Emma Watson bị đe dọa sau phát biểu về nữ quyền: Khi lòng tốt bị chà đạp

24/09/2014 08:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phát biểu đầy cảm xúc tại Liên hiệp quốc mới đây, Emma Watson kêu gọi sự đồng lòng giữa nam và nữ trong đấu tranh bình đẳng giới. Đáp lại, các tay tin tặc tuyên bố sẽ tung ảnh nóng của cô lên mạng trong mấy ngày tới.

Uy tín của Emma Watson, 24 tuổi, vừa lên rất cao sau bài phát biểu đĩnh đạc, hợp tình hợp lý của cô tại cuộc họp về chiến dịch HeForShe (Đàn ông vì phụ nữ) của Liên hiệp quốc, tổ chức ở New York (Mỹ) vào cuối tuần qua. Nữ diễn viên Harry Potter là đại sứ thiện chí của Liên hiệp quốc về vấn đề phụ nữ.

Đe dọa công khai và trắng trợn

Sau những phản hồi tích cực về bài phát biểu này, hôm 22/9, tin tặc nặc danh đã lên mạng xã hội 4chan đăng thông điệp mang tên: “Emma, cô là người tiếp theo”. Trong thông điệp có bức ảnh Emma đang khóc, ghép với một bàn tay gạt nước mắt và dòng chữ: “Đừng quên, điều hay ho nhất còn chưa tới”. Kèm đó là đồng hồ đếm ngược hơn 4 ngày cho đến thời điểm được cho là ảnh nóng của nữ diễn viên sẽ bị tung ra.

Ngay lập tức, thông tin được vô số trang báo đăng tải. Hầu hết đều đánh giá nội dung thông điệp rất rõ ràng, đó là tin tặc đã nắm trong tay ảnh nóng của Emma Watson. Cô cũng giống như hầu hết các ngôi sao nữ là nạn nhân của vụ lộ ảnh nóng quy mô lớn nhất Hollywood thời gian qua, liên quan đến hơn 100 người.

Các tờ báo cũng đoán rằng đây là hành động trả đũa cho việc nữ diễn viên tuyên bố mình là một nhà nữ quyền, gửi thông điệp kêu gọi đàn ông đấu tranh cho nữ quyền. “Bất bình đẳng giới cũng gây thiệt hại và tổn thương cho chính nam giới, đẩy nam giới đến tình trạng phải chịu quá nhiều áp lực và gây ra không ít vụ tự tử của nam giới tại Anh thời gian qua” – Watson nói.

Truyền thông đánh giá thông điệp của Watson trong chiến dịch HeForShe là rất nhân văn và đầy học thức, hướng đến lợi ích của cả nam và nữ trong vấn đề bình đẳng giới. Nhưng vẫn có những lời bình luận đầy hằn học hướng đến nữ diễn viên, một số trong đó đến từ mạng xã hội 4chan. Những kẻ căm ghét Watson nói rằng cô là "gái điếm chứ chẳng phải nhà nữ quyền”. Họ đe dọa rằng Watson đã có "phát biểu ngu ngốc ở Liên hiệp quốc" nên giờ cô sẽ "lãnh đủ".

Hiện người ta chưa thể khẳng định thông tin trên 4chan là lời đe dọa thực sự hay chỉ là trò chơi khăm bẩn thỉu. Quan trọng hơn, cảnh sát không thể xác định danh tính người đe dọa, vì 4chan cho phép người dùng ẩn danh.

Emma Watson và đại diện truyền thông của cô vẫn im lặng trước sự việc. Liên hiệp quốc hay chiến dịch HeForShe cũng chưa có phản hồi. Nhưng dư luận và người hâm mộ đang rất bất bình vì thái độ ngang ngược của tin tặc.

Diễn viên trẻ có học thức bậc nhất Hollywood

Trước khi Watson bị đe dọa, truyền thông đưa tin hàng loạt bức ảnh nóng của các ngôi sao nữ khác như Rihanna, Kim Kardashian… đã bị lộ. Nhưng thông tin về vụ việc dường như đã bão hòa. Công chúng đã nhận ra rằng quá nhiều ảnh nóng gây chán chường chứ không phải là háo hức.

Ở trường hợp Watson, lời đe dọa nặc danh kia không đáng được coi là nghiêm trọng, kể cả khi nó là thật. Theo trang web Mỹ Guardian Liberty Voice, nữ diễn viên Anh đã xây dựng danh tiếng của mình trong suốt hơn 10 năm qua và kể cả khi cô thực sự có ảnh nóng, điều đó không làm tổn hại đến danh tiếng đó.

Từ khi nhận vai nữ chính Hermione Granger trong loạt phim thành công Harry Potter năm 2001, Watson đã tiến bộ rất nhiều trong diễn xuất, trở thành một diễn viên triển vọng nhất nhì Hollywood. Cô tốt nghiệp Đại học Brown (Mỹ) chuyên ngành Văn học Anh vào tháng 5 năm nay.

6 tháng trước, Watson nhận vai trò đại sứ thiện chí Liên hiệp quốc về vấn đề phụ nữ. Đúng với vai trò của mình, cô có bài phát biểu đầy thiện chí tại hội nghị của chiến dịch HeforShe nêu trên. Điểm mấu chốt trong bài phát biểu là, Watson cho rằng nữ quyền không đồng nghĩa với chống lại nam giới.

Cô bày tỏ sự cảm thông với cả hai giới khi chỉ ra rằng: “Trong thế giới của chúng ta, phụ nữ mạnh mẽ bị cười nhạo còn đàn ông bị ép không được thể hiện cảm xúc nếu không muốn bị coi là yếu đuối” và “bình đẳng giới không đơn giản là bình đẳng về công việc và thu nhập, mà là cho con người khả năng trở thành người mà họ muốn”.

Watson hiểu rằng, bình đẳng dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ riêng phụ nữ. Nhưng rồi chính cô lại bị đối xử bất công khi bị đem ra làm mục tiêu của một vụ “khủng bố cá nhân”, trả đũa cho thông điệp đầy ý nghĩa của cô.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm