Lần đầu tiên tổ chức Chợ dự án làm Phim tại Hà Nội

24/11/2014 14:30 GMT+7 | Phim

Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24-25/11, Chợ dự án làm Phim thu hút sự tham gia của đông đảo nhà làm phim trẻ, nhà đầu tư, sản xuất phim của trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội 2014, Chợ dự án làm Phim do Cục Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Tập đoàn truyền thông BHD (Việt Nam) tổ chức. Đây là dịp lựa chọn, giới thiệu tại Liên hoan Phim những dự án phim độc lập triển vọng đang trong quá trình phát triển kịch bản hoặc sản xuất của các nhà làm phim đến từ châu Á. Chợ dự án cũng mang lại cho các nhà làm phim cơ hội phát triển dự án phim và nâng cao trình độ chuyên môn; môi trường giao lưu và tạo lập các quan hệ hợp tác lâu dài; tiếp cận với các nhà sản xuất, phát hành phim, liên hoan phim và các nhà đầu tư quốc tế; tham gia các cuộc hội thảo, làm việc trực tiếp với các nhà làm phim chuyên nghiệp; đề cử nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD.

Ban giám khảo Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 tại Lễ Khai mạc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Năm nay, từ gần 100 dự án phim gửi tới tham dự, Ban tổ chức Chợ dự án đã lựa chọn, công bố 5 dự án xuất sắc nhất gồm: “30 days of ginger”- 30 ngày ăn gừng; “A share of paradise”- Cái bóng thiên đường; “Honeygiver among the dogs”- Người đưa mật ong; “A wong season”- Mùa Wong và “We ain’t nice always”- Không phải lúc nào cũng tốt.

Tham dự Chợ dự án, các nhà làm phim trẻ được chia sẻ những kinh nghiệm làm phim, cách tổ chức các dự án, kêu gọi nguồn đầu tư, phát hành và phân phối phim trên nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp cận được nguồn tài trợ chính thức hay các quỹ hỗ trợ những dự phim mới…

Theo bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Giám đốc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2014, Chợ dự án làm Phim hướng tới một môi trường toàn cầu, tạo điều kiện để các dự án phim độc lập được sớm hoàn thành, thu hút các nhà phát hành và liên hoan phim quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng thể nghiệm đầu tiên này có ích với nền điện ảnh của Việt Nam, tạo đà cho sự hình thành Chợ phim ở những kỳ liên hoan tới.

Mỹ Bình - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm