Bob Dylan phát hành các 'phế phẩm' trong bộ ba album kinh điển

25/09/2015 19:51 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Giai đoạn 1965-1966 là thời kỳ sáng tạo mạnh mẽ của Bob Dylan. Ông sản xuất bộ 3 album kinh điển, gồm Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited Blonde on Blonde vào giai đoạn này.

Nay Dylan đang chuẩn bị phát hành tiếp những sản phẩm mà ông cho ra đời vào những năm 1965 - 1966, nhưng không đưa vào 3 album trên.

Hôm 24/9, Dylan thông báo catalog âm nhạc mới nhất nhìn lại sự nghiệp của ông sẽ là một bộ gồm 6 đĩa CD, mang tựa đề The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series Volume 12. Bộ đĩa này sẽ được phát hành vào ngày 6/11.


Bìa bộ đĩa CD sắp phát hành của huyền thoại âm nhạc Bob Dylan (ảnh: smarturl)

Ngày phát hành bộ đĩa trùng với dịp 50 năm kỷ niệm ngày phát hành các album kinh điển nói trên. Bộ đĩa này gồm các ca khúc chưa hề được phát hành và những nhạc phẩm được thu âm từ các buổi luyện tập. 

Các nhạc phẩm khác trong bộ đĩa còn có một số bản thu âm được thực hiện trong phòng tại vài khách sạn, gồm khách sạn Savoy ở London (Anh).

Bringing It All Back Home, album đầu tiên trong bộ 3 album thuộc thời kỳ 1965 - 1966, mang phong cách rock và acoustic, đánh dấu sự biến chuyển của Dylan từ dòng nhạc dân gian sang nhạc rock.

Trong khi đó Like a Rolling Stone luôn được coi là một trong những ca khúc có ảnh hưởng nhất trong làng nhạc đại chúng. Phiên bản cuối cùng của ca khúc này dài tới 6 phút.

Nó nằm trong album Highway 61 Revisited, được đặt tên theo con đường nối bang Minnesota, quê hương Dylan, với các thành phố âm nhạc nổi tiếng ở miền Nam, như New Orleans.

Hiện đã 74 tuổi, Dylan vẫn lưu diễn đều đặn và hồi đầu năm ông đã phát hành album phòng thu thứ 36, mang tựa đề Shadows in the Night.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm