Real và nhân tố Toni Kroos: Một La Masia trong lòng Madrid

28/10/2014 07:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 6 năm lép vế, Real Madrid đã đánh bại Barcelona đầy thuyết phục và họ thắng nhờ một lối chơi mang hơi hướng tiki-taka rất rõ nét. Toni Kroos chính là người tạo ra sự khác biệt.

Ở World Cup vừa qua, một số cầu thủ Barcelona trong đội hình đội tuyển TBN đã ngỡ ngàng khi chứng kiến Chile chơi thứ bóng đá kiểu tiki-taka để chống lại họ, và kết quả là chiến thắng 2-0 cho đội bóng Nam Mỹ. Những cầu thủ ấy, bao gồm Andres Iniesta, Sergio Busquets và Pedro lại thêm một phen bối rối khi thấy cầu thủ Real luân chuyển bóng bằng những đường chuyền đoạn ngắn. Barca giống như một cao thủ võ lâm đang tỉ thí mà cứ xuất chiêu là lại thấy đối phương đáp trả bằng một chiêu y hệt mình.

Gậy ông đập lưng ông

Gần 30 năm trước, Johan Cruyff đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng một Barcelona vĩ đại với triết lý xuyên suốt là kiểm soát bóng bằng mọi giá. Khi anh giữ trái bóng trong chân, anh sẽ tạo ra cơ hội và đối phương thì không có cơ hội để gây sức ép. Trong khoảng nửa thập kỷ trở lại, chúng ta biết đến một thứ bóng đá có tên gọi là tiki-taka đã đưa Barcelona và TBN lên đỉnh thế giới.

Carlo Ancelotti là một nhà chiến thuật nhạy bén. Ông phát hiện ra rằng đội bóng của mình chỉ cầm bóng được 32% thời lượng trong trận “kinh điển” lượt về mùa trước, nó khiến Real dù ghi được 3 bàn nhưng vẫn thua ngược bởi Barca có quá nhiều bóng để buộc họ phạm sai lầm. Hay ở trận chung kết Cúp Nhà Vua, Real dù chiến thắng nhưng cũng chỉ cầm bóng 32%. Bởi thế mà trước trận “El Clasico” nhiều tuần lễ, HLV người Italy đã lên kế hoạch và ông quyết định rằng Real sẽ không phá lối chơi của đối phương bằng phòng ngự phản công như các đội thường dùng với Barca. Thay vào đó, Real sẽ hạ Barca bằng vũ khí của đối thủ.

Có thể đó là một nghịch lý, nhưng sự thật là Real đã chơi tiki-taka với Barca mà Toni Kroos là người chỉ huy. Kroos liên tục di chuyển, đón bóng và thực hiện những đường chuyền ngắn sau 1-2 nhịp xử lý. Cách chơi của cầu thủ người Đức trận này khá giống Xavi ở 2-3 năm về trước.

“May mắn” vì thua sớm

“Sau bàn thắng của Neymar, chúng tôi biết rằng không thể trông đợi vào phản công nữa, chúng tôi phải kiểm soát được bóng”, Ancelotti phát biểu sau trận đấu. Những Messi, Xavi, Neymar, Iniesta, Busquets... sẽ rất nguy hiểm khi có lợi thế dẫn bàn mà lại được chơi theo cách của mình. Không thể để điều đó xảy ra.

Khi Neymar ghi bàn sau 3 phút, nhiều người đã nghĩ thế là chấm hết cho Real và vẽ ra một kịch bản khi Pepe và đồng đội sẽ phạm lỗi, sẽ đá xấu vì nổi nóng. Nhưng thật ngạc nhiên, Barca mới phạm lỗi nhiều hơn. Real không hấp tấp lao lên để tiếp cận cầu môn Barca nhanh nhất, thay vào đó, họ chậm rãi đưa bóng cho Kroos. Kroos khống chế trước khi chuyền cho Modric, Marcelo, Isco hoặc trả ngược cho Ramos.

Bóng luân chuyển một vòng trước khi trở lại với Kroos và khi thời cơ thuận lợi anh sẽ đưa bóng cho Ronaldo, Benzema hoặc James Rodriguez. Real nhờ thế đã cầm bóng được 42%, một bước tiến xa so với 2 trận “kinh điển” trước đó trong khi bản thân tiền vệ 24 tuổi có 57 đường chuyền tốt (là đường chuyền đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi), nhiều nhất trên sân.

Một điều thú vị vượt xa tưởng tượng khi Real lấy chính tư tưởng của Barca để chống lại Barca. Kế hoạch của Ancelotti là hoàn hảo, nhưng nó sẽ không được thực hiện nếu thiếu Kroos. Kroos mang dáng vẻ của một cầu thủ Barca điển hình, một người giỏi giữ bóng và biết thực hiện những đường chuyền cự ly ngắn hoặc trung bình với độ chính xác xấp xỉ 100%. Tính cách hiền hòa, mái tóc vàng cắt giản dị, nụ cười hiền lành... lại khiến Kroos trông giống một cậu học trò dễ mến xuất thân từ La Masia.

Có lẽ bây giờ Barca đang tiếc nuối vì không tiếp cận Kroos khi anh quyết định ra đi, bởi đó là phiên bản thay thế tự nhiên nhất cho Xavi, người chơi mờ nhạt và bị thay ra ở Bernabeu.

5 Toni Kroos đã có 5 pha kiến tạo bàn thắng ở La Liga mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Real nào.

42% Tỷ lệ kiểm soát bóng 42% là tốt nhất của Real Madrid trong những trận đấu với Barcelona sau nhiều năm.

57 Kroos có 57 đường chuyền tốt (là đường chuyền đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi) trong trận “El Clasico”, cao nhất trong tất cả các cầu thủ tham dự.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm