Nguyễn Tiến Minh: 'Hai năm qua có Trang đi cùng, tôi cũng bớt cô độc hơn'

19/08/2016 21:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Brazil, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã có những phút giây trải lòng tâm sự với phóng viên báo Thể thao & Văn hóa.

* Tiến Minh đánh giá như thế nào về màn trình diễn của anh tại Olympic 2016?

- Nguyễn Tiến Minh: Ở kì Olympic này, tôi chơi với tâm lí thoải mái nhất và thành tích cũng tốt hơn 2 kì Olympic trước. Ở kì Olympic 2016, tôi đã giành chiến thắng chiếc tay vợt số 1 của Nga và Áo. Nếu may mắn bốc thăm vào nhánh khác để tránh các đối thủ quá mạnh thì tôi sẽ có thể có thành tích tốt hơn. Nhưng dù sao, tôi cũng đã thi đấu hết mình. Qua đây, tôi cũng muốn gửi làm cảm ơn tất cả người hâm mộ đã dành tình cảm, sự yêu mến và ủng hộ Tiến Minh trong suốt thời gian qua.

* Tiến Minh đã nhiều lần đối đầu với Lin Dan. Anh có nhận xét gì về đối thủ này? Tiến Minh có tìm hiểu bí quyết duy trì thể lực của các cây vợt đỉnh cao thế giới ở lứa tuổi ngoài như Lin Dan?

- Tôi cũng không biết Lin Dan tập luyện và duy trì thể lực ra sao. Cá nhân tôi thấy Lin Dan và Lee Chong Wei ở đẳng cấp khác so với số VĐV còn lại. Cả 2 đều sở hữu tố chất tốt và nhận được sự đầu tư mạnh mẽ. Họ có sức chịu đựng cơ thể ở mức cao hơn bình thường và điều này rất nhiều VĐV khác không thể vươn tới. Để duy trì thể lực thì tôi thường xuyên tập luyện chạy bộ. Thực sự, từ hồi nhỏ Minh hay bệnh và không có tố chất thể thao. Chính cầu lông đã mang lợi ích cho sức khỏe và nhiều điều bổ ích, thú vị. Còn riêng với tôi, được chơi cầu lông đã là niềm vui rất lớn. Những thành tích mà tôi đạt được trong thời gian qua đã vượt hơn cả sự mong đợi.

* Rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thương cho Tiến Minh vì bao năm nay nay anh cô độc đi thi đấu hết giải này đến giải khác. Tiến Minh nghĩ sao về điều này?

- Tôi không quá rõ 1 VĐV đi thi đấu cầu lông thì sẽ phải như thế nào nhưng một hai năm nay tôi có thêm người đồng đội đi theo cùng là Vũ Thị Trang. Điều này giúp tôi đỡ buồn và cảm thấy bớt cô đơn hơn. Trước đây khi đi thi đấu nhiều, lúc thắng thì không sao nhưng những lúc thất bại thì cảm thấy rất buồn. Nhiều khi tôi cảm thấy nản lòng nhưng vì niềm đam mê cầu lông quá lớn nên nó đã giúp mình có sự quyết tâm và động lực để vượt qua thời khắc khó khăn.

* Nếu được chọn cho mình 1 HLV riêng, Tiến Minh sẽ chọn ai?

- Thực sự câu hỏi này rất khó trả lời. Trong suốt quãng thời gian dài trước đây, tôi đi thi đấu cũng không có HLV đi cùng. Việc đi thi đấu nhiều thì sẽ rất tốn tiền và như thế khó để có HLV đi theo. Chính vì vậy, tôi cũng chỉ biết tự thân cố gắng. Còn giờ để tôi chọn HLV nào thì tôi cũng không biết nữa, bởi để chọn 1 HLV có rất nhiều yếu tố như việc phải gắn bó với tôi trong thời gian dài và phải phù hợp với tính cách của tôi…

* Không có HLV, không có bác sĩ tâm lý, các quan chức trong đoàn đã giúp Tiến Minh như thế nào ở Olympic này? Điều gì khiến Minh hài lòng và chưa hài lòng?

- Ở kì Olympic này tôi cảm thấy rất hài lòng về nhiều mặt và không có điều gì phải quá phàn nàn. Tôi chỉ thấy hơi đáng tiếc khi chế độ dinh dưỡng ở đây không phù hợp với tôi. Nếu mà hợp đồ ăn hơn có lẽ tôi sẽ khỏe mạnh hơn nhiều. Còn chuyện bác sĩ, mỗi lần tôi thi đấu xong họ đều tiến hành xoa bóp hồi phục. Nói chung, tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn.

'Tôi xót xa vì Tiến Minh và Vũ Thị Trang đơn độc nơi xứ người'

'Tôi xót xa vì Tiến Minh và Vũ Thị Trang đơn độc nơi xứ người'

Gắn bó với Tiến Minh từ năm 2002, đi qua rất nhiều giải đấu quốc tế cô-trò Huỳnh Ngọc Liên – Nguyễn Tiến Minh cùng song hành, nhưng kỳ Olympic này bà Liên phải ngậm ngùi ở nhà xem học trò thi đấu qua TV.


* Tiến Minh có thể chia sẻ về chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình được không? Anh đã gặp những khó khăn gì liên quan đến chuyện ăn uống trong thời gian ở Brazil?

- Nhìn chung chế độ ăn uống của tôi chỉ hơn người bình thường một chút chứ không có điều gì đặc biệt. Đồ ăn thức uống ở Brazil không hợp với khẩu vị của tôi cho lắm.

* Tiến Minh đã có nhiều lần bỏ tiền túi để đi đánh các giải khu vực và thế giới.  Anh có thể tiết lộ giải đấu nào tốn kém nhất đối với anh?

- Nếu mà đi thi đấu ở châu Âu thì rất tốn kém. Ước tính mỗi lần thi đấu như vậy tốn kém khoang 3000 tới 4000 USD.

* Tiến Minh dành cho cầu lông trung bình bao nhiêu tiếng mỗi ngày? Anh đã chơi cầu lông từ năm bao nhiêu tuổi?

- Bình thường tôi tập luyện cầu lông 1 ngày chừng 5 tới 6 tiếng. Tôi bắt đầu chơi cầu lông từ năm 10 tuổi và đánh chuyên nghiệp năm 19 tuổi. Từ tầm tuổi 24 tới 26 là quãng thời gian tôi đi thi đấu nhiều. Tôi cũng lấy làm tiếc khi bước vào cầu lông chuyên nghiệp khá muộn nên kinh nghiệm hay thể lực không được tốt. Vì thế, điều này ít nhiều ảnh hưởng tới thành tích thi đấu.

* Tiến Minh được xem là VĐV đầu đàn trong làng cầu lông Việt Nam. Theo anh, để có một VĐV như anh, thì cần phải làm gì? Liệu rằng, trong tương lai cầu lông Việt Nam có cơ hội tiến sâu ở những đấu trường lớn như Olympic hay không?

- Tôi nghĩ là cầu lông Việt Nam sẽ có thêm một vài VĐV nữa có khả năng tham dự đấu trường Olympic 2020. Muốn đạt được vé tới Olympic 2020, họ cần phải đi thi đấu thật nhiều và tập luyện cật lực.

* Được biết Tiến Minh và gia đình đã mở shop bán đồ thể thao. Thu nhập từ cửa hàng có giúp nhiều cho sự nghiệp thể thao của anh?

- Thực sự cái shop bán đồ kinh doanh một tháng được bao tiền thì tôi cũng không rõ. Nói chung cái shop đó là của tôi nhưng do chị gái quản lí. Có lẽ sau giải này tôi sẽ quan tâm tớishop nhiều hơn. Còn ở thời điểm hiện tại, tôi cũng không biết nó hoạt động lời lãi ra sao.

* Tiến Minh đã có kế hoạch cụ thể cho thời gian tới chưa? Anh có dự định mở trường đào tạo cầu lông sau khi giải nghệ?

- Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ sau khi giải nghệ sẽ mở trường đào tạo cầu lông. Có lẽ sau khi khi về nước tôi sẽ suy nghĩ và xem xét kĩ lưỡng hơn vấn đề này.

* Xin cảm ơn Tiến Minh về cuộc trao đổi!

Tuấn Cương(thực hiện từ Rio, Brazil)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm