Vé xem F1 Việt Nam 2020 đắt hay rẻ?

20/07/2019 06:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Phải tới tháng 4 năm sau, giải đua xe Công thức 1 (F1) chặng Vietnam Grand Prix 2020 mới diễn ra, nhưng ngay từ lúc này người hâm mộ đã có thể mua vé xem ngày hội tốc độ lớn nhất hành tinh với nhiều mức giá khác nhau, từ chưa đầy 1 triệu lên tới gần 100 triệu đồng! Vậy vé xem F1 Việt Nam đắt hay rẻ?

Ngày 17/7/2019 chính thức mở bán vé F1 Việt Nam

Ngày 17/7/2019 chính thức mở bán vé F1 Việt Nam

Từ 17/7/2019, tất cả các hạng vé của chặng đua F1 Việt Nam sẽ chính thức được mở bán. Theo đó, chặng đua này gồm 3 loại vé chính, bao gồm: Vé Doanh nghiệp (Hospitality), Vé Khán đài (Grandstand) và Vé Phổ thông (General Admission).

Vé F1 trên thế giới: Tiếp tục tăng

Hiện tại, đa phần các chặng đua F1 trên thế giới đều bán 3 hạng vé xem được trong 3 ngày diễn ra cuộc đua, gồm: Vé phổ thông (General Admission) - loại vé không có chỗ ngồi, nhưng người xem vẫn tận mắt chứng kiến cuộc đua; Vé khán đài (Grandstand) - loại vé có ghế ngồi trên các khán đài và được bố trí tại các khúc cua, khu vực có tầm nhìn thuận lợi; Vé VIP (Paddock Club và Hospitality) - loại vé được bố trí ngồi khu riêng, có phục đồ ăn, uống, chỗ đỗ xe, lối đi riêng, cùng nhiều đặc quyền theo tiêu chuẩn 5 sao...

Theo thống kê từ trang F1Destinations, cẩm nang dành cho người hâm mộ đua xe Công thức 1, nhìn chung, giá vé xem F1 trung bình đã tăng khoảng 14% trong 5 năm qua từ 143 USD lên 163 USD vé, trong khi giá trung bình của khán đài rẻ nhất ở mỗi chặng đua đã tăng gần 16% so với cùng kỳ (228 USD lên 264 USD).

Xu hướng vẫn tiếp tục trong năm 2019 với 21 chặng đua, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với năm ngoái. Theo các nhà phân tích, việc đồng Euro đã mất giá 8% so với đồng USD trong 12 tháng qua và khoảng một nửa số vé xem F1 có giá bán bằng Euro, nên các nhà tổ chức đã phải bù đắp bằng việc tăng giá vé xem bằng đồng ngoại tệ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Theo thống kê, vé F1 rẻ nhất năm 2019 là các chặng đua tại Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hungary. Giá đắt nhất là ở Abu Dhabi và Monaco. Cụ thể, vé phổ thông rẻ nhất được bán ở Trung Quốc (70 USD) và đắt nhất ở Abu Dhabi (272 USD).

Trong khi đó, với mức giá 264 USD, giá trung bình của vé khán đài 3 ngày rẻ nhất tại mỗi sự kiện cũng không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Hungary bán vé khán đài 3 ngày rẻ nhất trong lịch trình các chặng đua (105 USD) và Monaco đắt nhất (723 USD).

Giá của ghế khán đài rẻ nhất đối diện pit là 552 USD. Những chiếc ghế rẻ nhất thuộc loại này là ở Trung Quốc và Nga (khoảng 200 USD), trong khi những chiếc ghế đắt nhất được bán ở Mexico, khoảng 1.500 USD.

Riêng với dòng vé VIP, giá vọt hẳn lên khi hầu hết ở các chặng đua đều lên tới khoảng gần 1.000 USD là rẻ nhất tới hơn 7.000 USD đắt nhất.

Đáng chú ý, giá vé là tương đối phải chăng cho người dân địa phương ở hầu hết các nước chủ nhà F1 (chi phí ít hơn 7% mức lương trung bình hằng tháng ở 13 trên 21 chặng đua). Các chặng đua rẻ nhất cho người dân địa phương tham dự là ở Nhật Bản, Áo và Canada, nơi vé vào cửa 3 ngày có chi phí ít hơn 3% mức lương trung bình hằng tháng. Ở đầu kia của xếp hạng, giá vé nằm ngoài tầm với của hầu hết người dân địa phương ở Brazil (28% thu nhập hằng tháng), Mexico (30,8%) và Azerbaijan (57,3%).

Giá vé ở Việt Nam là bao nhiêu?

Ngày 17/7 vừa qua, BTC Vietnam Grand Prix 2020 đã công bố toàn bộ giá vé và chính thức mở bán. Về cơ bản, vé xem tại Việt Nam không khác biệt so với thế giới khi vẫn gồm 3 loại và mỗi loại vé được chia thành nhiều hạng vé với quyền lợi đi kèm riêng biệt cùng lựa chọn vé 1 ngày hoặc trọn gói 3 ngày cuối tuần diễn ra cuộc đua.

Vé Doanh nghiệp (VIP) được chia thành 3 hạng vé: Kim cương (Diamond), Bạch kim (Platinum) Champion Club và Vàng (Gold) với mức giá vé cho 3 ngày dao động từ 49.330.000 tới 96.500.000 VND. Chủ nhân của tấm vé này sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao dành riêng cho giới thượng lưu, thưởng thức ẩm thực từ những đầu bếp danh tiếng, hòa mình vào các hoạt động giải trí độc đáo cũng như tận hưởng các đặc quyền riêng biệt.

Vé Khán đài cũng có 3 hạng vé khác nhau bao gồm hạng vé Khán đài cao cấp, hạng vé Khán đài tiêu chuẩn và hạng vé Khán đài tự do. Giá vé Khán đài cho 3 ngày dao động từ 3.890.000 tới 9.090.000 VND và vé 1 ngày chỉ từ 1.560.000 – mang đến các phương án lựa chọn đáp ứng đam mê của số đông khán giả.

Cuối cùng là vé Phổ thông bao gồm 2 hạng vé là vé Phổ thông và vé Phổ thông cao cấp, có giá khởi điểm chỉ từ 700.000 VND cho vé 1 ngày – mức giá vô cùng lý tưởng để cùng gia đình và bạn bè tận hưởng cuối tuần cũng như tạo nên những khoảnh khắc và kỷ niệm khó quên tại chặng đua danh giá F1 Vietnam Grand Prix lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Bên cạnh việc thưởng thức cuộc đua, cũng theo BTC, những fan hâm mộ môn thể thao tốc độ khi sở hữu tấm vé bất kỳ trên sẽ được tham gia các lễ hội vô cùng sôi động cùng hàng loạt các hoạt động bên lề như các cuộc đua phụ giữa những thương hiệu siêu xe đẳng cấp thế giới, lễ hội ẩm thực hay trải nghiệm khu vực Fanzone với các hoạt động thể thao và sân khấu giải trí đặc biệt hấp dẫn.

Rõ ràng với mức giá vừa được công bố, có thể khẳng định - Vé xem F1 Vietnam Grand Prix 2020 rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung và dù tất cả các chặng đua năm sau chưa được công bố, nhưng không là sớm, khi nói xem F1 tại Việt Nam rẻ nhất thế giới.

Mua vé F1 Vietnam Grand Prix 2020 ở đâu?
như thế nào?

Formula 1 Grand Prix là giải đua xe hấp dẫn nhất hành tinh, thu hút hàng triệu người xem mỗi năm. Tháng 4/2020 sẽ là lần đầu tiên giải đua này được tổ chức tại Việt Nam với tên gọi chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix. Đường đua Formula 1 Hanoi là đường đua đầu tiên do F1 phối hợp với công ty Tilke (Đức) thiết kế chắc chắn sẽ trở thành một trong những đường đua phố độc đáo nhất, mang đến những thách thức gay cấn và khiến chặng đua F1 Vietnam Grand Prix trở thành chặng đua hấp dẫn và được mong đợi nhất mùa giải 2020, thu hút sự quan tâm chờ đợi của hàng triệu khán giả trong nước và quốc tế.

Khán giả có thể đặt vé trực tuyến và tra cứu danh sách các đại lý phân phối vé trên trang website chính thức của chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix: www.f1vietnamgp.com.

Ngoài ra khán giả có thể đặt mua vé qua trang thương mại điện tử https://www.adayroi.com/ hoặc mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng tiện ích VinMart+ tại Hà Nội và TP.HCM. Các đối tác lớn muốn mua theo trọn gói số lượng lớn hoặc có các yêu cầu riêng có thể liên hệ trực tiếp hotline: 1900 232428 hoặc 0915 73 44 66

Vũ Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm