Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm: “Mong mọi người tiếp tục ủng hộ trọng tài”

22/12/2012 13:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, chỉ còn 20 đội dự V-League và hạng Nhất, trong khi ban Trọng tài (TT) có đến 101 người cầm còi. Trưởng ban TT Dương Vũ Lâm thừa nhận mùa giải năm nay gặp trắc trở, nhưng cuộc cải tổ về nhân sự và chất lượng của lực lượng TT vẫn không bị ảnh hưởng.


Công tác trọng tài vẫn là vấn đề nhạy cảm và nóng bỏng nhất ở các giải bóng đá chuyên nghiệpViệt Nam. Ảnh: V.V

* Ban TT có phương án nào để giải quyết với hơn 100 TT đang thổi ở giải hạng Nhất, V-League năm nay?

- Tính ra mùa giải năm nay, chỉ có 12 đội đá V-League, 8 đội đá hạng Nhất. Trong một tuần diễn ra đúng 10 trận thi đấu so với 14 ở mùa trước. Như vậy, chỉ có 40 TT được làm việc trong một vòng đấu, số 60 người còn lại được nghỉ ngơi. So với mùa trước, số TT ra sân sẽ ít hơn đến 16 người. Ban TT nghĩ cũng không quá khó khăn, khi các TT sẽ luân phiên ra sân thổi các trận. Điều quan trọng không phải nhiều TT ra sân mà chất lượng cầm còi các TT ra sao mà thôi.

* Tuy nhiên, các TT cũng lo lắng việc chế độ bị ảnh hưởng vì những tác động như vậy?

- Không chỉ TT mà các cầu thủ, CLB cũng bị tác động dữ dội vào lúc này. TT cũng là mắt xích trong bộ máy bóng đá nước nhà, nên việc chia sẻ khó khăn là lẽ dĩ nhiên. Tôi nghĩ bóng đá nội bị thử thách sau giai đoạn này, nhưng nó là cơ hội để cải tổ giải chuyên nghiệp Việt Nam. Lực lượng TT cũng cần những biến cố như thế để sàng lọc, kiểm tra những con người trong tổ chức. Khi cơ hội cầm còi, ra sân khó khăn hơn, các TT phải cố gắng hơn nữa để chứng tỏ năng lực để được tín nhiệm ra sân nhiều hơn.

* Riêng việc cắt giảm chế độ TT, giám sát (GS) sẽ xuống bao nhiêu so với mùa giải năm trước?

- Phía lãnh đạo VPF khẳng định sẽ cắt giảm tiền chế độ TT, GS xuống, nhưng là bao nhiêu % thì chưa có công văn cụ thể. Tuy nhiên, việc cắt giảm khoa học, hợp tình hợp lý chứ không phải cắt giảm toàn bộ. Ví dụ như tiền đi lại, ăn ở, vé máy bay sẽ được giữ nguyên. Thậm chí VPF sẽ bố trí trước khách sạn, nơi ăn chỗ ở, để TT, GS di chuyển đến đã có sẵn phòng ăn, chỗ ở rồi. Chỉ duy nhất tiền chế độ điều hành trận đấu sẽ được tính toán lại cho phù hợp.

* Theo ông, nhiệm vụ quan trọng ban TT vẫn hướng đến trong mùa giải năm nay là gì?

- Đó là việc hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn, tư tưởng, phẩm chất, thể lực... của các TT ở ta. Bóng đá ngày càng khó khăn, tất nhiên đòi hỏi càng nhiều hơn, nên việc nâng cao nhận thức, trình độ TT có ý nghĩa quyết định. Ngoài ra, ban TT vẫn tiếp tục mở các lớp đào tạo TT trẻ thông qua các lớp phong trào.

Với 10 giảng viên như Dương Văn Hiền, Lương Thế Tài, Đặng Thanh Hạ... chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng, tìm ra những TT trẻ tốt nhất. Dự kiến tháng 1/2013, ban TT sẽ mở lớp bồi dưỡng TT trẻ ở tuyến trẻ ở TP.Đà Nẵng trong một tuần và chọn ra những gương mặt ưu tú nhất. Bóng đá nội có thể sa sút, nhưng công việc định hướng, đào tạo, tái cơ cấu tổ chức TT vẫn diễn ra như bình thường.

*Yêu cầu trẻ hóa lực lượng ban TT từ phía VFF thời gian qua, lãnh đạo ban TT đã thực hiện ra sao?

- Phải tùy hoàn cảnh của ban TT để thực hiện cải tổ, chứ không thể rập khuôn theo yêu cầu từ VFF được. Chúng tôi vẫn trong quá trình trẻ hóa lực lượng, tái cơ cấu bộ máy trong suốt thời gian qua. Đây là xu hướng, quá trình bắt buộc chứ không phải từ gợi ý từ VFF. Việc mở rộng lãnh đạo ban TT được tính đến, như việc có thêm mảng bóng đá bãi biển, bóng đá nữ... Ngoài ra, chúng tôi cũng đang bồi dưỡng, kiểm tra để  đưa những GS trẻ, có năng lực như Đặng Thanh Hạ, Lương Thế Tài... lên dần. Nhất là anh Đặng Thanh Hạ là gương mặt được gửi gắm nhiều niềm tin, hy vọng nhất trong việc quản lý ban TT trong tương lai. Thậm chí chúng tôi cũng đưa một số TT đã luống tuổi như Đào Văn Cường, Vũ Bảo Linh đi tập huấn, bồi dưỡng để chuẩn bị lên làm GS trong thời gian tới. Chúng tôi đang hoàn thiện bộ máy theo hướng tích cực, khoa học để ban TT ngày càng vững mạnh, kỷ luật hơn.

* Còn 2 TT bị đình chỉ tạm thời là Văn Đông và Phi Long sẽ được trở lại cầm còi thời gian tới?

- Theo khuyến cáo của VFF và VPF thì lực lượng an ninh yêu cầu tạm đình chỉ cả 2 TT này. Cho đến nay, lãnh đạo VFF, VPF chưa có công văn cụ thể trả lời, dù chúng tôi đã có thắc mắc về việc này. Tạm thời 2 TT Văn Đông, Phi Long vẫn chưa được trở lại cầm còi ở mùa giải 2013 cũng vì lẽ ấy.

* Trong tư cách trưởng ban TT ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một năm nhậm chức, nhưng ông có lo lắng gì trước mùa giải 2013 chuẩn bị diễn ra?

- Điều tôi lo nhất không phải là chuyên môn, năng lực TT mà đó là áp lực, cái nhìn đôi khi thiếu thiện cảm từ các CLB. Như phát ngôn lãnh đạo đội SG.XT đổ lỗi cho TT vừa qua thật khó chấp nhận. Rõ ràng họ lấy TT làm ''bình phong'' đổ vấy trách nhiệm, rồi dọa bỏ giải. Nếu TT vẫn bị nhìn qua lăng kính thiếu khách quan như vậy, TT rất khó làm việc. Bóng đá nội đang sa sút, trách nhiệm từ các ông bầu rất lớn, ngoài việc họ đóng góp cho sự phát triển bóng đá Việt Nam. Nếu họ cứ giữ cách làm, suy nghĩ cũ, rất khó thay đổi bóng đá nội trong thời gian tới.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!     

MỘC MIÊN (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm