Oscar gia nhập Thượng Hải SIPG: Trung Quốc không chỉ là nơi dưỡng già

15/12/2016 20:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tin tức đáng chú ý nhất trong ngày hôm qua là việc Oscar sắp sửa rời Chelsea, nhưng không phải đến một đội bóng Châu Âu nào khác, mà lại tìm đến Trung Quốc, khoác áo Shanghai SIPG với mức phí khó tin lên tới 52 triệu bảng (có nguồn nói là 60 triệu bảng).

Tại đội bóng mới, tuyển thủ người Brazil được trao bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Đây rõ ràng là một trong những thương vụ có giá trị lớn nhất của bóng đá thế giới, và Oscar nằm trong kế hoạch cho một cuộc cách mạng ở sân Thượng Hải của HLV Andre Villas-Boas, một người cũ của Chelsea.

Vậy việc Oscar chuyển đến Thượng Hải SIPG sẽ tạo ra những hy vọng gì, không chỉ cho đội bóng, mà cả nền bóng đá Trung Quốc?

Tăng sức hút ngôi sao

Giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) đang dần trở thành ngôi nhà của những ngôi sao lớn nhất, nếu họ không lựa chọn những câu lạc bộ hàng đầu tại Châu Âu. Ramires, Jackson Martinez, Alex Texeira, Hulk, Ezequiel Lavezzi và Gervinho chỉ là một vài trong số những cái tên đến với đất nước đông dân nhất thế giới những năm gần đây. Sự xuất hiện của Oscar sẽ là một lời khẳng định nữa về sức hút của giải đấu này.

Đến với Thượng Hải SIPG, anh có cơ hội làm đồng đội với Hulk, một người Brazil khác, cùng với vua pha lưới Elkeson và ngôi sao hàng đầu của bóng đá Trung Quốc Ngô Lỗi (Wu Lei). Với sự dẫn dắt của HLV Villas-Boas, Thượng Hải SIPG có đủ tiềm năng để trở thành một ông lớn của giải VĐQG Trung Quốc. Sự xuất hiện của những ngôi sao lớn là một trong những chiến lược của các nhà lãnh đạo bóng đá Trung Quốc, bên cạnh những nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng tài năng của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trung Quốc không còn là nơi dưỡng già

Mới 25 tuổi, và có 48 lần khoác áo đội tuyển Brazil, Oscar đã chơi bóng đỉnh cao trong vài mùa giải qua và anh mới chỉ chuẩn bị đạt đến ngưỡng chín muồi nhất trong sự nghiệp, khác hẳn với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao khác ở Trung Quốc. Nếu gạt qua một bên sức mạnh của đồng tiền, sức hút những cầu thủ từ 26 tuổi trở xuống là một tín hiệu tích cực cho giải VĐQG Trung Quốc.

Một ngôi sao mới ở Thượng Hải SIPG

Trước khi chiêu mộ Oscar, Dario Conca là ngôi sao lớn nhất ở Thượng Hải SIPG. Đáng tiếc, quãng thời gian hai năm gắn bó với đội bóng của anh sắp đi đến hồi kết, khi những chấn thương dài hạn mùa này khiến Thượng Hải SIPG đi đến lựa chọn chia tay với Conca, người tạo ra chuẩn mực cho một tiền vệ chơi bóng ở Trung Quốc kể từ năm 2011.

Villas-Boas không muốn đặt niềm tin vào một tiền vệ đã 34 tuổi như Conca, và coi Oscar là ông chủ sáng tạo trong tương lai của Thượng Hải SIPG. Mặt khác, những đóng góp của Conca sẽ trở thành yêu cầu với Oscar nếu cầu thủ này muốn được coi là một ngôi sao của đội bóng. Cầu thủ người Argentina liên tục ghi bàn và tung ra những đường kiến tạo, và thời gian để Oscar thích nghi không quá nhiều.

Lời cảnh báo cho Quảng Châu Evergrande

Khi hai đội bóng Giang Tô Tô Ninh và Hồ Bắc Fortune mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm trước, họ không phải là những đội bóng hàng đầu, thậm chí Hebei vừa mới giành quyền lên hạng. Trường hợp của Thượng Hải SIPG lại hoàn toàn khác, khi họ luôn nằm trong nhóm dẫn đầu ở hai mùa giải vừa qua, và thường xuyên thách thức nhà vô địch Quảng Châu Evergrande. Sự xuất hiện của Oscar và HLV Villas-Boas sẽ gửi đến lời thách thức cho đội bóng của HLV Luiz Felipe Scolari. Chắc chắn không ít đội bóng tìm cách mua sắm ngôi sao ồ ạt, và điều này khiến Quảng Châu Evergrande, đội bóng 6 lần vô địch giải VĐQG Trung Quốc, cảm thấy lo lắng. Hoàn toàn có thể coi 2017 là thời điểm thích hợp để lật đổ sự thống trị của đội bóng này.

Một ngôi sao Brazil nữa ở Trung Quốc

Brazil đang chơi tốt dưới triều đại của tân HLV Tite. Đáng chú ý, hai trong số những trụ cột của ông lại là những người chơi bóng ở Trung Quốc: Paulinho (Quảng Châu Evergrande) và Renato Augusto (Bắc Kinh Quốc An). Chưa kể còn một vài cái tên nữa như Gil, Hulk và Ricardo Gaulart, rồi còn đó những viên ngọc thô như Alan hay Elkeson. Tất cả giúp cho giải VĐQG Trung Quốc trở thành địa chỉ lý tưởng để ông Tite lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Brazil.

Mặt khác, Brazil sẽ là đội tuyển được kiểm chứng rõ nhất ảnh hưởng từ giải VĐQG Trung Quốc. Người tiền nhiệm của Tite, Carlos Dunga, tỏ ra không hào hứng với những cầu thủ chơi bóng ở Trung Quốc, nhưng Tite có thể sẽ cởi mở hơn. Câu hỏi đặt ra là thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc liệu có làm tăng chất lượng cho đội tuyển Brazil hay không?

60 Oscar sẽ chuyển đến Thượng Hải SIPG với mức phí lên tới 60 triệu bảng, con số kỷ lục dành cho một cầu thủ rời Chelsea.

4 Trước Oscar, có 4 cầu thủ từng khoác áo Chelsea đã chuyển đến Trung Quốc thi đấu là Ramires, Demba Ba, Nicolas Anelka, và Didier Drogba

25 Oscar đến với Trung Quốc khi mới ở độ tuổi 25, và trải qua 48 lần khoác áo đội tuyển Brazil.

Ronaldo và Messi có thể sang Trung Quốc thi đấu?

Mọi người đều nóng lòng muốn biết ngôi sao kế tiếp sẽ chuyển tới Trung Quốc vào mùa Đông này là ai. "Nếu như tình hình tài chính của các CLB ở CSL cho phép, người ta tin rằng một cầu thủ đoạt QBV có thể chuyển tới đây thi đấu trong vòng 10 năm tới”, Tân hoa xã cho biết. Cristiano Ronaldo đã cùng với Lionel Messi, thay nhau giành QBV kể từ năm 2008 tới đây. Hai cầu thủ trên dĩ nhiên đã trở thành mục tiêu của các đội bóng lắm tiền nhiều của tại Trung Quốc. Nếu họ gia nhập CSL, giải đấu này chắc chắn sẽ được nâng tầm về chất lượng cũng như mức độ nổi tiếng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm