Bị cáo buộc cưỡng dâm, Park Yoo Chun nên rời làng showbiz

30/06/2016 19:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bị 5 người phụ nữ tố cáo cưỡng dâm, nếu Park Yoo Chun (30 tuổi) cảm thấy xấu hổ thì điều tốt nhất anh nên làm bây giờ là rời khỏi ban nhạc K-pop nam JYJ.

Trong tháng này, nam ca sĩ đã bị 5 người phụ nữ tố cáo tấn công tình dục và vụ việc này đã trở thành một trong những bê bối gây sốc nhất mọi thời trong làng giải trí xứ kim chi.

Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc tức giận gọi Park là một kẻ “hiếp dâm” và so sánh ca sĩ với danh hài Mỹ Bill Cosby. Hiện đã có 58 phụ nữ lên tiếng cáo buộc Cosby tấn công tình dục họ.

Trong trường hợp của Park, các nhà chức trách đang tiến hành điều tra và vẫn còn quá sớm để chúng ta có thể kết luận Park phạm tội. Tuy nhiên, cho dù Park có phạm tội hay không thì con đường ngôi sao pop của anh đã kết thúc.


Ca sĩ Park Yoo Chun, thành viên nhóm nhạc K-pop nam JYJ

Kể cả khi được tuyên bố vô tội thì hình ảnh “sạch sẽ” của Park đã bị hoen ố bởi những chi tiết khủng khiếp trong phong cách sống buông thả mà bấy lâu nay vẫn được giữ kín của mình.

Theo một số nguồn tin, ngôi sao K-pop này thường tới các câu lạc bộ đêm, quán karaoke và quán bar. Thật trùng khớp là 5 người phụ nữ đều tố cáo Park cưỡng dâm họ trong nhà vệ sinh. Có thể Park đặc biệt thích quan hệ tình dục trong nhà vệ sinh.

Những tiết lộ như vậy đang làm tổn hại tới một ngành công nghiệp vốn được biết đến với những chàng trai và cô gái có hình ảnh hoàn hảo.

JYJ, ban nhạc nam nổi tiếng với 3 thành viên, hiện đang tạm ngưng hoạt động bởi Park và Jaejoong đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thành viên thứ 3, Junsu, đang xúc tiến các dự án solo và lấy nghệ danh là XIA.

Nhiều người không hình dung nổi JYJ sẽ trở lại thế nào sau những tố cáo cưỡng dâm, chưa kể Park vẫn còn hoạt động cùng nhóm nhạc này. Vụ bê bối này giống như một vết đen không thể xóa sạch và nó sẽ đeo bám danh tiếng đã hoen ố của Park.

Và thật khủng khiếp khi 2 thành viên khác là Jaejoong và Junsu cũng phải gánh chịu hậu quả ấy. Bởi vậy, Park nên có quyết định sáng suốt và trách nhiệm để rời khỏi nhóm JYJ càng nhanh càng tốt.

Song một số người cho rằng như vậy cũng không có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của Park, mặc dù nhiều nhà sản xuất truyền hình đã tuyên bố không hợp tác với người mà khán giả đã quay lưng.

Tuy nhiên, diễn viên ở Hàn Quốc vẫn có những lối thoát để sửa lỗi lầm của mình. Còn nhớ trường hợp của tài tử Lee Byung Hun. Hình ảnh của anh bị tổn hại nặng sau bê bối tống tiền hồi năm 2014.

Thời gian đó, 2 nữ nghệ sĩ trẻ đã cố gắng tống tiềng Lee bằng cách đe dọa sẽ lan truyền video trong đó nam diễn viên có những lời nói đầy dung tục khi họ cùng ngồi uống rượu. Cuối cùng, 2 người phụ nữ đó đã bị phạt tù, trong khi Lee vô can.

Các nhà sản xuất bộ phim gay cấn Lucid Dream, có sự tham gia diễn xuất của Park, khẳng định với báo giới Hàn Quốc rằng "quá trình sản xuất sẽ không bị hoãn cho đến khi có phán quyết cuối cùng".

Đáng lẽ, qua thời gian một biểu tượng pop như Park sẽ ngày càng phải hoàn thiện mình hơn thì anh đã tự làm ô uế hình ảnh của mình. Chiều nay (30/6), Park phải gặp cảnh sát Quận Gangnam ở Seoul để thẩm vấn về các cáo buộc cưỡng dâm. Cảnh sát đã thiết lập một nhóm gồm 12 nhà điều tra để xử lý bê bối của Park khi vụ này đang thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Tuấn Vĩ
Theo Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm