Điểm mặt 5 nhà nữ quyền hàng đầu Hollywood

21/10/2014 13:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -

Amy Poehler

Diễn viên hài kiêm biên kịch được biết đến nhiều nhất nhờ vai diễn một nữ chính trị gia địa phương trong phim truyền hình Parks And Recreation của đài NBC. Poehler là người luôn khuyến khích các cô gái trẻ tham gia vào những dự án tình nguyện, hoạt động xã hội, trao đổi văn hóa và tự do thể hiện bản thân qua nghệ thuật. Poehler cũng phản đối việc nhiều người ái ngại khái niệm “nhà nữ quyền”.

Beyonce

Không chỉ là người lên tiếng mạnh mẽ về nữ quyền qua các bài hát, video nhạc, nữ ca sĩ còn hoạt động rất mạnh trong các chiến dịch cổ động bình quyền, gồm Chime for Change và Ban Bossy. Cô cũng viết bài luận đóng góp cho một nghiên cứu về nữ quyền của nữ nhà báo uy tín Maria Shriver.

Beyonce là một trong 5 nhà nữ quyền hàng đầu Hollywood hiện nay

Emma Watson

Nữ diễn viên 24 tuổi là đại sứ thiện chí về vấn đề phụ nữ của Liên Hiệp Quốc và tham gia chiến dịch đấu tranh toàn cầu vì bình đẳng giới HeForShe. Cô vừa có bài phát biểu có ảnh hưởng lớn trong một cuộc họp của chiến dịch này.

Lena Dunham

Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất kiêm diễn viên 28 tuổi làm nên tên tuổi của mình qua phim truyền hình Girls trên kênh HBO. Từ lâu, cô đã khẳng định mình như một nhà nữ quyền hoạt động rất tích cực. Dunham có thói quen bày tỏ quan điểm về rất nhiều lĩnh vực. Cô cũng bác bỏ định kiến cho rằng nhà nữ quyền là người chống lại đàn ông và không thể kết nối với đàn ông.

Ellen Page

Nữ diễn viên là người đồng tính, nhưng điều đó không ngăn cô trở thành một nhà nữ quyền tích cực. Bởi, nhà nữ quyền đấu tranh vì bình đẳng giới nói chung chứ không cho riêng giới tính của mình. Page từng có bài phát biểu cho một chiến dịch nhân quyền gây ảnh hưởng qua mạng xã hội.

MiLy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm