Vì sao Lionel Messi không tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2014?

19/07/2014 14:14 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi trân trọng những sự ủng hộ dành cho anh sau World Cup 2014 và khẳng định anh sẽ tiếp tục hướng tới những mục tiêu phía trước với tuyển Argentina với quyết tâm như anh vẫn luôn thể hiện.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi sau World Cup. Tôi rất tự hào khi Argentina đã tìm lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới”, Messi viết trên Facebook. “Chúng tôi có những mục tiêu rất rõ ràng cho tương lai và chúng tôi sẽ hướng tới những mục tiêu ấy với quyết tâm như đã từng thể hiện. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua”, Messi chia sẻ. 

Thủ quân tuyển Argentina thừa nhận anh cảm thấy rất buồn sau thất bại của Argentina trước Đức ở chung kết World Cup nhưng một lần nữa anh nhấn mạnh mình cảm thấy tự hào vì “đã đưa tuyển Argentina trở lại nơi nó xứng đáng thuộc về”.

Theo cây bút Guillem Balague, tác giả cuốn sách “Messi”, có những lí do khiến World Cup 2014 không trở thành giải đấu thành công nhất của cầu thủ 4 lần giành QBV FIFA. Tình huống này có thể so với những gì Messi trải qua trong thời gian ông Geraldo Martino cầm quân ở Barcelona. Điều đầu tiên cần phải nhớ là Messi đã chơi rất hay dưới thời Guardiola và cả với Tito Vilanova. Anh hoạt động ở khu vực cách khung thành đối phương khoảng 20m.

Điều thứ 2: Messi bây giờ chạy không ít hơn trước kia (anh di chuyển quãng đường tổng cộng là 8,15km/trận ở World Cup 2014) so với, chẳng hạn 8,22km ở Champions League 2012-2013. Những thống kê khác cho thấy Leo nhận được ít bóng hơn từ các đồng đội của anh cả ở Barca lẫn tuyển Argentina trong năm qua so với 5 năm dưới thời Pep và Tito.

Ở World Cup vừa qua, sau mỗi lần đội bóng gặp vấn đề, ông Sabella lại cho các cầu thủ chơi lùi sâu hơn. Argentina vượt khó bằng trực giác và kinh nghiệm. “Messi phải đợi bóng từ các tiền vệ chuyền lên và một khi anh phải lùi sâu cách khung thành đối phương tới 50m thì rất khó ghi bàn”.

Ngoài ra, vẫn theo Balague, Messi luôn bị hậu vệ đối phương phong tỏa bằng số đông. Đây là hệ quả của việc anh gieo giắc nỗi sợ hãi cho đối thủ và chính vì bị kèm chặt nên Messi cũng khó tỏa sáng hơn. Một lí do khác giải thích cho việc Messi không thực sự có một kỳ World Cup như ý muốn là bởi ở Barca anh không phải chạy những quãng dài trong các trận đấu nên khi phải di chuyển như vậy ở tuyển Argentina thì Leo gặp khó khăn hơn.

“Về điều kiện thể lực thì việc phải chơi lùi sâu đòi hỏi rất nhiều về thể lực của cầu thủ. Không ai trong số những Xavi, Iniesta, Messi, Pedro có đủ thể lực để phòng thủ từ khoảng cách 50m so với khung thành đội nhà và cùng lúc nhận bóng để ghi bàn vào lưới đối phương”.

Do chơi quá xa khung thành đối phương cộng với điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Brazil nên cơ thể Messi không thể nào chịu tải được”. Theo Balague, Messi “có thể đã thi đấu thành công hơn. Chắc chắn anh có thể làm được nhiều việc hơn với trái bóng trong chân. Nhưng cần phải nói rằng Argentina đã không phục vụ tốt cho Messi tỏa sáng, không biết cách khai thác đúng đắn những phẩm chất của Messi”.

Các ngôi sao World Cup của Argentina là Mascherano, Zabaleta, Demichelis, Biglia. Trong trận chung kết, Messi phải hy sinh tài năng cá nhân của mình để nhường chỗ cho lối chơi phòng thủ của Argentina. Sabella trở lại là chính ông từ vòng tứ kết. Ông thích bám lấy các ý tưởng của mình. Thiếu chút nữa Argentina vô địch World Cup.

HT

Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm