'Người sắt' Patrick Lange - VĐV vĩ đại nhất lịch sử IRONMAN trong 40 năm sẽ đến Đà Nẵng

11/04/2019 06:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 10/4, buổi họp báo công bố giải Techcombank IRONMAN 70.3 Việt Nam 2019 đã diễn ra tại TP. Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu kỷ niệm 5 năm tổ chức và cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải IRONMAN 70.3 vô địch châu Á Thái Bình Dương.

Techcombank Ironman 70.3 Vietnam 2018: Những bứt phá ngoạn mục

Techcombank Ironman 70.3 Vietnam 2018: Những bứt phá ngoạn mục

Techcombank Ironman 70.3 Vietnam đã thành công rực rỡ với những kỷ lục ấn tượng .Dù diễn ra dưới thời tiết nắng nóng có lúc tới gần 37 độ, nhưng khắc nghiệt của thời tiết không ngăn nổi bước chân hơn 1,600 vận động viên băng về đích, hoàn thành xuất sắc chặng đua “Người Sắt”.

Chỉ còn hơn một tháng nữa những VĐV mạnh nhất thế giới sẽ đến Đà Nẵng để thi đấu tại Techcombank IRONMAN 70.3 Việt Nam lần thứ 5. Giải đánh dấu kỷ niệm 5 năm tổ chức và cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải IRONMAN 70.3 vô địchcChâu Á Thái Bình Dương.

Giải năm nay có số người đăng ký thi đấu kỷ lục là 2.200 VĐV, trong đó gần 1.000 người Việt Nam, hơn 40 VĐV chuyên nghiệm thi đấu và tổng giải thưởng lên đến 75.000 USD. Đặc biệt, nổi trội trong 40 VĐV chuyên nghiệp về phía nam là 02 nhà vô địch IRONMAN thế giới, Patrick Lange và Ctaig Alexander, về phía nữ là cựu vô địch thế giới IRONMAN 70.3 Việt Nam 2018, Radka Kahlefeldt.

Trước đó, đất nước Philippines được chọn tổ chức giải vào năm 2018.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng và đại diện BTC IRONMAN 70.3 Viet Nam 2019 trả lời họp báo

Chỉ trong vòng 5 năm, Techcombank IRRONMAN 70.3 Việt Nam đã giúp đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới của ba môn phối hợp và giúp TP. Đà Nẵng trở thành một điểm du lịch thể thao nổi bật, thu hút các VĐV quốc tế cũng như cộng đồng thể thao ba môn phối hợp đang ngày càng phát triển trên khắp đất nước.

Sự kiện này luôn đạt được mức tăng trưởng kỷ lục mỗi năm với gần 2.200 người tham gia dự kiến năm 2019, và ngày càng giúp đóng góp cho nền kinh tế địa phương.

Sự kiện diễn ra ở Đà Nẵng trong 5 năm liên tiếp và vinh dự tổ chức Giải Vô địch châu Á Thái Bình Dương góp phần nâng cao vị thế TP. Đà Nẵng lên tầm cỡ thế giới.

Từ chỉ hơn 50 VĐV, chiếm khoảng 5% tổng số VĐV thi đấu giải năm đầu tiên, năm nay số lượng này dự kiến sẽ đạt 1.000 người, chiếm gần một nửa số người tham gia, tăng 20 lần kể từ năm 2015.

Ngoài ra, giải còn chào đón các VĐV đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới.

Patrick Lange, Nhà vô địch IRONMAN thế giới năm 2017 và 2018 và là người phá kỷ lục giải đấu này tại Kona, chia sẻ: “Giải đấu Techcombank IRONMAN 70.3 vô địch châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam 2019 là giải đầu tiên trong các mùa thi đấu và không ngẫu nhiên mà tôi đã chọn giải này.

Khí hậu ấm áp và độ ẩm khá giống với Kona, đây cũng là cơ hội để xem khả năng và sức bền của tôi hiện đang ở đâu”.

Mỗi năm, các cá nhân và các đội tiếp sức thử thách bản thân trong giải thi đấu để kiểm tra sức bền với các cự ly bao gồm bơi 1,9, đạp xe 90km và chạy 21km.

Với lợi thế giải thi đấu tại sân nhà, mỗi VĐV Việt Nam hoàn thành cự ly tốt nhất, xếp hạng theo nhóm tuổi, sẽ có cơ hội nhận 1 trong 50 suất đăng ký thi đấu giải IRONMAN 70.3 vô địch thế giới ở Nice, Pháp vào ngày 7,8 tháng 9.

BTC cho biết, giải diễn ra từ ngày 9/5 đến ngày 12/5/2019 sẽ là một lễ hội thể thao đầy màu sắc dành cho cả gia đình.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm