Múa “thổ dân” Australia biểu diễn tại Festival Huế

06/04/2012 07:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Từ ngày 7- 16/4, Descendance, một trong những nhóm múa thổ dân hàng đầu Australia sẽ đến VN, biểu diễn tại Lễ khai mạc Festival Huế...

5 nghệ sĩ trong nhóm Descendance sẽ giới thiệu với khán giả Việt Nam những vũ điệu đặc trưng của nền văn hóa bản địa lâu đời Australia qua góc nhìn và sự thể hiện sáng tạo của các nghệ sĩ đương đại.

Sau khi biểu diễn tại Lễ khai mạc Festival Huế vào ngày 7/4 và một số chương trình trong khuôn khổ Festival, nhóm múa Descendance tiếp tục biểu diễn tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng (54 Nguyễn Lương Bằng) tối ngày 13/4 và tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP. Hồ Chí Minh tối ngày 16/4.



Từ khi thành lập năm 1993, Descendance đã lưu diễn tại hơn 40 quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ. Nhóm cũng đã biểu diễn tại nhiều nhà hát, lễ hội, tham gia các chương trình truyền hình và điện ảnh lớn trên khắp Australia. Năm 2004, Descendance đã vượt qua các nhóm múa danh tiếng đến từ 70 quốc gia và đoạt giải thưởng Vũ điệu và Hoà bình Thế giới tại Liên hoan Văn hoá Thế giới do UNESCO tổ chức tại Hàn Quốc.



Ông Allaster Cox, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam phát biểu: “Tôi rất tự hào khi Australia tiếp tục tham gia Festival Huế năm nay. Tôi được biết rất nhiều người Việt Nam đã từng nghe về nền văn hoá truyền thống lâu đời của Australia song chưa từng được trực tiếp thưởng thức. Đây chính là động lực cho Đại sứ quán Australia tại Hà Nội quyết định hỗ trợ chuyến lưu diễn lần này. Sự kết hợp độc đáo giữa múa thổ dân và múa đương đại của nhóm Descendance là ví dụ tiêu biểu của sự thể hiện đầy hào hứng và sáng tạo văn hóa truyền thống của các nghệ sĩ Australia. Chúng tôi rất vui vì khán giả Festival Huế, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc của nhóm múa Descendance”.

Tất cả các buổi biểu diễn của nhóm Descendance đều miễn phí vé vào cửa.




An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm