diễu hành đều rất đông! Văn hóa Mỹ là làm hết mình và chơi cũng hết sức, họ rất thích hội hè và tiệc tùng. Vào các ngày có thể thao, họ sẽ tụ tập cùng nhau ở nhà hoặc các bar, pub, lounge để uống và xem.

Nhưng người Mỹ không cuồng nhiệt với bóng đá. Nước Mỹ không có ngôi sao bóng đá, họ cũng không có một đội tuyển mạnh. Từ năm 1990, ở các kỳ World Cup, đội tuyển Mỹ không vượt được vị trí số 8. Đó là lý do người Mỹ cũng hờ hững với bóng đá, kể cả World Cup.

* Thực tế thì những vụ xả súng kinh hoàng ở những nơi đông người có khiến người Mỹ lo lắng?

- Một vài tiểu bang ở Mỹ cho các cá nhân được phép sử dụng súng nên thi thoảng lại xảy ra những vụ tấn công nhằm vào người vô tội! Nên tôi thấy người bình thường ở Mỹ họ không thích súng đạn.

Thời gian tôi ở Mỹ, từng xảy ra một vài vụ xả súng gây hậu quả nghiêm trọng. Những người Mỹ có lương tri sẽ lên án, chia sẻ và nói về nỗi đau đó. Nhưng điều đó không khiến họ ngừng lao động hay ảnh hưởng tới các kế hoạch khác. Người Mỹ là vậy, theo cảm nhận của tôi.


“Cỗ xe tăng” Đức được Audrey Hiếu Nguyễn dự đoán sẽ đoạt cúp vô địch kỳ EURO này

* Được biết anh là một nhà thiết kế thời trang, nhưng khá yêu thích môn "thể thao vua". Anh nghĩ thời trang và thể thao giống nhau ở điểm nào?

- Thời trang và thể thao giống nhau ở điểm là mỗi nhà thiết kế có một phong cách, đặc trưng riêng, cách xử lý nguyên phụ liệu khác nhau! Cũng như bóng đá, mỗi đội chơi có một lối đá, cách xử lí pha bóng khác nhau, kĩ thuật, và chiến thuật đặc trưng! Với mỗi điều nói trên, nhà thiết kế và đội bóng tạo nên sự khác biệt, cá tính riêng tại sân chơi của mình.

* Anh ấn tượng với lối đá của đội nào nhất ở EURO 2016 này?

- Tôi thích nhất là đội tuyển Đức vì các chàng trai đó đá rất hay. Họ đề cao tinh thần đồng đội, phòng thủ nghiêm ngặt, kĩ thuật cá nhân của các cầu thủ rất tốt, tạo nên màu sắc phong phú và thể hiện đặc trưng của đội tuyển này!

* Người Việt thích đội tuyển Anh, nhưng nhiều người dự đoán năm nay đương kim vô địch Tây Ban Nha sẽ tiếp tục giữ cúp, anh nghĩ sao?

- Tôi dự đoán Đội tuyển Đức sẽ đạt được cúp năm nay vì các lí do kể trên! Bản thân tôi thấy đội tuyển Anh bình thường, không quá nổi trội, lối đá của Tây Ban Nha thì không sáng tạo và nổi bật!

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hoàng Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm