Mở ra hy vọng cho tương lai

30/10/2014 15:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 30/10 tại trung tâm Thông tấn quốc gia số 5 Lý Thường Kiệt, lễ tổng kết chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAD 17 và ASIAN PARA GAMES 2014” đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng, hòa chung trong niềm vui giữa BTC chương trình với những người đã mang về thành công cho Thể thao Việt Nam.

Từ Hàn Quốc trở về Việt Nam, Dương Thúy Vi, Võ Thanh Tùng, Phan Thị Hà Thanh hay Quách Thị Lan.., những gương mặt sáng giá của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 và ASIAN PARA GAMES 2014 đã tham dự lễ tổng kết với niềm vui pha lẫn sự hồi hộp.

Họ vui vì đã giành được những tấm huy chương qúy giá, hồi hộp vì thành công đã được đánh giá xứng đáng. Với những VĐV bình thường, để giành được huy chương đã phải nỗ lực rất nhiều.



Ủy ban Olympic Việt Nam tặng bằng khen cho đại diện BTC chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN 17 và ASIAN Para Games 2014. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Riêng với các VĐV khuyết tật, họ còn phải cố gắng nhiều hơn thế để đạt thành công. Nhưng trên tất cả, các VĐV đều được tiếp sức từ chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAD 17 và ASIAN PARA GAMES 2014”.

Theo bà Trương Lê Kim Hoa -  Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng BTC, chương trình không chỉ chung tay với Ủy ban Olympic Việt Nam ở kì Á vận hội và ASIAN Para games lần này mà còn mở ra hy vọng mới cho sự phát triển của Thể thao Việt Nam trong tương lai.

Cùng với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN đã đi đầu cho tinh thần cống hiến đó, không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn chung sức về tấm lòng với mỗi tấm huy chương các VĐV.

Ông Phạm Thành Huy - Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội khẳng định Nhà tải trợ sẵn sàng đồng hành với Thể thao Việt Nam ở các kỳ Đại hội nhưng cần có chiến lược bài bản, khoa học, đúng đắn và thể hiện hiệu quả cao.

Ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT phần thưởng từ chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 và ASIAN Para Games 2014 là động lực cho mỗi VĐV và cho cả Đoàn thể thao thi đấu tốt hơn tại ASIAD vừa qua.

Sự có mặt của đại diện chương trình tại mỗi nhà thi đấu, sau mỗi môn thi đã giúp các VĐV cũng như lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tại Hàn Quốc tự tin và phấn chấn hơn.

VĐV thể thao người khuyết tật Võ Thanh Tùng cho biết, anh cảm thấy vô cùng xúc động vì tấm lòng  BTC .“Tôi hy vọng số tiền này sẽ giúp mình giành được nhiều thành công hơn ở kỳ Paralympic 2016 tại Brazil” –  Võ Thanh Tùng cho biết.

Mơ ước của Thanh Tùng cũng là mong muốn của báo Thể thao & Văn hóa, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội khi phát động chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam” dành cho thể thao Việt Nam nói chung ở mỗi kỳ Đại hội thể thao trong tương lai.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm