Vòng bảng môn bóng đá nam: Singapore và 'cái chết' phút bù giờ

22/09/2014 04:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Những chú sư tử biển” đã gây ấn tượng rất mạnh mẽ khi quật ngã đối thủ mạnh Palestine 2-1 ở lượt trận cuối cùng bảng C. Nhưng đáng tiếc, họ vẫn phải ngậm ngùi rời cuộc chơi, vì không thể tự quyết định số phận của mình.

Lần gần nhất, Singapore giành được một trận thắng trong khuôn khổ ASIAD diễn ra là tháng 9/1990, khi Á vận hội diễn ra tại Bắc Kinh (6-1 trước Pakistan). Chiều qua, cơn khát ấy đã chấm dứt, nhưng niềm vui thì ít, mà nỗi buồn thì nhiều.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Khi trọng tài Mironu Tojo thổi hồi còi kết thúc trận Olympic Palestine - Olympic Singapore, rất nhiều người đã nghĩ đến màn ngược dòng ngoạn mục cùng suất tham dự vòng 1/8 cho thầy trò Aide Iskandar. Tại Ansan Wa, sân đấu từng chứng kiến chiến thắng lịch sử 4-1 của Olympic Việt Nam trước Olympic Iran, cú đúp của tài năng trẻ Bin Ghani đã giúp đội bóng đảo quốc sư tử hạ gục Palestine 2-1. Nên nhớ, Palestine đã toàn thắng hai trận trước đó, gặp Oman và Tajikistan.  

Chiến thắng ấy giúp Singapore giành 4 điểm sau 3 trận, và ở thời điểm đó, Tajikistan đang bị Oman cầm chân 0-0. Đội bóng Trung Á khi đó cũng có hiệu số bàn thắng bại là 0 như Singapore, nhưng ghi ít bàn hơn (2 so với 5). Nếu tỷ số 0-0 đó giữ nguyên đến hết trận, Singapore sẽ lần thứ hai trong lịch sử vượt qua vòng bảng ASIAD. Ở lần đầu tiên năm 1966, diễn ra tại Thái Lan, họ từng lọt vào đến tận bán kết trước khi xếp thứ tư chung cuộc

Nhưng khi trọng tài Võ Minh Trí thổi còi kết thúc trận Tajikistan-Oman, đó là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của thầy trò Aide Iskandar. Phút bù giờ thứ tư, tiền đạo Ergashev đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm quý giá cho Tajikistan, và giúp họ trở thành đội bóng thứ hai của bảng C lọt vào vòng 1/8.

Bị loại, nhưng vẫn đáng khen

Ít ai biết rằng trước khi diễn ra ASIAD một tháng, thầy trò Aide Iskandar còn chưa biết có được hành quân tới Incheon hay không. Ủy ban Olympic nước này ngần ngừ trước việc có nên tham dự hay không, và sau rất nhiều cuộc vận động của Liên đoàn bóng đá Singapore, họ mới đồng ý.

Và với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau 24 năm, ngoài lực lượng mạnh nhất của Young Lions (vốn được tập trung dài ngày như một CLB), Olympic Singapore còn được tăng cường 3 cựu binh quá tuổi, đặc biệt trong đó là trung vệ đá tảng Baihakki Khaizan và thủ thành kỳ cựu Hassan Sunny. Mặc dù vậy, đội bóng xếp hạng 149 thế giới này vẫn bị đánh giá thấp hơn Oman (76), Palestine (102) và Tajkistan (136).

Nhưng công bằng mà nói, đội bóng của Aide Iskandar đã thi đấu tương đối thành công ở Incheon. Họ thua Tajikistan 0-1 bởi một bàn duy nhất ở gần cuối trận, lội ngược dòng thành công trước Oman sau khi bị dẫn 3-1 để kiếm trận hòa 3-3. Và vĩ thanh của họ ở ASIAD lần này là chiến thắng trước Palestine, với cú đúp của Bin Ghani. Thành tích 4 điểm của Singapore ở ASIAD lần này vẫn cao hơn so với năm 2010 (1 điểm, bét bảng) và năm 2006 (2 điểm, thứ ba).

Tại ASIAD lần này, Đông Nam Á có 5 đội tham dự môn bóng đá nam. Thái Lan và Indonesia rơi vào một bảng đấu quá dễ (cùng Maldives và Timor Leste), nên đã sớm giành quyền vào vòng 1/8 chỉ sau hai lượt trận, và cuộc so tài giữa họ chiều nay chỉ có ý nghĩa phân định ngôi vị nhất nhì bảng để tránh Olympic Triều Tiên, đội chắc chắn đứng đầu bảng F. Olympic Việt Nam thì đã 99% đi tiếp sau kỳ tích 4-1 trước Olympic Iran. Đội bóng còn lại của Đông Nam Á là Malaysia đã theo gót Singapore khi phải nằm chung bảng với hai đối thủ rất mạnh là Saudi Arabia và chủ nhà Hàn Quốc.

Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm