Nhà hát Bolshoi lại gặp rắc rối

08/07/2013 06:31 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Svetlana Zakharova, một trong những nghệ sĩ ballet nổi tiếng nhất của Nga, ngôi sao của Nhà hát Bolshoi, đã từ chối tham gia vở ballet được dàn dựng theo tiểu thuyết Eugene Onegin thế kỷ 19 của Alexander Pushkin, do tranh cãi về vai diễn chính của cô.

Theo tin của tờ  Izvestia, Zakharova đã rất tức giận khi cô biết vai diễn chính trong vở ballet sẽ do một số nghệ sĩ luân phiên nhau diễn, chứ không chỉ có một mình cô. Theo lịch, cô sẽ xuất hiện trong đêm diễn 13/7 và 17/7, nhưng không được diễn trong đêm mở màn.

Sự phản ứng của Zakharova là vụ bê bối mới nhất trong chuỗi hàng loạt scandal xảy ra trong Nhà hát Bolshoi thời gian gần đây. Hồi đầu năm, Giám đốc nghệ thuật Nhà hát là Sergei Filin đã bị nghệ sĩ ballet Pavel Dmitrichenko tấn công a-xít. Dmitrichenko đã bị bắt giữ, còn bạn gái của anh ta là Angelina Vorontsova đã từ bỏ nhà hát.

Hồi tháng 6, nhà hát đã không kéo dài hợp đồng với nghệ sĩ ngôi sao Nikolai Tsiskaridze sau khi anh kêu gọi sa thải ban lãnh đạo nhà hát.

Svetlana Lunkina, nghệ sĩ ballet chính của nhà hát, đã chuyển sang Canada hồi năm ngoái với tuyên bố cô đã nhận được nhiều lời đe dọa. Nhà hát Bolshoi thì khẳng định, sự ra đi của Lunkina liên quan đến những hoạt động của chồng cô, người đang bị đối tác kinh doanh kiện.

Năm 2011, Bolshoi đã mất cặp nghệ sĩ Ivan Vasiliev và Natalia Osipova khi họ quyết định rời nhà hát vì “vốn tiết mục quá eo hẹp”.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm