Mourinho: ‘Man United vẫn có thể vô địch’. Carrick được làm đội phó. Bayern thắng nhọc

20/12/2014 09:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Kết quả các trận đấu sớm Bundesliga, Ligue 1, Liga; Michael Carrick được chọn làm đội phó Man United, Joe Hart gắn bó với Man City tới năm 2019... là những tin tức được cập nhật.

Bundesliga bỏ xa phần còn lại 14 điểm

Ở trận đấu sớm nhất vòng 17 Bundesliga, ĐKVĐ Bayern Munich vất vả ngược dòng giành chiến thắng trên sân của Mainz 05. Đội chủ sân Coface Arena bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 21 nhờ công của Elkin Soto. Nhưng lợi thế này chỉ được duy trì trong 3 phút, trước khi tiền vệ Bastian Schweinsteiger gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Bavaria. Kiểm soát bóng tới 65% cùng nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm, nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola phải chờ tới phút 90 mới có được bàn thắng thứ 2.


Robben là cầu thủ xuất hiện trên bảng tỉ số và mang về 3 điểm cho Bayern Munich. Với 45 điểm sau 17 vòng đấu, Bayern Munich gia tăng khoảng cách với Wolfsburg lên thành 14 điểm.

Liga: Almeria tạm thoát nhóm “đèn đỏ”

Tại vòng 16 Liga, Almeria giành được chiến thắng quan trọng trong chuyến viếng thăm Celta Vigo. Tiền đạo Tomer Hemed là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 17. Với 3 điểm ra về, Almeria tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng lên đứng thứ 16 với 13 điểm, còn Celta Vigo dậm chân tại vị trí thứ 8 với 10 điểm.

Ligue 1: Thắng Nice, Lens cải thiện vị trí

Vòng 19 Ligue 1, lợi thế sân nhà giúp Lens đánh bại Nice với tỉ số 2-0. Wylan Cyprien và Adamo Coulibaly là những cầu thủ lập công cho Lens ở các phút 38 và 86. Trước đó, Coulibaly còn bỏ lỡ 1 tình huống ghi bàn trên chấm 11m ở phút 56. Trận thắng này tạm thời giúp Lens lên đứng thứ 16 nhờ hệ số phụ tốt hơn, khi cùng được 19 điểm như 2 đội xếp sau.

Mourinho tin Man United vẫn còn cơ hội vô địch


Chứng kiến phong độ ấn tượng của Man United thời gian qua (thắng 6 trận liên tiếp và vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH), HLV Jose Mourinho đã phải thừa nhận rằng thầy trò HLV Louis van Gaal vẫn tràn trề cơ hội vô địch Premier League mùa này.

“Mùa giải mới đi qua nửa chặng đường, chính vì vậy chúng ta không thể sớm đưa ra nhận định nào được. Kể cả với đội hiện giờ kém chúng tôi gần 10 điểm (Man United) cũng có khả năng giành ngôi vô địch”, Mourinho chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đối đầu Stoke City. Cuộc chiến này là cơ hội để Chelsea củng cố ngôi đầu trước sự bám đuổi của Man City, đội bóng hiện chỉ kém “The Blues” 3 điểm trên BXH.

Joe Hart chính thức ký hợp đồng mới với Man City


Thủ thành Joe Hart mới đây đã ký hợp đồng mới với Man City, giữ anh ở lại CLB tới năm 2019. Đây là phần thưởng của Man City dành cho những nỗ lực của Joe Hart trong thời gian qua. Giai đoạn đầu mùa, có lúc tưởng như vị trí của Hart đã bị đe dọa bởi sự xuất hiện của Willy Caballero từ Malaga. Tuy nhiên, bằng quyết tâm của mình, Hart đã lấy lại niềm tin nơi HLV Manuel Pellegrini bằng những màn trình diễn xuất sắc. Mức lương của Hart trong bản hợp đồng mới không được tiết lộ. Trước đó, báo chí Anh đồn đoán cam kết mới với Man City sẽ tăng mức lương tuần 125.000 USD hiện tại của Hart lên 188.000 USD - cao nhất trong giới thủ môn bóng đá.

Hart là cái tên mới nhất được Man City tăng lương và mời ký hợp đồng lâu dài. Trước đó, nhà ĐKVĐ Premier League đã trói chân David Silva, Sergio Aguero, Samir Nasri, Edin Dzeko và Aleksandar Kolarov.

Carrick làm tân đội phó của Man United


Cuộc họp báo trước trận đấu với Aston Villa, HLV Louis van Gaal đã hết lời ca ngợi đóng góp của Carrick cho thành công của Man United giai đoạn vừa qua. HLV Van Gaal đồng thời cũng công bố quyết định quan trọng: chọn Carrick làm đội phó của Man United, thay cho Darren Fletcher. Carrick mới chính thức trở lại đội hình chính của Man United trong trận đấu với Crystal Palace sau chấn thương đầu gối. Kể từ  đó, Carrick luôn đá chính và thi đấu không thiếu một phút nào. Đây cũng là thời điểm Man United bắt đầu chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Thế giới ca ngợi David De Gea nhưng tầm quan trọng của Carrick với Man United không kém thủ thành Tây Ban Nha. Vai trò đội phó dành cho anh là xứng đáng trong bối cảnh Darren Fletcher không có nhiều cơ hội ra sân.

Michael Phelps có nguy cơ lĩnh án tù


Kình ngư người Mỹ Michael Phelps đang phải đối diện với án phạt 18 tháng tù treo sau khi thừa nhận lái xe trong lúc say rượu. Ngày 30/9 vừa qua, ngôi sao bơi lội 29 tuổi đã bị cảnh sát Baltimore bắt giữ vì lái xe với tốc độ 135km/h ở khu vực giới hạn tốc độ 72km/h.

Ngay sau đó, Michael Phelps còn bị Liên đoàn bơi lội Mỹ loại khỏi danh sách thi đấu ở Giải vô địch bơi lội thế giới năm 2015 tại Nga. Đây là lần thứ 2 Michael Phelps bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu. Lần đầu tại Maryland năm 2004 khi anh mới 19 tuổi và bị treo bằng 18 tháng.

K.Đ- Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm