Sài Gòn Heat – Hitech Bangkok 75-100: Dưỡng sức trước trận đánh quyết định

26/10/2014 05:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện Việt Nam sau khi làm nên lịch sử với việc lần đầu lọt vào vòng play-off ABL đã chủ động bảo toàn lực lượng trong trận thua cách biệt trước Hitech Bangkok City vào tối 24/10.

Vì đã chắc vé vào vòng bán kết dành cho 4 đội mạnh nhất giải nên trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Anthony với Hitech Bangkok chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Lần đầu tiên trong mùa giải này, HLV Anthony mạnh dạn sử dụng hết các nội binh như Tiến Thịnh, Trần Mẫn, Ngọc Thành... vào sân để học hỏi. Những ngôi sao như Việt Arnol, Williams, Baguion, Avenido thỉnh thoảng mới vào sân để lấy cảm giác.

Trong khi đó, Hitech Bangkok vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với khát khao chiến thắng. Đội bóng Thái Lan muốn thắng trận và chờ đợi Malaysia Dragons thua Laskar Dreya để lấy lại ngôi đầu bảng.

Nhưng hy vọng mong manh đó không thể thành sự thực bởi trong lượt trận cùng ngày, Malaysia Dragons không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại Laskar Dreya với tỷ số 100-58 đầy thuyết phục trên sân nhà.

Trở lại diễn biến chính trận đấu, Hitech Bangkok đã nhanh chóng làm chủ thế trận trước sự chống đỡ yếu ớt của đội chủ nhà. Họ dẫn sâu 27-15 sau hiệp đầu và cách biệt càng được nới rộng trong cả 3 hiệp còn lại. Tỷ số thua đậm 75-100 của Sài Gòn Heat không khiến người xem khó hiểu.

Ấn tượng với các CĐV chủ nhà là Sài Gòn Heat đã cho ra mắt Guchiko Dmytro, ngoại binh mới được bổ sung rất chất lượng. Dù mới chơi trận đầu tiên ở mùa ABL 2014 để thay thế Dustin Scott, nhưng Guchiko Dmytro đã ghi tổng cộng 21 điểm và 15 pha bắt bóng bật bảng thành công. Guchiko đã có 5 pha ném bóng 3 điểm thành công trong trận này, thành tích vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, các cầu thủ Việt Nam cũng thể hiện được ít nhiều, đặc biệt là Ngọc Thành với 5 điểm ghi cho đội nhà.

19h30 tối 29/10, Sài Gòn Heat sẽ bắt đầu vòng bán kết với đội đầu bảng Malaysia Dragons tại nhà thi đấu Maba (Thủ đô Kualar Lumpur). HLV Anthony hy vọng các cầu thủ trụ cột mà ông giữ sức ở trận đấu với Hitech Bangkok sẽ có trạng thái thể lực tốt nhất để hướng đến trận đấu khó khăn trên sân khác.

Trận lượt về sẽ diễn ra vào 16h Chủ nhật (2/11) trên sân nhà của Sài Gòn Heat. Các CĐV Sài Gòn Heat đã lên kế hoạch phủ đỏ nhà thi đấu trường Đại học quốc tế Canada trong trận đấu then chốt của đội nhà hôm đó. Trong trường hợp 2 đội hòa nhau 1-1 sau 2 lượt trận đầu, Sài Gòn Heat sẽ vẫn phải làm khách trên sân nhà của Malaysia Dragons trong trận đấu quyết định tối 5/11.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm