Thái Lan: Ở Đông Nam Á mạnh là thế, World Cup vẫn là giấc mơ xa vời

25/03/2017 08:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –Thái Lan Là đội tuyển mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, khi ra biển lớn, Thái Lan cũng chỉ là một đội bóng "lót đường".

“Vua” Đông Nam Á, “lót đường” World Cup

Ở châu Á, vòng loại World Cup 2018 được chia ra làm 3 vòng loại nhỏ. Thái Lan là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á lọt đến vòng loại thứ 3. Sau khi lọt tới vòng loại thứ 3, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khẳng định mục tiêu của họ là vòng loại World Cup và sẵn sàng bỏ AFF Suzuki Cup.

“Sau buổi họp giữa các thành viên, Liên đoàn xác nhận đội tuyển Thái Lan sẽ không dồn sức đá AFF Cup 2016 vì mục tiêu của chúng tôi là vòng loại World Cup. Các cầu thủ trẻ sẽ được thử lửa tại AFF Cup vào cuối năm", đại diện FAT phát biểu trên Nakleng TV.


HLV Kiatisuk từng rất tự tin khi tuyên bố sẽ tập trung cho World Cup

Cuối cùng, Thái Lan vẫn vô địch AFF Suzuki Cup 2016 một cách thuyết phục. Nhưng mục tiêu World Cup của họ thì vẫn xa vời. Sau 6 lượt đấu, Thái Lan xếp ở vị trí thứ 6, bét bảng B. Họ chỉ kiếm được 1 điểm sau trận hòa 2-2 với đội tuyển Úc hôm 15/11/2016.


Thái Lan mới chỉ có 1 điểm tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018

Hai vị trí dẫn đầu đương nhiên sẽ giành vé đi thẳng tới Nga để dự VCK. Còn đội bóng xếp thứ 3 sẽ phải tranh vé vớt. Lúc này, đội xếp thứ 3 là Nhật Bản. Họ hơn Thái Lan tới 9 điểm. Vòng đấu loại còn 4 trận đấu nữa là kết thúc nhưng cơ hội đi tiếp của Thái Lan gần như là không có. Bởi trong lịch thi đấu còn lại, họ phải gặp những đối thủ đáng gờm như hai đội đầu bảng hiện giờ là Saudi Arabia và Nhật Bản.

Giấc mơ World Cup của người Thái quả thực đã ở rất gần họ. Tuy nhiên, để trở thành hiện thực, Thái Lan vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa. Nền bóng đá Thái Lan thời gian qua đã tiến bộ rất nhanh. Họ luôn liên tục sản sinh ra các tài năng bóng đá. Cùng với đó, giải quốc nội của họ cũng rất phát triển. Thế nhưng, trình độ của Thái Lan vẫn chưa thể sánh ngang với các nước trong khu vực châu Á. Vì thế, Thái Lan còn rất lâu mới có thể vươn tầm thế giới.


Thái Lan vẫn chỉ kẻ "lót đường" tại vòng loại World Cup

Nhìn người ngẫm ta

Thái Lan và Việt Nam nằm chung bảng đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Trong khi Thái Lan nhất bảng với 14 điểm thì Việt Nam chỉ đứng thứ 3 với 7 điểm. Thái Lan thất bại thảm hại ở vòng loại thứ 3 nhưng đó là điều thậm chí Việt Nam còn chưa làm được.


Bảng đấu của Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018

So với Thái Lan, bóng đá Việt Nam hay các nước trong khu vực Đông Nam Á vẫn còn kém xa. Khi mà Thái Lan thất bại như vậy, đồng nghĩa Việt Nam cũng sẽ phải chịu chung số phận nếu lọt được vào vòng loại thứ 3. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã cầm hòa được Úc để giành 1 điểm như điều Thái Lan đang có hiện giờ.

Giấc mơ World Cup của Thái Lan rất gần mà cũng rất xa. Còn với Việt Nam, World Cup vẫn chỉ là câu chuyện đùa. Thái Lan lúc này chưa vươn ra được thế giới thì Việt Nam còn rất lâu mới có quyền mơ về World Cup.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm