Câu chuyện đội tuyển Bỉ: 16 năm, cho một thế hệ vàng mới

17/06/2014 15:55 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Bước vào World Cup 2014, đội tuyển Bỉ được đánh giá rất cao với dàn cầu thủ được coi là thế hệ vàng mới. Nhưng ít người biết rằng dàn cầu thủ đó đã được xây dựng từ cách đây 16 năm.

Michel Sablon chính là người có công lớn nhất trong việc gây dựng thế hệ vàng mới của đội tuyển Bỉ. Vậy Sablon là ai?

Bước ngoặt từ France 98

Ông chính là một thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển Bỉ giai đoạn những năm 90 thế kỉ trước, dẫn dắt thế hệ cầu thủ tài năng đầu tiên của bóng đá Bỉ với những cái tên như Enzo Scifo, Franky Vercauteren hay Jan Ceulemans. Lứa cầu thủ này từng giúp đội tuyển Bỉ lọt vào bán kết World Cup 1986, cũng như góp mặt ở vòng 1/8 tại hai kỳ World Cup 1990 và 2002. Sablon từng là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Bỉ.

Bước ngoặt bắt đầu đến vào năm 1998, khi đội tuyển Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng tại kỳ World Cup trên đất Pháp. Bob Browaeys, người từng huấn luyện các đội trẻ Bỉ và là cánh tay phải trong dự án của Sablon, đã thẳng thừng chỉ trích bóng đá Bỉ không hề có một tầm nhìn thống nhất nào dành cho các cầu thủ trẻ. Vào thời điểm đó, 30 HLV đến từ những vùng nói tiếng Hà Lan và Pháp của đất nước, đã có một cuộc thảo luận cho một sự thay đổi về cách tiếp cận.

Ông Browaeys chỉ rõ cách tiếp cận của bóng đá Bỉ trong quá khứ: “Vào cuối những năm 90, các đội bóng ở Bỉ thường chơi kiểu một kèm một, thậm chí có lúc còn sử dụng một cầu thủ đá thòng, trong các sơ đồ 4-4-2 hay 3-5-2. Chúng ta thu được những kết quả tốt ở đội tuyển quốc gia bởi lối chơi có tính tổ chức. Nhưng đấy là thời kì của lối đá phòng ngự, phản công”.

Cũng theo ông này, bóng đá Bỉ cần phải làm quen với sơ đồ 4-3-3 ngay từ tuyến trẻ, và điều đó đồng nghĩa các đội bóng sẽ phải sản sinh ra một lứa cầu thủ hoàn toàn khác. Sự khác biệt ở đây là các cầu thủ cần phải được rèn luyện về khả năng đi bóng, những pha tranh chấp tay đôi, và được chơi bóng tự do hơn.

Kế hoạch của Sablon & thành quả

Dù vậy, mãi đến tận năm 2006, những ý tưởng mà ông Browaeys đưa ra mới được Michel Sablon viết thành kế hoạch cải tổ bóng đá Bỉ. Từ cảm hứng sau những chuyến tham quan các trung tâm tập luyện tại Pháp, ông đã yêu cầu tất cả các hệ thống đội tuyển, từ đội tuyển quốc gia, đội trẻ cho đến cả các trường học, phải chơi thống nhất một sơ đồ 4-3-3.

Tiếp theo đó, ông Sablon còn mạnh dạn đề nghị các đội tuyển trẻ không quá chú trọng đến kết quả thi đấu. Ông yêu cầu các giải U7 và U8 của Bỉ không tiến hành xếp hạng các đội bóng.

Một điểm quan trọng khác là việc các cầu thủ sẽ tuần tự phát triển từ các đội trẻ lên đội tuyển quốc gia, và trong quá trình đó sẽ không có bất cứ ai bị đẩy ngược lại, ví dụ như không có chuyện Kompany bị trả về đội U21 sau khi góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Trái ngọt bắt đầu đến với bóng đá Bỉ ba năm sau khi kế hoạch được phác thảo. Thành tích các đội tuyển trẻ bắt đầu được cải thiện, đúng vào thời điểm các cầu thủ thay đổi nhận thức rằng mục tiêu của mình là hoàn thiện năng lực, thay vì cố gắng giành chiến thắng bằng mọi giá.

Những tài năng trẻ sáng giá nhất được tập hợp vào 8 trung tâm huấn luyện lấy từ nguồn ngân sách chính phủ. Các cầu thủ hay nhất được nhặt ra tập luyện cùng nhau và họ là hạt nhân gieo ý tưởng mới khi thi đấu ở câu lạc bộ. Cùng với đó, những tài năng sáng giá của bóng đá Bỉ bắt đầu ra nước ngoài thi đấu, chủ yếu là ở Premier League và La Liga.

Đội hình dự kiến

Bỉ: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Vertonghen - Fellaini, Dembele, Witsel - Hazard, Lukaku, Mirallas.

Algeria: M'Bolhi - Mostefa, Bougherra, Cadamuro, Ghoulam - Taider, Medjani, Bentaleb - Soudani, Djabou, Feghouli.

Dự đoán: 2-0


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm