EURO 2012: Những câu hỏi nóng bỏng trước giờ G (phần cuối)

05/06/2012 16:15 GMT+7 | Euro 2012

(TT&VH Online) - Chỉ còn vài ngày nữa là trái bóng EURO sẽ lăn trên các SVĐ của Ba Lan và Ukraina. Mọi cặp mắt chú ý của người hâm mộ sẽ hướng về hai quốc gia đồng chủ nhà EURO 2012. Đây cũng là lúc chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi nóng bỏng trước giờ G.



Tuyển Italia có làm nên chuyện ở EURO 2012? - Ảnh Getty

+Liệu Scandal dàn xếp tỷ số có trở thành “chất xúc tác” giúp Italia thăng hoa?

Dàn xếp tỷ số đã trở thành đề tài quá quen thuộc trong nền bóng đá Italia thời gian gần đây nhưng với việc những cáo buộc mới vừa xuất hiện đi kèm với những cuộc điều tra được tiến hành ngay trước thềm EURO 2012, nhiều người cho rằng đó là “điềm lành” với tuyển Italia. Còn nhớ năm 2006, Italia cũng bước vào World Cup với những hoài nghi bao trùm do hậu quả của scandal Calciopoli nhưng vụ bê bối động trời ấy lại biến thành liều thuốc kích thích cực mạnh giúp Italia thẳng tiến tới ngôi vô địch.

Mặc dù HLV Prandelli nói rằng ông không phản đối việc Italia rút lui khỏi EURO năm nay do hệ quả của vụ bê bối dàn xếp tỷ số đang làm Calcio chao đảo nhưng khả năng đó khó xảy ra. Thay vào đó, người ta đang chờ đợi sự tái hiện của hiệu ứng tương tự như Calciopoli 2006 và biến Italia thành đối thủ nguy hiểm. Italia rất mạnh ở hai tuyến sau. Chỉ có chút ít hoài nghi nằm ở hàng công của họ khi Prandelli chủ yếu trông đợi ở Cassano, Di Natale và Balotelli

+Liệu Hà Lan có bước đột phá nào không?

Cũng giống như Tây Ban Nha trước thềm EURO 2008, Hà Lan từ lâu đã là đội bóng không thiếu tài năng nhưng lại không thể kết hợp lại với nhau một cách tốt nhất ở các giải đấu lớn. Hà Lan thiếu chút nữa đã có thể bước lên đỉnh thế giới ở World Cup 2010 và họ chỉ chịu thúc thủ trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Mùa Hè này, HLV Markwijk lại mang đến Ba Lan và Ukraina đội bóng gồm nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay.

Chức VĐ EURO 1988 vẫn là danh hiệu duy nhất ở các giải đấu lớn mà Hà Lan giành được cho tới lúc này. Mùa Hè năm nay, đội bóng á quân thế giới các năm 1974, 1978 mang đến Ba Lan và Ukraina một tập thể gồm khá nhiều tài năng tấn công như Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Klaas-Jan Huntelaar, Rafael van der Vaart và Dirk Kuyt. Bảng B khá khó chơi với sự hiện của Đức, Đan Mạch và Bồ Đào Nha. Nhưng giả sử Hà Lan vượt qua vòng bảng thì việc họ có thể vô địch EURO hay không tùy thuộc vào họ sẽ chơi thế nào nếu tái đấu với Tây Ban Nha hoặc chống lại một đội tuyển Đức tài năng không kém.

+Tuyển Anh sẽ chơi thế nào khi vắng các trụ cột?

Tuyển Anh thường không đáp ứng được kỳ vọng ở các giải lớn. Thế nên, tốt nhất là người ta nên giảm bớt mức độ kỳ vọng vào họ ở EURO năm nay. “Tam sư” giờ được dẫn dắt bởi HLV mới Hodgson nhưng niềm tin vào thành công của họ đang lung lay dữ dội vì họ thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng.

Chân sút chủ lực Wayne Rooney không thể đá 2 trận vòng bảng đầu tiên vì án treo giò. Các tiền vệ Gareth Barry và Lampard không thể thi đấu vì chấn thương. Cũng vì lí do tương tự, trung vệ Gary Cahill lỡ chuyến tàu sang Ba Lan và Ukraina. Với những sự thiếu vắng như thế, sẽ không ngạc nhiên nếu “Tam sư” thất bại ở EURO 2012.

+Trận đấu nào hay nhất vòng bảng?

Nếu bạn chỉ có thể theo dõi một trận đấu ở vòng bảng này thì hãy chọn cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Đức ở bảng B mà theo dõi. Cuộc chiến giữa 2 trong số các đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay có thế sẽ quyết định ai dẫn đầu ở bảng “tử thần”. Đội nào nhất bảng B có thể tránh được Tây Ban Nha cho tới trận chung kết còn đội đứng thứ 2 thì sẽ phải trải qua hành trình gian nan hơn. Hà Lan sở hữu nhiều cầu thủ tấn công tài năng trong khi Đức là một trong những đội chơi phản công hay nhất thế giới hiện nay.

+Đội nào sẽ vô địch EURO năm nay?

Có 3 đội dường như ở một đẳng cấp cao hơn so với phần còn lại là Tây Ban Nha, Hà Lan và Đức. Tây Ban Nha liên tiếp giành chiến thắng ở 2 giải đấu lớn gần nhất và cho dù mất Puyol cùng Villa do chấn thương, họ vẫn có nhiều tài năng đủ để đăng quang trên đất Ba Lan và Ukraina mùa Hè này.

Hà Lan thì đã chứng tỏ ở World Cup 2010 rằng họ là một thế lực cần được tính đến sau khi  họ lẽ ra đã có thể đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết. Cuối cùng là tuyển Đức. Họ thường chơi ổn định và đạt thành tích cao ở các giải lớn. Nhiều cầu thủ trong tay Joachim Loew hiện đang ở vào độ chin trong sự nghiệp. Tây Ban Nha giàu tài năng nhưng vấn đề là họ có thể mệt mỏi sau mùa giải kéo dài với Real Madrid và Barcelona.

Hà Lan thì có thể là một tập hợp gồm nhiều cá nhân giỏi nhưng thường thì họ lại không thể hiện được thứ bóng đá đặc trưng của mình vào những thời điểm cam go. Tại 2 giải đấu lớn gần nhất thì tuyển Đức vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để đi đến đích cuối cùng. Nhưng EURO này có thể chứng kiến một câu chuyện khác khi “Die Mannschaft”  đã trưởng thành hơn nhiều so với 4 năm về trước.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm