Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm ăn không ngon, ngủ không yên

09/08/2012 06:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Trưởng ban Trọng tài (TT) Dương Vũ Lâm bảo đang thon thót, ăn không ngon, ngủ không yên khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nhưng tiềm ẩn đầy sóng gió, đấy là điều dễ hiểu. Dưới đây là cuộc phỏng vấn của TT&VH với ông Lâm.

* Chắc hẳn ban TT cũng khá vui vẻ khi mấy vòng qua lực lượng TT không gây ra vụ nào thực sự đình đám?

- Cổ nhân thường nói "Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng''. Câu thành ngữ trên rất giống hoàn cảnh TT VN lúc này. Sau những sự cố đáng tiếc từ những mùa giải trước, niềm tin vào lực lượng TT không còn lớn. Tôi ngồi vào vị trí trưởng ban TT trong hoàn cảnh rất khó khăn và áp lực. Nhiệm vụ của tất cả anh em trong ban lẫn lực lượng TT là lấy lại danh dự, tên tuổi cho chính mình. Nhìn 24 vòng đấu vừa qua, dấu hiệu tươi sáng tốt hơn hẳn so với những mùa trước quả thực đáng mừng.

* Còn nhớ đầu mùa, lực lượng TT liên tục dính ''phốt'' khiến ban TT như ngồi trên lửa?

- Năm nay ban đưa khá đông anh em TT trẻ lên thử lửa ở giải V-League. Dù có năng lực, sự tự tin nhưng kinh nghiệm còn ít. Lúc ấy dư luận, BTC giải rồi các đội đều dồn ánh mắt vào họ. Phải cầm còi dưới áp lực thì việc thổi tốt không dễ chút nào. Nhiều người đã sai, thậm chí mắc lỗi nặng, rồi bị đình chỉ một số trận. Tôi nghĩ đó là bài học tốt, sâu sắc để TT trẻ biết làm gì tốt hơn. Các bạn cũng thấy những vòng đấu vừa qua, đa số anh em thổi tốt, công tâm, nên ít gây phàn nàn, phản ứng. Đi sân kiểm tra anh em, tôi thấy vui mừng những kết quả như thế.



Ông Dương Vũ Lâm, đứng đầu Ban trọng tài nhưng lại không có chuyên môn làm công tác trọng tài. Ảnh: Quang Nhựt

* Tuy nhiên dư luận đưa ra phản ứng trái chiều việc BTC giải yêu cầu tạm thời đình chỉ việc cầm còi 2 TT Văn Đông và Phi Long?

- Chỉ còn 2 vòng nữa giải V-League sẽ kết thúc, cuộc đua đến ngôi vô địch và trụ hạng đều nóng bỏng. Thời điểm nhạy cảm như thế việc đưa ra quyết định như thế không phải do chúng tôi tự đưa ra. Năm nay ai cũng rõ là BTC giải, ban TT còn mời lực lượng an ninh vào cuộc. Ngoài chuyện kiểm tra an ninh sân cỏ, còn là việc bắt tay phòng chống tiêu cực trong lực lượng TT. Khi thấy TT có biểu hiện chưa tốt, lực lượng chức năng đã có yêu cầu gửi BTC giải và ban TT.

Nhiệm vụ chúng tôi là phòng tiêu cực, trước khi những biểu hiện ấy trở thành xấu. Những sự cố như thế cũng nhắc nhở anh em còn lại phải làm việc tốt, không đi vào vết xe đổ của đồng nhiệm. Tôi khi vào việc rất công tâm không ghét ai và thương ai cả. Riêng chuyện này, tôi nghĩ  không phải việc đưa ra mổ xẻ quá nhiều, khi nó không vui vẻ tích cực gì. Chúng tôi cần tập trung hơn cho việc điều hành, quản lý anh em hoàn thành tốt 2 vòng cuối, mang sự lạc quan bên cạnh cảnh báo anh em đừng ''lệch chuẩn''. Nếu một TT thổi sai sót sẽ phá vỡ công sức chuẩn bị của chúng tôi suốt nhiều tháng qua.

* 3 vòng đấu căng thẳng đã qua, kể ra lực lượng TT cũng đã có nhiều nỗ lực?

- Từ khi VPF rồi ban TT ra đời, có nhiều thay đổi trong cách quản lý TT. Chúng tôi tách bạch rõ rõ chuyện đi lại, ăn ở của TT, giám sát, chứ không để các CLB phải gánh vác. Quan hệ giữa CLB với TT rạch ròi hơn, không còn quan hệ qua lại gây ra nhiều điều tiếng không tốt như trước. Thời điểm này, báo chí, dư luận và các CLB cũng có cái nhìn an tâm, tin tưởng hơn. Chính vì vậy, áp lực gây ra về phía TT không còn cao như trước, cũng giúp anh em TT thoải mái làm việc. Sau thất bại, tất cả đều rút ra cho mình bài học kinh nghiệm để điều chỉnh. Tất nhiên những trường hợp có vấn đề cũng tạm thời bị cách ly khỏi đời sống bóng đá.

* Trải qua 24 vòng đấu làm trưởng ban TT chắc rất mệt mỏi với người mới như ông?

- Tôi không phải dân trong nghề nhưng vào vị trí nào cũng phải cố gắng hết sức. Từ ngày ban TT ra đời không phải lúc nào công việc thuận lợi, xuôi chèo mát mái cả. Rất may trong khoảng thời gian không phẳng lặng ấy tôi cũng tự rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm quản lý, điều hành. Nói gì đi nữa tôi cũng rất vui khi công tác TT đã có được tiến bộ, trong sạch hơn trong nội bộ. Chỉ mong anh em thoải mái, công tâm làm việc, 2 vòng cuối sẽ kết thúc không sự cố lớn. Chỉ khi mùa giải hạ màn, tôi mới có thể vui mừng được, chứ lúc này phải tập trung hết sức để công tác TT không xảy ra điều tiếng xấu. Tôi chỉ mong anh em TT được lấy lại danh dự, sự tin tưởng là vui nhất rồi.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hữu Qúy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm