Bão Sandy làm “tắt đèn” sân khấu Broadway

31/10/2012 06:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Các sản phẩm ăn khách trên sân khấu Broadway như The Lion King, Phantom of the OperaSpider-Man: Turn off the Dark đã nằm trong nhóm các vở kịch ở New York buộc phải tạm ngừng diễn để đối phó với những nguy cơ do bão Sandy gây ra. Broadway đã thông báo trên trang web chính thức rằng các hoạt động biểu diễn bị hủy bỏ bởi "chính quyền tạm đình chỉ hoạt động vận tải công cộng để chuẩn bị chờ đón cơn bão Sandy."

Trước đó Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã thông báo việc các chuyến tàu điện ngầm, xe buýt và tàu điện ở thành phố này phải ngưng hoạt động từ đêm 28/10 để đối phó với bão Sandy. Cơn bão đã được dự báo thuộc loại lớn nhất từng tấn công nước Mỹ và nó có thể lật nhào cây cối, gây hư hại các công trình, gây mất điện trên diện rộng cũng như làm ngập lụt nhiều nơi khi tiến sâu vào đất liền.

Hiện chưa rõ Broadway sẽ ngưng hoạt động trong bao lâu. Sân khấu chỉ thông báo rằng tất cả các vở diễn trong đêm 28/10 và 29/10 đã bị hủy bỏ. Quyết định này đã khiến hàng loạt vở kịch như Evita, Mary Poppins và Chicago đã bị ảnh hưởng.

Được biết vài sự kiện giới thiệu phim ở New York cũng bị hủy bỏ, gồm lễ ra mắt phim Anna Karenina của Keira Knightley. Theo kế hoạch, nữ diễn viên người Anh sẽ tới dự lễ ra mắt phim tại Quảng trường Union, cùng với đạo diễn Joe Wright. Hoạt động chiếu một số bộ phim ở New York, gồm Flight của Denzel Washington, cũng đã bị hủy. Gần như mọi rạp chiếu phim đã đóng cửa từ chiều ngày 28/10 và cho nhân viên nghỉ tới hết ngày 30/10.

V.L(theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm