Dàn nhạc Giao hưởng Iran bị giải tán

31/10/2012 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Dàn nhạc Giao hưởng Iran đã bị giải tán vì thiếu vốn, các nghệ sĩ nước này thông báo hôm 29/10. Các thành viên dàn nhạc cho hãng tin bán chính thức ILNA biết rằng họ đã không tập luyện cùng nhau và không được trả lương trong 3 tháng trời.

Theo Arsalan Kamkar, một nghệ sĩ violon ở dàn nhạc giao hưởng, hiện chỉ có 7- 8 thành viên của dàn nhạc có hợp đồng hợp lệ. Thật không may, những người khác đã không có hợp đồng trong vài tháng qua và có vẻ như người ta sẽ không kéo dài hợp đồng với họ. Một nhạc công khác tên Babak Riahipour nói rằng dàn nhạc đã bị tổn hại bởi tình trạng quản lý tồi. "Không ai quan tâm tới số phận của chúng tôi. Chẳng còn tiền để thay thế các thiết bị đã cũ kỹ tới hàng thập kỷ. Chẳng ai trả tiền tương xứng cho các nghệ sĩ" - ông nói.

Nếu thông tin do các nghệ sĩ cung cấp là chính xác, đây sẽ là diễn biến đáng buồn cho Dàn nhạc Giao hưởng Iran, vốn chỉ mới hoạt động trở lại vào năm ngoái, sau 2 năm tạm ngừng hoạt động. Việc dàn nhạc giao hưởng đóng cửa cũng phần nào cho thấy sức ép kinh tế mà Iran đang phải chịu do lệnh trừng phạt từ phương Tây, liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

Dàn nhạc Giao hưởng Iran là một trong những dàn nhạc lâu đời nhất ở Trung Đông. Nó được thành lập trong những năm 1930 và từng tổ chức nhiều cuộc biểu diễn bởi các nhạc sĩ nổi tiếng như Yehudi Menuhin và Isaac Stern.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm