Những chấn thương KINH HOÀNG vì ăn mừng bàn thắng

20/10/2014 18:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ăn mừng bàn thắng là điều không thể thiếu đối với các cầu thủ bóng đá. Song không ít người đã phải trả giá bằng chấn thương và tính mạng vì những pha ăn mừng nguy hiểm.

Mới đây nhất, Peter Biaksangzuala, 23 tuổi, tiền vệ của CLB Bethlehem Vengthlang FC. Anh đã qua đời vì nhảy salto trong trận đấu giữa Bethlehem Vengthlang FC và Chanmari West FC vào thứ Ba tuần trước.

Pha nhảy santo (nhào lộn) dẫn đến cái chết thương tâm của Peter Biaksangzuala

Vào năm 2006, cầu thủ người CHDC Congo là Lomana Lua Lua đã ăn mừng bàn thắng bằng cách lộn nhào trên không nhiều lần trong trận đấu giữa Portsmouth và Arsenal. Kết quả là Lua Lua đã trả giá bằng chấn thương mắt cá chân và phải ngồi ngoài 3 tuần.

Lomana Lua Lua dính chấn thương vì ăn mừng bàn thắng bằng cách nhào lộn

Vào năm 2003, cầu thủ Steve Morrow đã ghi bàn thắng góp phần đem về chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh cho "Pháo thủ" ở trận chung kết gặp Sheffield Wednesday. Có lẽ do quá phấn khích, Tony Adams vô tình làm rơi Morrow xuống sân khi công kênh anh lên để ăn mừng bàn thắng. Hậu quả là Morrow bị gãy tay và phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải.


Steve Morrow chấn thương vì sự lơ đễnh của đồng đội

Vào năm 1997, Celestine Babayaro đã bị gãy chân vì màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu nhào lộn trong trận đấu giữa Chelsea và Stevenage.

Cũng trong năm 1997, Patrick Vieira đã ghi bàn trong trận thắng 3-2 của Arsenal trước Man United. Tuy nhiên anh cũng dính chấn thương sau pha ăn mừng bằng cách trượt cỏ bằng đầu gối và phải nghỉ 5 tuần.

Clip bàn thắng và pha ăn mừng dẫn đến chấn thương của Vieira



Vào năm 2001, Martin Palermo khi đó đang chơi cho Villarreal đã dính chấn thương sau khi ăn mừng bàn thắng. Đó là ở trận gặp Levante tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Sau khi ghi bàn thắng, cầu thủ người Argentina chạy đến gần khán đài để ăn mừng với CĐV. Tuy nhiên do có quá nhiều CĐV lao đến gần Palermo nên bức tường bao quanh khán đài đã đổ sập xuống. Hậu quả là Palermo bị gãy xương chày và xương mác. Phải 6 tháng sau, Palermo mới quay trở lại thi đấu nhưng cầu thủ này đã bỏ lỡ mất World Cup.

Clip chấn thương kinh hoàng của Palermo



Vào năm 2002, Shaun Goater đã ăn mừng bàn thắng mà Nicolas Anelka ghi cho Man City bằng cách đá vào một tấm biển quảng cáo. Hậu quả là cầu thủ này đã dính chấn thương đầu gối. Vào năm 1998, Goater bị gãy tay vì một pha ăn mừng bàn thắng.

Quá đen cho Shaun Goater

Vào năm 2004, tiền vệ Paulo Diogo, khoác áo CLB nghiệp dư Servette, tự làm đứt ngón đeo nhẫn vì ăn mừng quá khích. Ngay sau khi ghi bàn, Diogo nhảy lên hàng rào và mắc kẹt chiếc nhẫn đính hôn vào khung sắt. Sau khi trở xuống sân, anh đã bị mất một đốt ngón tay.

Clip Paulo Diogo mất ngón tay vì ăn mừng bàn thắng


Sơn Tùng
Theo F/K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm