Khen thưởng chương trình “Hướng về biên giới - biển đảo quê hương”

18/03/2013 00:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/3/2013, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới - biển đảo quê hương” đã có cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm.

Tại buổi tổng kết, Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể, đơn vị đã tích cực đóng góp làm nên thành công cho chương trình.

Hướng về biên giới biển, đảo quê hương

Được biết, chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới - biển đảo quê hương” do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Quân chủng Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ thực hiện.

Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt vinh dự được mời làm đạo diễn chương trình. Tham gia biểu diễn còn có các Nghệ sĩ ưu tú: Thanh Nam, Trọng Hữu, Thanh Thúy, Tấn Giao, Quế Trân; các nghệ sĩ trẻ: Lê Tứ, Võ Minh Lâm; ca sĩ Lương Chí Cường, nhóm ca FM và Đoàn Văn công Quân khu 9, nhà Thiếu nhi tỉnh Kiêng Giang.


Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt (trái) tham gia đạo diễn chương trình

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới biển, đảo quê hương” được tổ chức tối 1/3 tại thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tham dự và phát biểu.

Cũng trong chương trình, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng một số ngân hàng thương mại đã trao 20 căn nhà đồng đội, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, cho chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi biên giới - biển đảo và một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương; Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải Quân, Cảnh sát biển; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hàng vạn người dân Thành phố Rạch Giá đã theo dõi trực tiếp chương trình. Bên cạnh đó, chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới - biển đảo quê hương” cũng được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên 17 kênh sóng đài truyền hình quốc gia và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng, 24 năm ngày Biên phòng toàn dân và 58 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân là dịp để một lần nữa khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc; tri ân đối với các thế hệ đã giữ gìn, bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc; ghi nhận đóng góp to lớn của quân và dân các tỉnh, thành phố trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát huy tiềm năng và lợi thế của biển

Theo đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, các tiết mục biểu diễn văn nghệ được dàn dựng quy mô, có chiều sâu với chủ đề chung là ca ngợi vẻ đẹp của biển, đảo quê hương; nêu bật tình yêu nước, từ đó khẳng định quyết tâm xây dựng, phát triển kinh tế biển, bảo vệ biên giới, biển, đảo quê hương đã thật sự gây xúc động cho quý đại biểu và khán giã.

Đây là lần đầu tiên, một chương trình giao lưu nghệ thuật mà ở đó người tham dự gặp gỡ đầy đủ các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải Quân, Cảnh sát biển cùng với những người dân sống ở biên giới và vùng biển cùng nói lên quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương.

Hoàng Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm