Nadal là ông vua các mặt sân

03/12/2019 09:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hiển nhiên thì Rafael Nadal lâu nay được xem là ông vua sân đất nện, nhưng trong năm 2019 này, cây vợt người Tây Ban Nha còn chứng tỏ sự vượt trội của mình ở các mặt sân khác.

Leo Messi giành Quả bóng Vàng thứ 6: Chiến thắng của sự rung động cảm xúc

Leo Messi giành Quả bóng Vàng thứ 6: Chiến thắng của sự rung động cảm xúc

Virgil Van Dijk đã đến rất gần với danh hiệu Ballon d’Or đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng anh đã thất bại trước người xuất sắc hơn mình Leo Messi, và đó là lý do mà người ta phải ngả mũ trước cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Kết thúc mùa giải 2019, Nadal và Novak Djokovic giữ hai vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng ATP. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một trong số họ xuất sắc ở các mặt sân, theo như thống kê của FedEx ATP Perfomance Zone.

Trước tiên là mặt sân đất nện, một lần nữa thì Nadal không có đối thủ khi anh giành được 2 danh hiệu trên mặt sân này và chỉ thua 3 trong 24 trận. Cây vợt người Tây Ban Nha không lọt vào chung kết trong 3 giải đấu đầu tiên trên sân đất nện của mình trong năm, nhưng đã trở lại mạnh mẽ cùng với những chiến thắng ở Rome và Roland Garros. Nadal hiện có 59 danh hiệu trên sân đất nện, nhiều hơn 10 so với Guillermo Vilas, người đứng thứ 2 trong danh sách Kỷ nguyên Mở với 49 danh hiệu.

Năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của Roger Federer ở mặt sân đất nện. Cây vợt người Thụy Sĩ không thi đấu ở mặt sân này kể từ Rome năm 2016 nhưng đã đạt thành tích 9-2 năm nay và lọt vào bán kết Roland Garros.

Trong khi đó, ở sân cứng, Nadal tiếp tục dẫn đầu với 32 thắng lợi trong 35 trận, đạt tỉ lệ 91,4% và giành được 2 danh hiệu tại Montreal và US Open. Nên nhớ là anh đứng thứ 12 trong danh sách Kỷ nguyên Mở về tỉ lệ thắng ở mặt sân cứng.

Về phía Djokovic và Federer, mặc dù hai cây vợt đứng thứ nhất và thứ 3 trong danh sách Kỷ nguyên Mở về tỉ lệ thắng ở mặt sân cứng, họ chỉ đạt tỉ lệ thắng là 82,5% và 81,4% trong năm 2019 này.

Chú thích ảnh
Các thống kê cho thấy, Rafael Nadal là cây vợt nam xuất sắc nhất thế giới năm 2019

Ở sân cỏ, việc Djokovic vô địch Wimbledon đủ nói lên ưu thế của anh trên mặt sân này, với 7 trận thắng tuyệt đối. Tuy không thi đấu tại Fever-Tree Championships như năm 2018, cây vợt người Serbia đã giành được danh hiệu Wimbledon lần thứ 5 trong sự nghiệp. Thậm chí, Djokovic chỉ để thua 2 set trên đường vào chung kết, trước khi đánh bại Federer.

Đương nhiên, nếu Federer chiến thắng, anh sẽ dẫn đầu danh sách. Thay vào đó, cây vợt người Thụy Sĩ đứng thứ 2 với tỉ lệ thắng thua là 11-1. Điều an ủi cho Federer là anh đã vô địch trên mặt sân cỏ ở Halle.

Còn ở sân trong nhà, đây lại là một danh sách nữa mà Nadal dẫn đầu trong năm 2019 với tỉ lệ 11-1 và thực tế thì nhờ Davis Cup khi anh thắng cả 5 trận đánh đơn. Trong khi đó, Federer mặc dù vô địch ở Basel, anh chỉ đứng thứ 4 trong danh sách các cây vợt có thành tích tốt nhất trong nhà với tỉ lệ 8-2, sau Djokovic (9-2) và Alex de Minaur (13-3).

Sau cùng thì việc Nadal dẫn đầu bảng xếp hạng ATP là hoàn toàn xứng đáng khi anh cũng là cây vợt có thành tích tốt nhất trong năm. Tỉ số thắng thua của anh là 58-7, tương đương tỉ lệ thắng gần 90%. 5 trong 7 trận thua của Nadal là trước các đối thủ nằm trong top 10, 2 thất bại khác là trước Fabio Fognini và Nick Kyrgios.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm