Tứ kết Champions League: Real Madrid 'sợ' Simeone, Juve phải đề phòng Monaco

21/03/2015 06:54 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có cặp đấu là những cuộc gặp thượng đỉnh của bóng đá Châu Âu. Tuy nhiên, những lá thăm ngẫu nhiên vẫn tạo ra một vòng tứ kết hứa hẹn rất hấp dẫn. Khi mà cả 4 trận đấu đều là những cuộc đối đầu giữa các ông lớn và những kẻ thách thức.

Không ít CĐV đã nghĩ về một trận “Kinh điển” ngay ở vòng đấu này, nhất là khi cuối tuần này Real Madrid và Barcelona đã chạm mặt nhau ở La Liga. Thế nhưng, trận cầu trong mơ này đã không trở thành sự thật. Thay vào đó là một trận nội chiến La Liga khác giữa Real Madrid và Atletico Madrid.

Derby thành Madrid thay “Kinh điển”

Trận derby thành Madrid này đồng thời cũng là cặp đấu đáng chú ý nhất ở vòng tứ kết. Vì ngoài sự thù địch của 2 đội cùng thành phố, đây còn là cuộc tái đấu giữa đương kim vô địch và đương kim á quân. So về lịch sử, Atletico Madrid thua Real Madrid. Nhưng không có nghĩa họ sẽ dễ dàng. Dưới thời của Diego Simeone, Atletico Madrid là khắc tinh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha: Ngoại trừ chiến thắng tại CK Champions League mùa trước, Atletico Madrid đã bất bại trong cả 6 trận gần đây.

Tương tự như Real Madrid, đại kình địch Barcelona cũng được dự báo sẽ bất trắc khi phải chạm trán PSG. Cách đây 2 năm, hai đội bóng này cũng từng phải đối đầu nhau ở tứ kết. Không những thế, tại Champions League năm nay, Barca và PSG còn đã nằm cùng một bảng đấu. Tuy trên bình diện Châu Âu, nhất là tại sân chơi Champions League, PSG chỉ là cái bóng mờ so với Barcelona. Nhưng xuất sắc vượt qua Chelsea ở vòng 16 đội trong thế thiếu người là minh chứng cho năng lực của PSG.

Ở vòng bảng mùa này, Barcelona cũng chỉ thắng rất sít sao trước PSG. Ở lượt đi tại Paris, gã khổng lồ xứ Catalan để thua đội chủ nhà 2-3, trước khi thắng lại 3-1 ở trận lượt về tại Camp Nou. Trước đó 2 năm, Barcelona cũng chỉ có thể giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách, sau khi 2 đội kết thúc 2 lượt trận với tỉ số hòa 3-3.


Bayern Munich, Juventus dễ thở

Trong khi đó, Bayern Munich và Juventus có vẻ dễ thở hơn Real Madrid và Barcelona, khi mà lá thăm đưa họ lần lượt chạm trán Porto, Monaco – những đội yếu hơn hẳn.

Porto có thể là đội bóng giàu thành tích nhất Bồ Đào Nha (đã đoạt 74 danh hiệu lớn nhỏ), và từng 2 lần nâng cao chiếc Cup C1/Champions League, nhưng khi phải đặt bên cạnh gã khổng lồ của bóng đá Đức (đặc biệt là ở thời điểm này) thì dĩ nhiên Porto bị xếp ở hạng chiếu dưới. Sau màn biểu dương sức mạnh trước Shakhtar Donetsk ở vòng 16 đội (thắng 7-0), Bayern Munich có cơ hội bỏ túi chiếc vé bán kết.

Cũng giống như CLB xứ Bavaria, Juventus cũng được đánh giá là cửa trên so với Monaco, bất chấp việc đội bóng xứ Công quốc đã vừa loại Arsenal. Monaco đã chia tay nhiều ngôi sao ở mùa giải năm nay và hiện vẫn là một tập thể còn tương đối trẻ và thiếu kinh nghiệm. Việc lọt vào tứ kết ngay ở lần đầu tiên trở lại Champions League sau một thời gian dài vắng bóng có lẽ đã có thể coi là một thành công của Monaco.

Ngược lại, Juventus đã tiến bộ đáng kể dưới thời Allegri. Bại tướng Juergen Klopp, HLV của Dortmund, thậm chí đánh giá Juventus là ứng viên vô địch. Đây mới là lần thứ 2 Juventus lọt vào tứ kết Champions League từ sau Calciopoli, nhưng họ trưởng thành vượt bậc dưới thời HLV Allegri. Trận thắng Dortmund 3-0 ngay tại Signal Iduna Park là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của Tevez và các đồng đội.

Chỉ có điều, Juve đã chơi phản công xuất sắc trước Dortmund khi tiếp cận trận đấu với tư cách cửa dưới, nhưng họ thường chơi tệ khi phải tấn công tại cúp châu Âu trước những đội yếu hơn. Họ bị Benfica loại khỏi bán kết Europa League mùa trước. Họ bị Galatasaray loại khỏi vòng bảng Champions League mùa trước. Họ thua Olympiakos trên sân khách mùa này. Họ để Copenhagen và Nordsjaelland, hai đội vào hàng nhược tiểu ở Champions League, cầm hòa các năm qua.

Cho nên, Monaco chưa chắc là lá thăm dễ dàng. Bất ngờ vẫn ẩn mình.

1 Trong số 4 kẻ thách thức các đại gia ở các cặp đấu tứ kết chỉ có duy nhất Porto từng vô địch cúp C1/Champions League. Cả 3 CLB còn lại (Monaco, Atletico Madrid và PSG) đều chưa từng vô địch.

2 Bayern Munich từng 2 lần chạm trán Porto ở tứ kết Cup C1/Champions League (mùa 1990/1991 và 1999/2000) và trong cả 2 lần đó họ đều đã loại đại diện Bồ Đào Nha.

3 Đây là lần thứ 3 xuất hiện trận derby thành Madrid ở Cup C1/Champions League. Ở 2 lần trước đó (bán kết mùa giải 1958-1959 và trận CK năm ngoái), Real Madrid đều đã giành chiến thắng.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm