Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm: “Anh em trọng tài cần trui rèn bản lĩnh”

05/04/2013 15:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã có những sai sót của trọng tài xuất hiện ở vòng 3 V-League, Trưởng Ban Trọng tài (BTT) Dương Vũ Lâm vẫn khẳng định các “vua sân cỏ” vẫn đang làm tốt công việc. Song, theo ông Lâm, để rút kinh nghiệm từ trận HN.T&T-K.KG, SHB.ĐN-XMXT.SG, từ giám sát (GS) cho đến TT cần nghiêm khắc nhưng mềm dẻo trong các quyết định được đưa ra.

Trọng tài Ngô Quốc Hưng (bên phải) sẽ phải nhận án kỷ luật của Ban Trọng tài do sai sót mắc phải ở trận HN.T&T-Đồng Nai thuộc vòng 3 V-League 2013. Ảnh: VSI

* Sau những sự cố liên quan đến TT, BTC V-League 2013 đã gửi kiến nghị đến Ban TT để xem xét việc phân công, bố trí TT để tránh dư luận không tốt?

- 4 ngày vừa qua tôi vừa qua Malaysia để dự cuộc họp của Ủy ban AFF, nhưng khi về cũng chưa thấy công văn, hay e-mail của BTC V-League gửi về việc này. Tuy nhiên, nói lực lượng TT làm chưa tốt, gây dư luận không hay thì chưa đúng. Vẫn có sai sót nhưng chưa quá nặng nề như trên.

Thực chất công tác TT lâu nay luôn bị xem là tiêu điểm. Hễ CLB nào thua là than thở, đổ lỗi cho TT. Chúng ta phải bình tĩnh xem xét lại các tình huống và tất cả các bên cùng phải có trách nhiệm xử lý, chứ không thể mỗi TT là sai, là có lỗi được.

* Vậy Ban TT mổ băng các trận đấu vừa qua ra sao thưa ông?

- Các sai sót chưa nổi cộm là điều các thành viên Ban TT lẫn BTC, Ban Kỷ luật đều thừa nhận sau khi đọc báo cáo, mổ băng. Tuy nhiên, phương pháp, vị trí di chuyển quan sát tình huống của một số TT là chưa ổn. Nó dẫn đến việc TT ở góc quan sát bất lợi, để lọt tình huống.

Như TT Ngô Quốc Hưng đứng góc nhìn không thuận lợi nên không thấy thủ môn Hồng Sơn của HN.T&T đã dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm, nên không dùng thẻ đỏ với thủ thành này. Với lỗi nặng này, TT Hưng sẽ chịu hình thức kỷ luật riêng từ Ban TT.

Còn TT Nguyễn Văn Kiên bị HA.GL rồi XMXT.SG phản ứng thái quá ở 2 trận liên tiếp. Cụ thể trận SHB.ĐN- XMXT.SG, không chỉ cầu thủ Việt Cường hay HLV Trần Tiến Đại phản ứng, mà cả đội XMXT.SG còn tạo áp lực với TT mỗi khi phạm lỗi. Có lẽ họ nghĩ TT Kiên mới được đôn lên từ hạng Nhất lên V-League thổi, nên tìm cách hù doạ, gây áp lực.

Có tình huống TT Kiên bị hoảng thật nên đã bỏ không phạt thẻ, chứ không sai sót gì lớn. Đây là bài học cho TT Kiên rút kinh nghiệm để xử lý tốt hơn, nghiêm khắc nhưng không vượt quá giới hạn.

* Ông nghĩ sao việc Ban Kỷ luật có hình thức phạt 4 trận không ra sân và 2 trận không chỉ đạo với cầu thủ Việt Cường và HLV Trần Tiến Đại của XMXT.SG?

- Ban Kỷ luật dựa vào luật để xử thế là khá hài hòa, hợp lý rồi. Nhưng chúng tôi vẫn lo là án phạt như thế không khiến XMXT.SG lẫn những CLB khác xem đó làm gương để tránh tái phạm.

Vài mùa vừa rồi, từ Chủ tịch CLB đến HLV rồi cầu thủ thay nhau phản ứng TT. Thậm chí như cầu thủ Việt Cường còn đòi ăn thua đủ, hù dọa TT Kiên thật khó chấp nhận. Bóng đá ta mang danh chuyên nghiệp nhưng cách ứng xử với TT như thế thì khó chấp nhận.

Tôi cũng đồ rằng có 1, 2 CLB đang tìm lý do để đổ lỗi rồi bỏ giải như Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã nói. Và không cách nào tốt hơn là đổ lỗi lên TT như một số trận vừa qua. Đây là giai đoạn mùa giải mới bắt đầu diễn biến, tình hình chưa căng thẳng, phức tạp mà đã diễn ra những phản ứng manh động như thế thì quả đáng lo ngại.

* Đã có tin Ban TT sẽ siết chặt công tác TT, sẵn sàng phạt thẻ với hành vi cản trở đưa bóng vào cuộc, câu giờ, phản ứng TT hay ăn vạ?

- Đối diện không ít thách thức sau 3 vòng đấu, Ban TT cũng nhắc nhở GS, TT cần tỉnh táo, mềm dẻo trong cách làm việc. Như GS cần theo sát, nhắc nhở lẫn phản ánh sai sót của lực lượng TT.

Chính giới truyền thông còn không biết một số TT mắc sai lầm, chủ quan, không tập trung cũng bị Ban TT có hình thức xử lý, thậm chí không cho thổi ở những trận đấu tiếp theo.

Chúng tôi vẫn nghiêm khắc, liên tục sàng lọc để TT hoàn thành tốt hơn công việc. Ban TT sẵn sàng chiến dịch “bàn tay sắt” nhưng phải giữ trận đấu trong khuôn khổ, tránh đổ vỡ đáng tiếc.

* Chuyện ông sắp rút khỏi chức Trưởng Ban TT dường như đang gây cuộc chiến tranh giành quyền lực trong ban. Phải chăng chuyện liên quan đến Ủy viên Đặng Thanh Hạ cũng không nằm ngoài việc này?

- Anh Hạ cũng thừa nhận có mắc sai sót và đang giải trình thêm. Phía Ban TT cũng nghĩ rằng đây là sai sót nhỏ, do lịch điều hành các trận đấu ở 2 giải chuyên nghiệp và hạng Nhì đan xen nhau.

Cá nhân anh Hạ cũng sẽ bị nhắc nhở, xử phạt về việc này, nhưng không quá đao to, búa lớn. Riêng người cung cấp thông tin cho báo chí đã làm việc vượt cấp, không thông báo việc này cho lãnh đạo Ban TT dù biết việc này được 2 tháng.

Vô tình chúng tôi chạy theo án để xử trước áp lực dư luận, trong lúc việc này có thể giải quyết ngắn gọn trong ban là đủ.

Tôi không bênh cấp dưới mà chỉ nói rằng vấn đề không quá to tát, ai chẳng có lúc nhầm, quên điều gì ấy, nhưng nếu đẩy quan điểm sai lệch thì làm hỏng mọi việc, làm xấu hình ảnh của ban. Cá nhân tôi rất buồn sau chuyện này.

* Vậy nhiệm vụ Ban TT thời điểm tới đây là gì, cho dù ông có rút lui khỏi vị trí trưởng ban?

- Tiếp tục nâng cao tư tưởng, ý thức và trách nhiệm, chuyên môn của giới TT. Tôi chỉ nói gọn như chuyện thể lực lâu nay là nhược điểm của TT Việt Nam. Đó là do lười vận động, thiếu ý thức nâng cao sức khỏe bản thân. Không có thể lực rất khó đảm bảo chuyên môn dù anh có năng lực.

Từ những sai sót của TT đi trước, những TT phía sau phải tự nâng cao điều chỉnh mình để hoàn thiện, hoàn hảo hơn. Bây giờ các trận đấu được truyền hình trực tiếp, sai sót TT phát hiện dễ dàng, nên TT không thể chủ quan, thiếu nỗ lực như trước.

Tôi hay một người khác lên làm Trưởng Ban TT cũng cần vì cái chung, nâng cao thương hiệu, chuyên môn TT nội không chỉ trong nước mà phải ra tầm quốc tế.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm