Dương Mịch - 'bình hoa di động' lên tiếng

22/12/2013 07:14 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại hình đẹp đôi khi cũng là một bất lợi. Chuyện này chẳng hề xa lạ với Dương Mịch (27 tuổi), nữ diễn viên Trung Quốc Đại lục có vẻ đẹp thiên sứ, gương mặt xinh xắn, trông như búp bê.

1.Dương Mịch vẫn thường được ca ngợi là một trong những ngôi sao đang lên của điện ảnh Trung Quốc, tuy nhiên giới phê bình lại thường “tàn nhẫn” gán cho cô cái mác là “bình hoa di động” (ám chỉ những ngôi sao có gương mặt đẹp, song thiếu khả năng diễn xuất).

Trong phim Viên đạn biến mất (The Bullet Vanishes - 2012), cô thủ vai bạn gái của nhân vật do tài tử Hong Kong Tạ Đình Phong thể hiện. Tuy đây là một vai phụ quan trọng, song Dương Mịch lại lu mờ trước các vai diễn của các đồng nghiệp nữ là Giang Nhất Yến và Trịnh Hy Di.

Tương tự, trong phim sử thi siêu nhiên Họa bì 2, trong khi các diễn viên nổi tiếng là Triệu Vi và Chu Tấn mê hoặc khán giả với những màn trình diễn đầy cảm xúc, thì Dương Mịch lại hóa thân thành Tước Nhi, một yêu tinh chim sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ The New Paper nhằm quảng bá cho những dự án điện ảnh mới nhất của mình, gồm Tiểu thời đại (Tiny Times) và Tiểu thời đại 2, được chiếu trên kênh truyền hình cáp Baogu Movies, Dương Mịch chia sẻ, cô chẳng thấy phiền lòng với những sự chỉ trích không ngừng nhắm vào mình.



“Tôi chẳng hề tức giận nếu như có ai đó gọi mình là ‘bình hoa di dộng’. Tôi tin rằng trong một bộ phim, nhân vật nào cũng có giá trị của nó, bất kể vai chính hay vai phụ. Khi nhận bất cứ vai diễn nào, tôi cũng đều nhập vai một cách nghiêm túc. Giống như hầu hết những người hoạt động trong ngành giải trí, tôi muốn được nhận những vai diễn gây kinh ngạc, chẳng hạn như vai Tước Nhi trong phim Họa bì 2. Trước đó, chưa nhà làm phim nào mời tôi hóa thân thành một con chim” – Dương Mịch giãi bày.

Dương Mịch sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô bắt đầu tham gia đóng phim từ năm lên 4 với vai cô con gái nhỏ trong phim Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi. Kể từ đó, Dương Mịch đã được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình với số lượng khá đều, trung bình 1-2 phim/năm. Dương Mịch còn được biết đến với vai trò người mẫu teen.

Năm 2004, Dương Mịch ra mắt làng điện ảnh với vai diễn Quách Tương thông minh, nhí nhảy trong phim Thần điêu đại hiệp của đạo diễn Vu Mẫn. 1 năm sau, Dương Mịch đã sẵn lòng hy sinh vì nghệ thuật khi nhổ đi 4 chiếc răng để có thể nhập vai thật tốt trong bộ phim kinh dị Men (The Door) với một khuôn mặt nhỏ nhắn hơn.

Năm 2009, cô lại một lần nữa để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với vai Tuyết Kiến, một cô gái ngang bướng, lanh lợi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trong bộ phim được dàn dựng theo trò chơi Tiên kiếm kỳ hiệp 3. Đây không chỉ là bộ phim võ hiệp giải trí đơn thuần, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Năm 2011, bộ phim ăn khách Cung Tỏa Tâm Ngọc đã đưa tên tuổi Dương Mịch lên một tầm cao mới.

2. Loạt phim Tiểu thời đại, được dàn dựng theo bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn trẻ Quách Kính Minh và do chính anh đạo diễn. Phim tập trung mô tả cuộc sống tình cảm và công việc của 4 nữ sinh viên ở Thượng Hải. Họ học trong một trường đại học như cung điện và sống trong những căn phòng có đồ đạc đắt tiền và xa hoa.

Trong phim, Dương Mịch thủ vai Lâm Tiêu, cô gái hiền lành, dễ thương, song lại rất mau nước mắt và hay gặp phải nhiều chuyện không hay, bên cạnh các ngôi sao Đài Loan (Trung Quốc) và Kha Chấn Đông, Dương Khán.

Dù phim gây sốt và là một trong những phim ăn khách nhất Trung Quốc năm nay, nhưng lại bị giới phê bình chỉ trích là quá “thiên về chủ nghĩa vật chất” và nhiều người còn cho rằng phim “làm méo mó  các giá trị đạo đức”.

Tuy nhiên, Dương Mịch đã bảo vệ loạt phim. “Phim Tiểu thời đại xoáy đến một nhóm người trẻ. Khi chúng ta chưa trưởng thành, đương nhiên sẽ có những viễn cảnh về cuộc sống. Tôi chẳng hề nghĩ phim làm méo mó các giá trị đạo đức. Cơ bản, đây là câu chuyện về tình bạn và 4 người bạn thân thiết cố gắng biến ước mơ của họ thành hiện thực. Tựu chung, phim phản ánh cuộc sống của giới trẻ hiện nay” – Dương Mịch nói.

3. Cuộc sống ngoài đời của Dương Mịch đang rất viên mãn. Hồi tháng 11, trên trang Sina Weibo của mình, cô tuyên bố đã đính hôn với nam diễn viên Hong Kong Lưu Khải Uy. Sau hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi này sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 8/1/2014.

Phủ nhận những tin đồn nói rằng cô đang mang thai 1 cặp song sinh, Dương Mịch đã chấp nhận lời chúc phúc của phóng viên với nụ cười. “Xin cảm ơn. Chúng tôi đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Cả tôi và Lưu Khải Uy đều rất hạnh phúc. Giờ chúng tôi chỉ muốn hoàn thành mọi công việc để có thể tổ chức đám cưới theo kế hoạch” – Dương Mịch nói.

    VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm