Aretha Franklin hát nhạc Adele: Giọng ca huyền thoại vẫn phải dùng kỹ thuật chỉnh âm?

01/10/2014 07:41 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ca khúc đỉnh cao Rolling In The Deep của ngôi sao thế hệ mới Adele vừa được nữ hoàng nhạc soul kỳ cựu Aretha Franklin thể hiện xuất sắc trong album mới của bà. Nhưng không phải mọi phản hồi với ca khúc của Franklin đều tích cực.

Album mới của nữ hoàng nhạc soul mang tên Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics (Aretha Franklin hát những ca khúc kinh điển của các diva) sẽ ra mắt vào ngày 21/10. Hôm 30/9, nữ danh ca chia sẻ ca khúc đầu tiên từ album, cũng là đĩa đơn chủ đạo. Đó là bản hát lại bài Rolling in the Deep của “họa mi nước Anh” Adele.

Sự kết hợp giữa tài năng của Franklin và bài hát đỉnh cao từng đoạt giải Grammy khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Nghi vấn dùng auto-tune

Nhưng theo Washington Post, bản thu âm Rolling In The Deep vừa ra mắt đã bị người hâm mộ chỉ ra rằng có những đoạn sử dụng công nghệ auto-tune (chỉnh giọng bằng thiết bị điện tử).

Auto-tune là kỹ thuật phổ biến trong âm nhạc hiện đại, nhằm mang đến chất mới lạ cho giọng hát. Rất nhiều ngôi sao ca nhạc đã sử dụng auto-tune. Nhưng với Aretha Franklin, người ta lại khó chấp nhận, ngay dù chỉ là giả thuyết, việc bà dùng auto-tune. Nguyên nhân do lâu nay Franklin vẫn được xem như một giọng ca tuyệt đỉnh, có thể đảm đương mọi bài hát mà không cần kỹ thuật chỉnh sửa đi kèm.


Hai giọng nữ đỉnh cao Aretha Franklin và Adele có cuộc “đọ sức” qua âm nhạc với ca khúc Rolling in the Deep.

Người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng với những bình luận như: “Đó là auto-tune đúng không? Hay một phần mềm nào tương tự? Lẽ nào đây chỉ là bản thu âm kém chất lượng qua YouTube?”.

Cần trở lại một chút với lịch sử của auto-tune. Kỹ thuật này từng được gọi là “hiệu ứng Cher” để ghi nhớ một trong những ngôi sao đầu tiên ứng dụng nó trong thu âm. Đó là nữ danh ca Cher với ca khúc nổi tiếng Believe từ tận năm 1998.

Sau đó đến năm 2008, kỹ thuật này lại được gọi là “hiệu ứng T-Pain” để ghi nhận nam nghệ sĩ rap đã giúp phổ biến nó sâu rộng trong âm nhạc đại chúng. T-Pain cũng bị gọi là “người máy hát” chính vì điều này. Từ đó trở đi, hiếm ca khúc nhạc hiphop, R&B hay dance thành công nào mà không nêm “gia vị” auto-tune.

Trong âm nhạc hiện nay, kỹ thuật này bị lạm dụng đã khiến công chúng không còn hào hứng với nó như trước. Auto-tune cũng bị hiểu là thủ thuật để che giấu sự yếu kém trong giọng hát.

Với fan, sự yếu kém đó không thể nào có ở Aretha Franklin, người được phong là nữ hoàng nhạc soul. Năm 2006, chính Franklin từng nói với Washington Post rằng bà không biết auto-tune là gì. “Không, tôi chưa từng nghe nói đến nó. Tôi đến từ những trường học âm nhạc nơi người ta tự hát bằng giọng của mình” – bà nói.

Vậy với bản thu Rolling In The Deep của ngày hôm nay, phải chăng “nữ hoàng” đã thay đổi? Trước nghi vấn và những lời bình luận của công chúng, Franklin giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận việc sử dụng kỹ thuật chỉnh âm.

Mong đợi lẫn không mong đợi

Năm nay, nữ danh ca huyền thoại đã 72 tuổi. Bà không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và vẫn giữ kín những thông tin về sức khỏe, thứ đã khiến bà phải nghỉ diễn một thời gian vào năm 2013. Nhưng không lâu sau đó, bà đã trở lại sân khấu.

Trong album Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics, nữ danh ca thu âm lại những ca khúc đều rất nổi tiếng, ngoài Rolling in the Deep có I Will Survive (bản gốc của Gloria Gaynor và Destiny’s Child), People (Barbra Streisand), No One (Alicia Keys), I’m Every Woman/Respect (từ bản song ca của chính Franklin với Whitney Houston), Nothing Compares 2 U (Sinéad O’Connor)…

Hồi tháng 6, trả lời phỏng vấn tạp chí Billboard về album này, Franklin nói: “Các bản thu gốc đều là những bài hát kinh điển và được mọi người biết đến, nên tôi phải công bằng với chúng. Nhưng con người ta khác nhau. Cách hát cũ của các ca sĩ kia không giống cách tôi hát hôm nay. Các bạn sẽ không phải thất vọng, tôi sẽ mang đến những gì các bạn mong đợi và cả những gì các bạn không mong đợi”.

Aretha Franklin sinh năm 1942, nằm trong số những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời. Bà từng được tạp chí Rolling Stone xếp thứ nhất trong danh sách 100 ca sĩ vĩ đại vào năm 2008. Franklin cũng là nữ nghệ sĩ đầu tiên được đưa vào Sảnh Danh vọng Rock & Roll vào năm 1987.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm