Nỗi ám ảnh tình dục của huyền thoại rock David Bowie

17/09/2014 07:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại rock Anh David Bowie là một người “cuồng sex”, thích quan hệ tình dục với cả đàn ông và phụ nữ. Đây là thông tin gây chú ý được công bố trong cuốn tiểu sử về nam ca sĩ, mang tựa đề Bowie, vừa ra mắt công chúng.

Trong cuốn sách, tác giả Wendy Leigh kể lại nhiều cuộc trò chuyện với bạn bè, cựu nhân tình, cựu trợ lý kinh doanh của David Bowie... Những cuộc trò chuyện này đã vẽ ra một Bowie luôn bị ám ảnh bởi hai chữ tình dục.

Chứng cuồng sex vô độ

Cá nhân Bowie từng tuyên bố ông đồng tính và lưỡng tính. Đây là nguyên nhân chính khiến người ta đồn rằng ông từng có quan hệ tình dục với các minh tinh Hollywood như  Elizabeth Taylor, Bianca Jagger (vợ của Mick Jagger), Marianne Faithfull, Susan Sarandon, bên cạnh những người đàn ông như thành viên trụ cột nhóm Rolling Stones là Mick Jagger.

Trong cuốn tiểu sử, Leigh mô tả rất kỹ mối quan hệ thác loạn của Bowie và người vợ đầu Angie. Hai người gặp nhau do cùng quen một người đàn ông là Lou Reizner, ông chủ hãng thu âm Mercury Records. Bowie lúc ấy khao khát có chỗ đứng trong khung cảnh âm nhạc London. Còn Angie, một cựu người mẫu và là nhân tình của Reizner, đã góp sức đưa Bowie trở thành một ngôi sao.


Hiện Bowie đang sống đầm ấm bên người vợ thứ 2 là siêu mẫu người Somali có tên Iman

Theo Leigh, Reizner không thể chịu nổi Bowie, song vẫn cố giúp đỡ chàng trai trẻ này chỉ vì sợ sẽ mất Angie. Còn Angie thì mê đắm Bowie và mơ mộng về việc được trở thành bạn gái của một ngôi sao rock đang lên.

Năm 1969, thời điểm Bowie tung ra ca khúc ăn khách đầu tiên là Space Oddity, Angie đã dọn tới sống cùng nam ca sĩ trong một căn biệt thự ở Bromley. Angie chiều chuộng mọi đòi hỏi của Bowie, coi ông như “hoàng tử của đời mình”.

Không chỉ có vậy, Angie còn đưa rất nhiều cô gái phóng túng về nhà để hai vợ chồng cùng “vui vẻ” với họ. Chưa hết, họ còn mời khách tới vui vẻ với các cô gái này. Về sau, Angie đã Bowie kết hôn và có với nhau một cậu con trai vào năm  1970. Đây cũng là thời điểm Bowie cho ra nhạc phẩm Ziggy Stardust đầy tính nhục dục.

Trong chuyến lưu diễn ở Mỹ hồi năm 1972, Angie bắt đầu quan hệ tình ái với vệ sĩ người Jamaica của Bowie. Tuy nhiên Angie vẫn cố gắng kiểm soát người chồng bướng bỉnh bằng “cái kén tình dục”. Angie chấp nhận việc để Bowie thỏa mãn ham muốn tình dục với nhiều người khác ngoài bà.


Bìa cuốn tiểu sử mới về biểu tượng rock Anh David Bowie

Say mê những người phụ nữ lớn tuổi

Hậu quả từ mối quan hệ siêu “thoáng” này là Bowie càng lúc càng lún sâu vào nhục dục. Khi Bowie bập vào ma túy, ông cũng bắt đầu thử dùng các loại thuốc kích thích ham muốn. Leigh nói rằng việc này khiến ông “muốn quan hệ tình dục với càng nhiều người càng tốt”.

Trong cuộc hôn nhân kỳ lạ với Bowie, Angie luôn ý thức rõ rằng mối quan hệ của mình với Bowie không bao giờ dành riêng cho nhau. Tuy nhiên bà vẫn cảm thấy lo lắng khi thấy chồng mình ngày càng gần gũi với Bianca Jagger và thấy khó chịu khi 2 người chụp ảnh chung, ngay sau khi cuộc hôn nhân của Bianca với Mick Jagger chấm dứt. Đối với Angie, Bianca là mối đe dọa nghiêm trọng tới cuộc hôn nhân của họ. Angie từng tuyên bố, bà từng nhìn thấy Jagger và Bowie “không mảnh vai che thân” trên giường cùng nhau.

Về mối quan hệ của Bowie với huyền thoại điện ảnh Elizabeth Taylor, người hơn ông 15 tuổi, tác giả Leigh chỉ mô tả đây là “tình bạn say đắm”. Song Taylor không phải là người phụ nữ lớn tuổi duy nhất mà Bowie từng có quan hệ thân thiết. Người ta đồn rằng, trong thời gian diễn vở kịch The Elephant Man hồi năm 1980, Bowie còn có quan hệ tình ái với Oona Chaplin, vợ góa của vua hài Charlie Chaplin và hơn ông tới 20 tuổi. Leigh còn mô tả rằng năm 8 tuổi, nghệ sĩ guitar Slash đã tình cờ nhìn thấy Bowie đang ở trên giường với mẹ mình là bà Ola Hudson. Tương tự Ronnie Spector, vợ cũ của nhà sản xuất thu âm Phil Spector cũng kể lại lần bà gặp Bowie sau khi ông trình diễn ở New York hồi năm 1976. Bà được dẫn thẳng tới phòng khách sạn của ca sĩ, lúc đó đã khỏa thân sẵn và đang nằm đợi mình.

Sau thời gian dài lăng nhăng với các nhân tình, năm 1980, Bowie chia tay Angie.

Giờ đây, ở tuổi gần thất thập, Bowie đang có một cuộc hôn nhân truyền thống với một siêu mẫu Somali, người ông gặp tại một bữa tiệc ở Los Angeles hồi năm 1990. “Thật may mắn là chúng tôi gặp nhau ở thời điểm đó trong cuộc đời, khi cả 2 cùng khao khát nhau” - Bowie chia sẻ.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm