Ông Lê Hữu Hoàng, TGĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa: 'Các VĐV xứng đáng được tôn vinh'

25/10/2014 13:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (BSH), Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa cũng là một Mạnh Thường Quân tài trợ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASIAN Para Games với số tiền lên đến 300 triệu đồng.

Với các VĐV khuyết tật, đấy là những tấm lòng thực sự để họ vững tin rằng, xã hội vẫn còn rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến những số phận gặp nhiều bất hạnh, nhưng luôn chiến thắng bản thân mình để mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Vì sao Công ty Yến sào Khánh Hòa lại quyết định trao gói tài trợ khá lớn như thế? Ông Lê Hữu Hoàng lý giải: “Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn dành một khoản ngân sách không nhỏ cho các hoạt động xã hội, cộng đồng. Công ty có phong trào thể thao phải nói là rất sôi nổi. Với thể thao Khánh Hòa, như các bạn biết, chúng tôi đã tài trợ nhiều môn, để góp chút công sức nhỏ bé khôi phục lại một thời hoàng kim của thể thao địa phương.

Tất nhiên, Công ty cũng mong muốn đồng hành cùng nền thể thao Việt Nam trong các chiến dịch lớn. Và rồi, sau khi suy nghĩ kỹ, ban lãnh đạo Công ty cùng sự nhất trí cao của nhiều cán bộ nhân viên đã quyết định phải làm gì đó cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASIAN Para Games năm nay. Tôi rất vui khi được anh Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, đồng cảm và tạo điều kiện để Công ty được góp chút công sức nhỏ bé với các VĐV. Tôi không nghĩ sự tài trợ của Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ làm cho thành tích của đoàn tốt lên, mà đơn giản là làm cái gì đó cho các VĐV vơi đi bớt vất vả, đỡ tủi thân trong những ngày thi đấu quá gian khổ, cùng nghiệp thể thao còn lắm thiệt thòi”.

Khi được hỏi có bất ngờ trước thành tích quá ấn tượng của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, ông Lê Hữu Hoàng bày tỏ: “Tôi theo dõi thường xuyên tình hình ASIAD 17. Trước ngày Đoàn thể thao người khuyết tật lên đường sang Incheon, thú thực, đầu tiên tôi cũng nghĩ là đấu trường châu Á lớn quá, việc hoàn thành chỉ tiêu vài ba tấm HCV là thành công lớn cho đoàn chúng ta rồi. Tuy nhiên, tin vui cứ dồn dập, phải nói là các VĐV quá xuất sắc, đáng được ngưỡng mộ, tôn vinh. Là nhà tài trợ, dĩ nhiên toàn thể cán bộ Công ty Yến sào cũng rất vui. Bản thân tôi cũng có những cảm xúc đặc biệt trong lòng mấy ngày qua.

Ngay trước khi đoàn lên đường, chúng tôi  đã làm việc với  Hiệp hội Paralympic Việt Nam, quyết định sẽ tài trợ lâu dài chứ không phải chỉ ASIAN Para Games lần này. Đặc biệt, Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các VĐV khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới”.

Khi được hỏi về chương trình “Chung sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” do Báo Thể thao & Văn hóa-TTXVN phối hợp với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội BSH tổ chức, ông Lê Hữu Hoàng cho biết: “Tôi đọc báo Thể thao & Văn hóa thường xuyên nên hiểu rất rõ ý nghĩa của chương trình, và tôi có sự đồng cảm sâu sắc với chương trình. Đã đến lúc xã hội nên có thêm những hành động thiết thực hơn cho thể thao Việt Nam, thay vì những lời nói đẹp đẽ”.

Chương trình “Chung sức cùng cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” sắp sửa kết thúc. Là đơn vị tổ chức, chúng tôi nhận được rất nhiều chia sẻ, quan tâm của độc giả, đặc biệt là những người đã và đang tham gia hoạt động thể thao về ý nghĩa và sự cần thiết của chương trình.

Trước khi ý tưởng về một giải Cống hiến Thể thao thành hiện thực, Báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN sẵn sàng trở thành cầu nối giữa các cá nhân, tổ chức, Mạnh Thường Quân…quan tâm đến sự phát triển của nền thể thao nước nhà. Đặc biệt, quan tâm đến việc hỗ trợ các VĐV, HLV ở tất cả các môn thể thao có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ.


Châu Sa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm