Kiểm tra về sự xuất hiện của rắn lục đuôi đỏ ở các khu dân cư

25/11/2014 10:16 GMT+7 | Thế giới

Trong những ngày qua, rắn lục đuôi đỏ liên tục xuất hiện ở các khu dân cư khiến người dân Đà Nẵng hoang mang. Theo ghi nhận, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có 3 trường hợp bệnh nhân bị rắn cắn, đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sỹ Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng cho biết: Việc rắn xuất hiện bất thường, bò tràn lan trong khu dân cư là do môi trường sống của chúng bị phá hoại, ô nhiễm, thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để chúng sinh sôi phát triển. Tuy nhiên, người dân cũng không nên quá lo lắng khi rắn lục đuôi đỏ xuất hiện, tấn công, quan trọng là phải biết chủ động phòng tránh, đặc biệt là biết cách xử lý khoa học khi bị rắn cắn, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Bác sỹ Thảo cho biết thêm, sơ cứu ban đầu là biện pháp tốt nhất để bảo vệ tính mạng của nạn nhân bị rắn cắn. Người sơ cứu và người bị rắn cắn phải giữ thái độ bình tĩnh, không nên hoảng loạn. Tuyệt đối không đắp các loại thuốc nam, chườm đá, không tự chữa trị tại nhà. Sử dụng các kỹ thuật băng ép, tẩy sạch nọc độc bên ngoài và chuyển nạn nhân tới bệnh viện gần nhất để tiêm huyết thanh lọc độc tố. Đặc biệt khi sơ cứu cho nạn nhân, không nên sử dụng gạc garô hay rạch rộng vết thương để hút nọc độc, kỹ thuật sơ cứu này sẽ khiến vết thương sưng to và dễ hoại tử hơn.

Rắn lục đuôi đỏ không hung dữ nhưng nếu bị kích động, chúng có thể tấn công người bất cứ lúc nào. Vì vậy, để hạn chế rắn lục đuôi đỏ tấn công, Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân: Không nên phá hoại nơi rắn trú ngụ; không nên đến gần nơi đống gạch vụn, đống rác, tổ mối; không ngủ trực tiếp nền đất; phát động phong trào toàn dân dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm để tiêu diệt, xua đuổi rắn; vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thoáng mát; khi bắt rắn nên dùng gậy có móc nâng rắn lên rồi nắm thân rắn, không để miệng rắn tiếp xúc với cơ thể... Những trường hợp bị rắn cắn cần sơ cứu bằng cách dùng vải quấn chặt phần trên vết cắn 10 đến 15cm.

Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, nắm tình hình về sự xuất hiện của rắn lục đuôi đỏ để có biện pháp giải quyết. Hiện nay, Chi cục đã cử một số người đi xác minh về loài rắn tấn công người dân trong thời gian qua để tránh gây hoang mang dư luận.

Đinh Nhiều - TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm