Kết thúc Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu VN: Gương mặt cũ cho... hy vọng mới

18/12/2014 07:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn ra trong 2 ngày 16-17/12, Đại hội VIII (nhiệm kỳ 20014-2019) của Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN đã kết thúc với việc bầu ra 21 thành viên trong BCH. NSND Lê Tiến Thọ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội, 3 Phó Chủ tịch là NSƯT Lê Chức, NSƯT Nguyễn Văn Bộ và đạo diễn Võ Trọng Nam.

1. Rất nhiều thành viên trong Ban chấp hành mới là những gương mặt từ khóa trước. Lớn tuổi nhất trong số họ là NSND Doãn Hoàng Giang, người sẽ tròn 81 tuổi cho tới cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt, không một đại diện nào của lực lượng sân khấu tư nhân nằm trong BCH – nếu so với sự có mặt của NSƯT Hồng Vân trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trao đổi với báo giới, một vài đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng vào sự xuất hiện của những nhân tố mới "Người trẻ là tương lai, là những người hiểu được quan niệm, tâm tư của một thế hệ công dân mới. Còn phụ nữ thì nhìn ra được câu chuyện của  nữ quyền, của thân phận cá nhân, của vai trò gia đình trong xã hội hiện đại"- đạo diễn Lê Quý Dương nói - "Ban chấp hành cần có tỉ lệ hài hòa về hai lực lượng ấy, để từ đó đặt hi vọng giúp chúng ta hội nhập với những vấn đề mà sân khấu thế giới quan tâm".


Tân Chủ tịch Lê Tiến Thọ cùng BCH ra mắt ĐH. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Vậy nhưng, cũng không nhiều nghệ sĩ có mặt tỏ ra quá bất ngờ, hay phản ứng mạnh trước kết quả bầu cử lần này. Như lời giải thích của NSND Hoàng Dũng (Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội), ở một tổ chức nghề nghiệp như Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN (NSSKVN) uy tín về  chuyên môn luôn là điều cần thiết để nhận được sự hưởng ứng từ hơn 2800 hội viên. Mà, những gương mặt được công nhận về chuyên môn trong giới thì tất nhiên thường... có thâm niên hoạt động trong ngành.

"Chúng ta vẫn nghĩ đơn giản là có đại diện của sân khấu tư nhân trong Ban chấp hành thì sẽ nâng cao kinh nghiệm về tiếp cận khán giả, hay kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa. Thực tế, có Hồng Vân trong nhiệm kỳ vừa rồi, chúng ta cũng có làm tốt hơn được đâu" – NSƯT Anh Tú nói. "Bởi thế, đừng đặt gánh nặng lên vai các bạn ấy nữa. Một Hội nghề nghiệp, vừa hoạt động chuyên môn, vừa phải lo đảm bảo yêu cầu biểu diễn phục vụ vụ chính trị,  thì thường đặt ra những yêu cầu rất khác so với một Nhà hát tư nhân. Trước Đại hội, tôi đã có ý kiến rất rõ rằng chúng ta đừng căng thẳng và bàn bạc về chuyện nhân sự nhiều quá làm gì".

2. Quả thật, Đại hội VIII của Hội NSNK diễn ra không hề căng thẳng nếu so với các hội nghề nghiệp khác, hoặc với những lần tổ chức của... chính nó trước đây. Không có chuyện đơn từ kiện cáo trước Đại hội. Không có chuyện "cướp diễn đàn" hay những bài tham luận quá gay gắt. Rất đông gương mặt trong giới sân khấu cả nước có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội, túm tụm vui vẻ chuyện trò. Thậm chí, trao đổi với Thể thao&Văn hóa, có nghệ sĩ hồn nhiên "khoe" rằng suốt 2 ngày Đại hội, mình chỉ... ngồi bệt ngoài sảnh để gặp gỡ anh em chứ không bước chân vào hội trường nghe tham luận phút nào.

"Chúng ta đừng quàng lên vai Hội gánh nặng phải giải quyết mọi bế tắc của cả một nền sân khấu. Hội không làm được điều ấy đâu, vậy ta đừng kỳ vọng quá làm gì" – vẫn NSƯT Anh Tú trả lời khi nói tới tinh thần "vui là chính" của các đại biểu tham dự. Như lời Tú, ở góc độ là "ngôi nhà chung" của anh em, Hội NSSKVN đã làm được khá nhiều điều trong nhiệm kỳ qua: tổ chức tưởng niệm các nghệ sĩ quá cố, mừng thọ các gương mặt cao tuổi, vận động để Ngày Sân khấu VN chính thức được công nhận vào 12/8 âm lịch hàng năm.

"Có chăng, tổ chức thêm nhiều cuộc liên hoan nghề nghiệp để anh em giao lưu, học hỏi nhau thì quá tốt. Nhưng, cái đó khó vì liên quan tới nguồn kinh phí được rót hàng năm" – anh nói thêm.

Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Hội NSNKVN cũng nhắc tới một số thành tựu như tổ chức 14 trại sáng tác và thu về 225 kịch bản, tổ chức nhiều sân chơi lớn như LH Sân khấu hài, LH Ảo thuật, LH Kịch Lưu Quang Vũ, LH Sân khấu Hà Nội. Dự kiến, trong nhiệm  kỳ tới,  bên cạnh việc duy trì các hoạt động này, Hội NSSKVN sẽ   tăng cường kiến nghị với Nhà nước về những chính sách và chế độ đặc thù cho sân khấu truyền thống, đầu tư cơ sở vật chất cho nghệ thuật biểu diễn, chỉnh sửa những bất cập về lương, nhuận bút, bồi dưỡng biểu diễn luyện tập hay chế độ cho các nghệ nhân sân khấu không chuyên...

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm