Giám khảo chấm Hoa hậu phải có trình độ, tầm văn hóa...

20/10/2014 14:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, thay vì có nhiều BGK chấm chọn các vòng thi sơ khảo, chung khảo, chung kết, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ chỉ có duy nhất một BGK đồng hành ngay từ đầu. Chính vì thế, tiêu chí chọn BGK được công luận rất quan tâm.

5 giám khảo sẽ tham gia chấm chọn Hoa hậu Việt Nam từ vòng sơ khảo đến chung kết năm nay được BTC công bố sáng nay (20/10), gồm: TS - nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (Trưởng BGK), Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân, biên đạo múa Trần Ly Ly, TS nhân trắc học Lê Diệp Linh, nhà thơ Hữu Việt.


Hoa hậu Ngọc Hân ngồi ghế nóng chấm chọn Hoa hậu Việt Nam 2014.
Ảnh: Lê Chí Linh
Trả lời câu hỏi của PV Thethaovanhoa.vn: “Các năm trước, ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thường gồm 7 thành viên, vì sao năm nay rút xuống còn 5 người? Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 còn có vai trò quan trọng hơn khi có nhiệm vụ chấm chọn các thí sinh từ vòng sơ khảo đến chung kết, vậy tiêu chí để mời giám khảo là gì?”, ông Lê Xuân Sơn – Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – cho biết: “Về số lượng giám khảo, trong các quy định hiện hành của Bộ VHTT&DL không quy định cụ thể. Vì thế, số lượng giám khảo có thể là 5, là 7 hoặc là 9 thành viên. Theo tôi, số lượng 5 thành viên là vừa phải. Hơn nữa, năm nay, giám khảo phải đồng hành với cuộc thi từ vòng sơ khảo đến chung kết với thời gian kéo dài hơn 1 tháng nên không dễ để tìm được giám khảo phù hợp.

Còn tiêu chí, họ phải là những người có trình độ học vấn, có tầm văn hóa, có uy tín xã hội, và là người mà BTC có thể tin vào sự công tâm của họ. Năm giám khảo của Hoa hậu Việt Nam năm nay mà BTC mời đều đáp ứng những tiêu chí mà tôi vừa nêu”.

Cũng theo ông Lê Xuân Sơn, kể cả các cuộc thi cấp tỉnh hướng tới Hoa hậu Việt Nam năm nay có hơn 1000 thí sinh tham dự. Từ vòng hồ sơ, có hơn 230 thí sinh vào sơ khảo phía Bắc và sơ khảo phía Nam. Điều đặc biệt là ở các cuộc thi trước đây, vòng chung khảo khu vực chỉ mang tính chất nội bộ thì nay được nâng cấp với quy mô lớn hơn, dài ngày và phong phú hơn. Các thí sinh sẽ tham gia giao lưu, từ thiện, tập hát Quan họ, chơi các trò chơi dân gian...

Đêm chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, với sự tham gia của 40 thí sinh, sẽ diễn ra tối tối 23/10 tới tại Làng Văn hóa&Du lịch Sông Hồng (Hà Nội). Theo tiết lộ của đạo diễn Nhật Nam, Đêm Chung khảo khu vực phía Bắc khai thác các chất liệu văn hóa truyền thống từ sân khấu, trang phục chất liệu âm nhạc và với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, Hoàng Hải, Lưu Hương Giang... Thí sinh biểu diễn trên thuyền rồng dọc theo bến thuyền thơ mộng của Làng Văn hóa. Chương trình được ghi hình và phát sóng trên kênh VTV6.

Công bố Vương miện Hoa hậu kỷ lục

Cũng tại cuộc họp báo Vòng chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, BTC đã công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam phiên bản mới. Vương miện này đồng thời cũng xác lập Kỷ lục Việt Nam: Vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất”. 


Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 phiên bản mới

Theo chia sẻ của nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn, đại diện công ty chế tác, vương miện được đính 18 viên ngọc trai tự nhiên cỡ lớn, được sưu tầm trong 10 năm nay. Vương miện khắc học hình ảnh hoa sen kết hợp chất liệu quý như một tác phẩm nghệ thuật nhiều hoa văn với 1000 viên kim cương tự nhiên. Vương miện này được công bố có trị giá 2,5 tỷ đồng.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm