Chân Tử Đơn bị tố 'cướp ghế' của Thành Long

06/04/2012 09:26 GMT+7 | Văn hoá


Đạo diễn cũ của phim "Thân phận đặc biệt" mở họp báo tại Bắc Kinh chỉ trích nam diễn viên của "Thất kiếm" thừa cơ chiếm vị trí giám đốc sản xuất của Thành Long.

Hôm 5/4, đạo diễn Đàn Băng tố cáo, để được ngồi lên ghế giám đốc sản xuất của Thành Long trong phim Thân phận đặc biệt, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đơn (Donnie Yen) từng đe dọa bỏ vai diễn. Không những thế, nam diễn viên họ Chân còn tìm cách không cho cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc - Super Junior - Han Kyung nhận vai. Bản thân vị đạo diễn sau đó cũng bị đuổi khỏi đoàn làm phim.



Đạo diễn Đàn Băng trong buổi họp báo. Ảnh: Sina.

Theo lời Đàn Băng, bộ phim Thân phận đặc biệt có tên ban đầu là Sự giải mã cuối cùng. Sau khi ông bị đuổi khỏi vị trí đạo diễn, biên kịch và mất tư cách một trong những nhà đầu tư của phim, phim đã được đổi tên và làm mới.

Giải thích thêm về vai trò của Thành Long đối với bộ phim, đạo diễn này thuật lại, khi khởi quay, ông ký giao ước với ngôi sao của Giờ cao điểm. Trong đó nêu rõ Thành Long sẽ đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất và một vai diễn khách mời trong phim. Nhưng sau đó do bận rộn với bộ phim bom tấn Chinese Zodiac, nam diễn viên Hong Kong không thể tham gia diễn xuất. Chân Tử Đơn thừa cơ "chen chân" chiếm chỗ.



Diễn viên Chân Tử Đơn. Ảnh: Sina.

Trước lời chỉ trích của Đàn Băng, đại diện của đoàn phim Thân phận đặc biệt phủ nhận tất cả. Họ cho rằng, Chân Tử Đơn hoàn toàn có quyền đảm nhận vị trí đó vì Thành Long không thể tuân thủ được giao ước.

Hồi cuối tháng 2, bộ phim Thân phận đặc biệt từng gây chú ý bởi mâu thuẫn gay gắt giữa hai diễn viên chính - Chân Tử Đơn và Triệu Văn Trác. Sau khi bị hủy hợp đồng đóng một trong các vai chính, nam diễn viên họ Triệu khẳng định, chính Chân Tử Đơn là người bày trò hãm hại anh mất vai.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm