Hai ca sĩ Đức giành Giải Opera quốc tế

28/04/2015 08:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ người Đức Christian Gerhaher và Anja Harteros - giọng ca soprano đồng hương của ông - vừa lần lượt được xướng tên là Nam và Nữ ca sĩ xuất sắc tại Lễ trao Giải Opera quốc tế diễn ra ngày 26/4.

Tuy nhiên cả Gerhaher và Harteros đều không có mặt để nhận giải tại buổi dạ tiệc tổ chức ở Nhà hát Savoy London.

Komische Oper (Berlin, Đức) đã giành giải Đoàn opera xuất sắc nhất, trong khi Liên hoan Bregenz, được tổ chức tại một thị trấn nhỏ bên hồ Constance, Áo, được trao giải Liên hoan có tổ chức tốt nhất. David Pountney, Tổng giám đốc người Anh của Liên hoan Bregenz bày tỏ rằng sự kiện này sẽ chứng minh rằng nghệ thuật có thể hỗ trợ tốt cho việc kinh doanh.

"Tôi chỉ muốn nói rằng Bregenz là một thị trấn nhỏ với 28.000 dân, nhưng ngần đấy con người đã tổ chức một lễ hội thu hút tới hơn 200.000 người mỗi năm và mang lại 170 triệu USD cho khu vực" - Pountney phát biểu khi lên nhận giải thưởng - "Đây là mô hình mà các chính trị gia nên học hỏi: nghệ thuật tuyệt vời có thể tạo ra lợi ích kinh tế to lớn".


Nghệ sĩ người Đức Christian Gerhaher 

Giải thưởng dành cho Vở opera mới hay nhất thuộc về tác phẩm Khovanskygate của đoàn Opera Birmingham. Đây là phiên bản chuyển thể từ tác phẩm Khovanshchina của nhà soạn nhạc người Nga Mussorgsky.

Nhạc trưởng người Nga Semyon Bychkov được trao giải Nhạc trưởng xuất sắc nhất, trong khi Richard Jones từ nước Anh được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Giải thưởng của độc giả Tạp chí Opera dành cho những ca sĩ xuất sắc nhất thuộc về giọng ca tenor người Đức Jonas Kaufmann và ca sĩ hát soprano người Ba Lan Aleksandra Kurzak.

Speight Jenkins, Tổng giám đốc của Nhà hát Opera Seattle từ năm 1983 tới năm 2014, đã được trao Giải thành tựu trọn đời.

Phan Vân Anh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm