Tản văn 'phục sinh' niềm hân hoan

22/12/2014 06:15 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách là cuốn tản văn mới nhất của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên vừa được NXB Trẻ phát hành.

Cuốn sách là tập hợp những ghi chép đầy cảm hứng với chất văn sâu lắng, đẹp đẽ trong cuốn sổ tay của anh trong suốt 15 năm. 5 năm sống ở Đà Lạt (từ 1997 đến 2001), đủ để cho tâm hồn anh ám ảnh một tình yêu lớn, mà anh nói, đó là sự “ngoại tình”.

Có lẽ thế, Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách, đem đến cho người đọc sự phục sinh niềm hân hoan sau những đắng cay, mà chỉ người đang đau đáu trong tình yêu mới có thể làm được.

An Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm