Xem lại trận đấu quyền anh đầu tiên được ghi hình cách đây 120 năm

03/05/2015 20:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trận so găng quyền Anh thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao ở hạng Bán trung là trận đấu mang lại doanh thu bản quyền truyền hình khổng lồ. Nó được người hâm mộ khắp thế giới săn đón thưởng thức.

Nhưng ít ai biết, trận quyền Anh đầu tiên được ghi hình cách đấy hơn 120 năm, vào năm 1894, khi William KL Dickson, nhà sản xuất người Mỹ và là học trò của nhà phát minh Thomas Edison lừng danh, đã quay lại trận đấu giữa hai võ sĩ Jack Cushing và Mike Leonard.

Trận đấu giữa hai võ sĩ Jack Cushing và Mike Leonard

Khi đó, vào những năm 1890, nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ Thomas Alval Edison bắt đầu để ý đến những bức ảnh chuyển động (motion pictures) tiền đề của điện ảnh. Edison phân công William K L Dickson nhiệm vụ chế tạo ra chiếc máy có khả năng ghi lại những chuyển động thật và 1 chiếc máy để xem lại những kết quả đó. Đến năm 1891, Dickson cho ra mắt một chiếc máy "quay phim" gọi là Kinetograph và một chiếc máy "chiếu phim" gọi là Kinetoscope.

Kinetogaph hoạt động được nhờ một mô tơ điện làm cho những celluloid film chạy qua trước ống kính camera. Ban đầu chiếc mô tơ này khá đồ sộ và không di chuyển được, nhưng sau đó nó nhanh chóng được thay thế bằng tay quay camera có khả năng di chuyển.

Trong trận quyền Anh đầu tiên được ghi hình vào năm 1894, trang phục các võ sĩ quyền anh có vẻ khác so với hiện nay, khi Mike Leonard mặc quần lót bó sát, trong khi Jack Cushing mặc quần đấu dài quá đầu gối. Cả hai cùng đi giầy cao cổ.

Chỉ 37 giây của trận đấu được ghi hình, tất nhiên đó cũng không phải là thước phim hay về đấm bốc và khán giả ngày nay dường như cũng chẳng quan tâm người thắng là Leonard, nhưng đây không chỉ là đoạn phim đấm bốc lâu đời nhất với lịch sử hơn 120 năm mà nó trở thành một phần quan trọng trong lịch sử điện ảnh và truyền hình thế giới.

Mới quý độc giả xem lại đoạn phim lịch sử trên:


P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm